Thứ bảy 27/04/2024 17:05
Hơn 150 gian hàng được thiết kế đặc sắc tham gia Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Hơn 150 gian hàng được thiết kế đặc sắc tham gia Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ" sẽ diễn ra từ ngày 25 - 28/4/2024. Lễ hội cũng là sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội đổi mới sáng tạo nhằm phát triển tiềm năng du lịch

Hà Nội đổi mới sáng tạo nhằm phát triển tiềm năng du lịch

Du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng tạo việc làm, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Hà Nội phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch để phát triển kinh tế…
Những địa điểm vui chơi hấp dẫn tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2024

Những địa điểm vui chơi hấp dẫn tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2024

Dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày, nếu không về quê hay đi chơi xa, bạn có thể cùng người thân, bạn bè của mình dạo quanh những địa điểm vui chơi hấp dẫn tại Hà Nội.
Đảm bảo an toàn cho khách du lịch đến Thủ đô dịp lễ 30/4 và 1/5

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch đến Thủ đô dịp lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở lưu trú tăng cường công tác quản lý các khu, điểm tham quan du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Phố nghề Đông y Lãn Ông gắn với mục tiêu “kép”

Phố nghề Đông y Lãn Ông gắn với mục tiêu “kép”

Phố nghề Đông y Lãn Ông ngày nay không chỉ là con phố chuyên kinh doanh sản phẩm Đông Nam dược, với các biển hiệu bằng gỗ, bằng đồng cổ kính tồn tại hàng trăm năm mà còn là điểm đến du lịch, chăm sóc sức khỏe cho người dân Thủ đô và du khách.
Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới

Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới

Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97 trong danh sách 100 TP thông minh nhất thế giới.
Đường hoa đỗ quyên trên đỉnh Fansipan đẹp tựa chốn thiên đường, hút hàng nghìn lượt khách check in

Đường hoa đỗ quyên trên đỉnh Fansipan đẹp tựa chốn thiên đường, hút hàng nghìn lượt khách check in

Nếu như hoa đỗ quyên được mệnh danh là “Nữ hoàng của núi rừng Tây Bắc” thì Fansipan được xem là điểm ngắm hoa lý tưởng nhất. Thời điểm này, con đường dạo ngắm hoa Đỗ quyên Fansipan đang bung nở rực rỡ, đưa Fansipan trở thành điểm đến hot bậc nhất miền Bắc trong dịp lễ 30/4 năm nay.
Nhiều hãng hàng không tăng chuyến dịp lễ 30/4 - 1/5

Nhiều hãng hàng không tăng chuyến dịp lễ 30/4 - 1/5

Hai hãng hàng không trong nước là Vietjet Air và Vietnam Airlines đã quyết định tăng thêm các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đi các địa phương trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Nghệ nhân ưu tú trở thành “đại sứ du lịch” quảng bá nghề dệt Phùng Xá

Nghệ nhân ưu tú trở thành “đại sứ du lịch” quảng bá nghề dệt Phùng Xá

Nổi tiếng với danh hiệu người đầu tiên nghiên cứu nghề dệt lụa tơ sen và ý tưởng biến con tằm thành những người thợ dệt, nghệ nhân Phan Thị Thuận còn giữ vai trò “đại sứ văn hóa” của làng nghề dệt Phùng Xá, đưa làng nghề trở thành điểm đến yêu thích của nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế.
Đại lễ 30/4: "Hót rần rần" với checklist ăn - ở - chơi cực chất lượng tại NovaWorld Phan Thiet

Đại lễ 30/4: "Hót rần rần" với checklist ăn - ở - chơi cực chất lượng tại NovaWorld Phan Thiet

Cách TP Hồ Chí Minh chỉ 1 giờ 30 phút di chuyển, NovaWorld Phan Thiet không chỉ đón làn sóng du khách bùng nổ, gây sốt rần rần trong suốt thời gian qua mà còn luôn nằm trong “wish list” điểm phải đến của nhiều du khách. Nơi đây có gì mà khiến các tín đồ du lịch mê mẩn đến vậy? Cùng khám phá và bỏ túi tất tần tật địa điểm lưu trú, vui chơi giải trí, ăn uống hay ho tại đây để quẩy tưng bừng và bung xõa hết mình cho chuyến du lịch chất lừ dịp lễ 30/4 nhé.
Hà Nội công bố tuyến du lịch mới “Khám phá con đường di sản Nam Thăng Long”

Hà Nội công bố tuyến du lịch mới “Khám phá con đường di sản Nam Thăng Long”

Ngày 12/4, Sở Du lịch Hà Nội công bố tuyến du lịch mới gắn liền với truyền thống các làng nghề, di tích, di sản của Thủ đô.
Hội chợ ITE HCMC 2024: dự kiến thu hút 220 người mua quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hội chợ ITE HCMC 2024: dự kiến thu hút 220 người mua quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ

Từ ngày 5-7/9, Hội chợ ITE HCMC 2024 - Hội chợ uy tín và quy mô nhất Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mê kông lần thứ 18 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng nghìn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành du lịch Việt Nam và quốc tế.
Nghỉ lễ dài ngày, khó kích cầu du lịch vì giá vé máy bay tăng cao

Nghỉ lễ dài ngày, khó kích cầu du lịch vì giá vé máy bay tăng cao

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang được đề nghị phương án kéo dài 5 ngày để kích cầu du lịch, thế nhưng việc giá vé máy bay nội địa tăng cao khiến ngành du lịch gặp khó.
Bỏ túi những kinh nghiệm du lịch Fansipan dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay

Bỏ túi những kinh nghiệm du lịch Fansipan dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay

Với 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 – 1/5, Fansipan (Sa Pa) đang là điểm đến được ưu ái hàng đầu phía Bắc, bởi thời tiết mát mẻ và Lễ hội hoa hồng thường niên được cho là lớn nhất Việt Nam cùng vô số trải nghiệm đang chờ đón.
Sẽ có 150 gian hàng tại Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024

Sẽ có 150 gian hàng tại Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024

Với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 tôn vinh giá trị văn hóa hấp dẫn của mảnh đất nghìn năm văn hiến qua các hoạt động giới thiệu sản phẩm du lịch, điểm đến di tích và nét văn hóa ẩm thực Hà Nội.
Hải Phòng đầu tư hệ thống Wi-Fi miễn phí phục vụ khách du lịch đến Cát Bà

Hải Phòng đầu tư hệ thống Wi-Fi miễn phí phục vụ khách du lịch đến Cát Bà

Du khách đến Cát Bà (Hải Phòng) sẽ được thoả thích sử dụng Wi-Fi miễn phí. Theo đó, các điểm Wi-Fi miễn phí được lắp đặt tại các trung tâm du lịch để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Ngành du lịch trong nước đón tin vui khi khách quốc tế tiếp tục tăng

Ngành du lịch trong nước đón tin vui khi khách quốc tế tiếp tục tăng

Trong quý 1/2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng khi ngành du lịch trong nước đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế, tính riêng trong tháng 3 là gần 1,6 triệu lượt.
Hà Nội đón khoảng 6,54 triệu lượt khách du lịch trong quý I/2024

Hà Nội đón khoảng 6,54 triệu lượt khách du lịch trong quý I/2024

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong quý I/2024, tổng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.
Phát triển du lịch thể thao, thu hút du khách đến Hà Nội

Phát triển du lịch thể thao, thu hút du khách đến Hà Nội

Với lợi thế địa hình vùng đồi núi ở ngoại thành, nhiều sông hồ lớn và khu vực nội đô có nhiều cung đường đẹp với những di sản độc đáo, Hà Nội đang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch thể thao. Tuy nhiên, những tiềm năng và lợi thế này cần được “đánh thức” để du lịch thể thao phát triển đúng với những gì đang có.
Xây dựng du lịch Kiên Giang “Đến thì vui, về thì nhớ”

Xây dựng du lịch Kiên Giang “Đến thì vui, về thì nhớ”

Hiệp hội du lịch Kiên Giang mong muốn xây dựng địa phương là nơi đáng đến, hội tụ các tiêu chí “Độc đáo - Hấp dẫn - An toàn và Văn minh”, người dân thân thiện, hiếu khách, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho du khách gần xa “Đến thì vui, về thì nhớ”.
Khu nghỉ dưỡng cực chill vừa được dàn sao “Cô đi mà lấy chồng tôi” đồng loạt khoe

Khu nghỉ dưỡng cực chill vừa được dàn sao “Cô đi mà lấy chồng tôi” đồng loạt khoe

Suốt tuần qua, cộng đồng mạng được phen “dậy sóng” khi lần lượt nữ chính Park Min Young (Ji Won) sánh đôi "tổng tài" Na In Woo, sau đó là “cô em chồng” Choi Gyu Ri, tiểu tam Song Ha Yoon (Soo Min) cùng cả đoàn phim hơn 100 thành viên trong bộ K-drama “Cô đi mà lấy chồng tôi” lộ diện ảnh du lịch đời thường ở Nha Trang. Dàn sao Hàn còn liên tục khoe những khung ảnh nghỉ dưỡng sang chảnh, những góc hình cực chill tại khu resort “ai-cũng-biết-là đâu-đấy” từng được nhiều gương mặt nổi tiếng từ xứ sở Kim Chi check-in.
Kỳ cuối: Gìn giữ giá trị văn hóa, truyền thống Thủ đô

Kỳ cuối: Gìn giữ giá trị văn hóa, truyền thống Thủ đô

“Với vị thế Thủ đô của cả nước, sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội cần đậm yếu tố văn hóa, truyền thống”, đó là lời khẳng định của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội về định hướng phát triển kinh tế đêm Hà Nội.
Kỳ 4: Đề xuất 4 sản phẩm du lịch mới để hút khách

Kỳ 4: Đề xuất 4 sản phẩm du lịch mới để hút khách

Tạo đòn bẩy cho du lịch đêm phát triển, Sở Du lịch Hà Nội đề xuất xây dựng 4 sản phẩm mới, trong đó có 2 sản phẩm du lịch đêm ngoại thành Hà Nội, góp phần đưa bức tranh du lịch đêm Hà Nội đa sắc và hấp dẫn.
Kỳ 3: Khi tour đêm vẫn chưa được “thắp sáng”

Kỳ 3: Khi tour đêm vẫn chưa được “thắp sáng”

Hàng loạt sản phẩm đêm đặc sắc Thủ đô đã và đang được giới thiệu tới công chúng trong nước và quốc tế cho thấy quyết tâm cao của Ngành Du lịch Hà Nội, hướng tới phát triển kinh tế đêm trở thành sản phẩm du lịch đặc thù. Tuy nhiên, để khai thác “mỏ vàng” kinh tế đêm vẫn còn những khoảng trống cần tháo gỡ.
Hơn 1.400 tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội qua nhiếp ảnh

Hơn 1.400 tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội qua nhiếp ảnh

Đó là kết quả sau gần 1 tháng phát động cuộc thi ảnh du lịch “Thủ đô Hà Nội chào đón bạn - Welcome Hanoi City 2023” với chủ đề “Đêm Hà Nội chào đón bạn”.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động