Thứ sáu 26/04/2024 23:53

Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo xin xem lại tội danh và mức bồi thường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sắp hết thời hạn kháng cáo, đến nay, có 13/22 bị cáo kháng cáo. Trong đó, các bị cáo đề nghị xem xét lại mức bồi thường.

Đáng chú ý, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN cho rằng, bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện khách quan và giới hạn phạm vi trách nhiệm của bị cáo.

Kết quả giám định thiệt hại của vụ án chưa đảm bảo căn cứ pháp lý, dẫn đến việc HĐXX đánh giá về vai trò, trách nhiệm của bị cáo chưa phù hợp, chưa công bằng, quyết định mức hình phạt quá nghiêm khắc.

Bị cáo Đinh La Thăng thừa nhận, trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành tâm nhìn nhận trách nhiệm của mình với tư cách là Chủ tịch HĐTV của PVN nhưng chưa được đánh giá, xem xét thỏa đáng.

Bị cáo Đinh La Thăng đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét lại tội danh, hình phạt và mức liên đới bồi thường đối với bị cáo theo trình tự phúc thẩm cho phù hợp với bản chất vụ án, vai trò trách nhiệm của bị cáo, thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong
Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa sơ thẩm

Trước đó, bị cáo Thăng bị tuyên 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Còn bị cáo Trịnh Xuân Thanh thì kháng cáo kêu oan. Bị cáo Thanh cho rằng, bị cáo không tham gia vào các hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Theo đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại cho bị cáo về cả 2 tội danh nói trên và xem xét lại toàn bộ trách nhiệm hình sự, dân sự cho bị cáo.

Bị cáo nhận Thanh 14 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tù chung thân về tội “Tham ô tài sản"; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó TGĐ PVN, án 9 năm tù, thì cho rằng hình phạt của bị cáo quá cao. Do vậy, bị cáo đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm hình phạt.

Bị cáo Vũ Đức Thuận, nguyên TGĐ PVC kháng cáo, mức án 22 năm tù cho cả 2 tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và “Tham ô tài sản" với mình là quá nặng. Bị cáo trình bày, HĐXX sơ thẩm chưa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ khác. “Tôi không trực tiếp chỉ đạo việc lập hồ sơ khống để tham ô, sự thật này được phản ánh rõ trong hồ sơ vụ án – tôi chỉ ký phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị mà phiếu ý kiến này không đủ điều kiện để ban hành nghị quyết của HĐQT”- bị cáo nêu.

Các bị cáo kháng cáo còn lại là: Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó TGĐ PVC; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN; Lê Đình Mậu, nguyên Phó Trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN; Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó TGĐ PVC; Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh Văn phòng PVC; Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC; Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC; Phùng Đình Thực, nguyên TGĐ PVN.

bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Tòa kiến nghị CQĐT làm rõ việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng tiền tạm ứng
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong 4 lý do để tòa tuyên bị cáo Đinh La Thăng án 13 năm tù
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Bị cáo Đinh La Thăng nhận mức án 13 năm tù
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Những tâm sự cuối của bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong “Giờ, ngay cả làm người nông dân cũng là giấc mơ xa vời…”
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Cựu Phó TGĐ PVN: Đã phụ lòng tin và rất xót xa...
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói, nhiều đêm mất ngủ vì... dằn vặt
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Bị cáo Đinh La Thăng mong được ăn cái Tết cuối cùng với gia đình trước khi chấp hành án
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Tự bào chữa, bị cáo Đinh La Thăng nói gì?
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Bị cáo Đinh La Thăng mong được thay đổi biện pháp ngăn chặn, được tại ngoại
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Bị cáo Đinh La Thăng mong VKSND xem xét lại nhận định "lợi ích nhóm"
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong 5 điểm đặc biệt sau một tuần xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Đại diện VKSND khẳng định, có "mối quan hệ mang tính lợi ích nhóm"
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh rớt nước mắt khi tự bào chữa
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Luật sư trình bày, các bị cáo chịu sức ép từ bị cáo Đinh La Thăng
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Luật sư mong tòa miễn trừ trách nhiệm hình sự cho bị cáo mà VKSND đề nghị án treo
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị tòa dỡ bỏ lệnh kê biên tài sản
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong VKSND đề nghị tòa tuyên bị cáo Đinh La Thăng 14 đến 15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh án chung thân
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Thu hồi hơn 1.240 tỷ đồng số tiền tạm ứng
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Trịnh Xuân Thanh cứ nhắc mối thân tình xưa khiến cựu Phó TGĐ PVC không hài lòng
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Ông Đinh La Thăng day dứt về những tồn tại gây ra
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Người chồng nhận tội thay vợ trong vụ "đại án" liên quan đến ông Đinh La Thăng
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Ai cũng nhận ra bản hợp đồng sai nhưng cuối cùng vẫn... ký!
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Nhân chứng cho hay, tiền được đưa cho Trịnh Xuân Thanh qua "tài xế"
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Lập khống hồ sơ thi công lấy tiền chi lễ, tết
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Bị cáo Đinh La Thăng nhận trách nhiệm, đã nôn nóng...
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Nguyên Phó TGĐ PVC: Do nóng vội, áp lực nên đã... ký
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Số tiền tạm ứng bị PVC sử dụng sai mục đích gần 1.116 tỷ đồng
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Toàn cảnh ngày đầu xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Đang xét xử bị cáo Đinh La Thăng và 21 đồng phạm
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Ngày 8-1-2018, xét xử bị cáo Đinh La Thăng về hành vi cố ý làm trái...
bi cao dinh la thang khang cao xin xem lai toi danh va muc boi thuong Sắp xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm
Hoa Đỗ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động