Thứ bảy 27/04/2024 14:19
Miền Tây khô hạn và những chuyến xe nước ngọt nghĩa tình

Miền Tây khô hạn và những chuyến xe nước ngọt nghĩa tình

Khi các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Long An… quay cuồng trong cơn hạn, mặn thì cũng là lúc những chuyến xe chở nước ngọt từ các tỉnh lân cận bắt đầu lăn bánh tìm đến với người dân ở đây.
Bán anh em xa mua láng giềng gần…

Bán anh em xa mua láng giềng gần…

Với hơn 5 năm làm công tác hòa giải, ông Nguyễn Khắc Bình - Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố số 2 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn. Dưới đây là một trong những vụ việc mà ông ấn tượng nhất.
Hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ kế và con chồng

Hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ kế và con chồng

Mẹ kế và các con chồng cùng sinh sống hòa thuận trong một mái nhà, nhưng chỉ vì vài chục mét đất mà các thành viên trong gia đình mâu thuẫn gay gắt. Vụ việc xảy ra vào năm 2023 tại tổ dân phố Hạnh Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) và đã được hòa giải thành công. Câu chuyện được bà Nguyễn Thị Minh (67 tuổi) – Trưởng ban Công tác Mặt trận kiêm tổ trưởng tổ hoà giải tổ dân phố Hạnh Phúc chia sẻ với phóng viên.
Hòa giải viên với niềm đam mê gắn kết tình làng nghĩa xóm

Hòa giải viên với niềm đam mê gắn kết tình làng nghĩa xóm

Bà Nguyễn Thị Minh (SN 1957) – Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố Hạnh Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) có dáng người nhỏ nhắn cùng giọng ôn hòa, ấm áp. Qua những chia sẻ của bà có thể cảm nhận được tình cảm thân ái mà sâu sắc bà dành cho tổ dân phố Hạnh Phúc nói riêng và phường Vạn Phúc nói chung, đặc biệt là tình yêu và niềm đam mê đối với công tác hòa giải ở cơ sở mà bà đã đảm nhận hơn 5 năm qua.
“Muốn có lối đi thì phải bỏ tiền ra mua đường”

“Muốn có lối đi thì phải bỏ tiền ra mua đường”

Đó là nguyên nhân vụ mâu thuẫn giữa 2 hộ gia đình năm 2021 đã được ông Nguyễn Văn Hòa (71 tuổi) – Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hoà giải tổ dân phố Chiến Thắng (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) và các hòa giải viên trong tổ hòa giải hòa giải thành.
Rạn nứt tình cảm vì lối đi…

Rạn nứt tình cảm vì lối đi…

Đang sinh sống hòa thuận với nhau, chỉ vì lối đi mà gia đình ông Lanh và và một số hộ dân nảy sinh mâu thuẫn. Vụ việc xảy ra vào tháng 3/2024 vừa qua tại tổ dân phố Chiến Thắng (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) và đã được hòa giải thành công. Câu chuyện được ông Nguyễn Văn Hoà (71 tuổi) – Tổ trưởng tổ dân phố kiêm tổ trưởng tổ hoà giải tổ dân phố Chiến Thắng chia sẻ với phóng viên.
Gương sáng hòa giải viên

Gương sáng hòa giải viên

Cần mẫn với công việc lặng lẽ, đầy cao quý của mình suốt 12 năm qua, ông Nguyễn Văn Hoà (71 tuổi) – Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hoà giải tổ dân phố Chiến Thắng (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) đã góp phần vun đắp cho “tình làng, nghĩa xóm” thêm thân thiết, giữ bình yên cho khu phố, cụm dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Chỉ vì sự cố trong nhà vệ sinh ở tầng trên

Chỉ vì sự cố trong nhà vệ sinh ở tầng trên

Là Tổ phó Tổ hòa giải Tổ dân phố 14 phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội), với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, ông Trần Công Duyên (76 tuổi) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn, gắn kết tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Câu chuyện dưới đây mà ông chia sẻ với ấn phẩm Pháp luật & Xã hội (Báo Kinh tế và Đô thị) là một trong số những vụ việc khiến ông ấn tượng...
Hà Nội: Nhiều cách làm sáng tạo để bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác dân tộc

Hà Nội: Nhiều cách làm sáng tạo để bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác dân tộc

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân khẳng định, để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc (CTDT) thì việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc (KTDT) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP Hà Nội là quan trọng, nhằm kịp thời thông tin quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTDT, chính sách dân tộc (CSDT).
Mâu thuẫn vì tiếng động đều đều phát ra từ căn hộ tầng trên lúc 5h sáng

Mâu thuẫn vì tiếng động đều đều phát ra từ căn hộ tầng trên lúc 5h sáng

Trong gần 10 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở, ông Trần Công Duyên (76 tuổi) – Bí thư Chi bộ kiêm Tổ phó tổ hòa giải Tổ dân phố 14 phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn, gắn kết tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Câu chuyện dưới đây được ông chia sẻ là một trong những vụ việc ông ấn tượng nhất.
Chó tấn công người và mâu thuẫn giữa hai gia đình…

Chó tấn công người và mâu thuẫn giữa hai gia đình…

Mặc dù tham gia công tác hòa giải tại địa phương mới được 3 năm nhưng ông Luyện Văn Dũng (67 tuổi) – Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 14, phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) đã cùng với các thành viên trong tổ hòa giải phối hợp hòa giải thành công nhiều vụ việc. Câu chuyện dưới đây được ông chia sẻ là một ví dụ điển hình.
“Ông Luyện Văn Dũng là một trong những gương điển hình trong công tác hòa giải ở địa phương”

“Ông Luyện Văn Dũng là một trong những gương điển hình trong công tác hòa giải ở địa phương”

Đó là lời nhận xét ngắn gọn nhưng thể hiện rõ nét sự ghi nhận của cá nhân ông Nguyễn Đức Tiến - Bí thư Đảng phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng như tập thể phường Phúc La về những đóng góp cho công tác hòa giải tại địa phương của ông Luyện Văn Dũng (67 tuổi) – Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 14, phường Phúc La.
Câu chuyện hòa giải: rượu làm hỏng hôn nhân…

Câu chuyện hòa giải: rượu làm hỏng hôn nhân…

Tham gia công tác hòa giải mới được 3 năm nhưng ông Luyện Văn Dũng (67 tuổi) - Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố số 14 phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn. Câu chuyện dưới đây ông Dũng chia sẻ với PV ấn phẩm Pháp luật & Xã hội (Báo Kinh tế và Đô thị) là một trong những vụ việc điển hình.
“Hòa giải viên cần phải có sự chân thành - nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo - linh động trong công việc”

“Hòa giải viên cần phải có sự chân thành - nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo - linh động trong công việc”

Đó là một trong những kinh nghiệm để hóa giải mâu thuẫn được ông Trần Công Duyên (76 tuổi) – Bí thư Chi bộ kiêm Tổ phó Tổ hòa giải Tổ dân phố 14 phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) đúc kết trong gần 10 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở.
Quận Ba Đình:  Lan toả kiến thức pháp luật đên cán bộ và Nhân dân

Quận Ba Đình: Lan toả kiến thức pháp luật đên cán bộ và Nhân dân

Ông Phùng Việt Dũng – Phó trưởng Phòng Tư pháp quận Ba Đình (Hà Nội) khẳng định, thời gian qua, quận Ba Đình đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, giúp nhân dân hiểu các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn, đưa pháp luật đến với người dân.
Người góp phần giữ màu xanh tuyến phố Hà Nội

Người góp phần giữ màu xanh tuyến phố Hà Nội

Gắn bó với công tác địa phương hơn 30 năm nay, ông Trương Hữu Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 6 (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) được người dân tín nhiệm gọi với cái tên gần gũi là ông “mõ làng” của khu phố. Từ mô hình xóa “điểm đen” về rác thải đến ý tưởng “ngõ phố nở hoa” đã góp phần hiệu quả trong xây dựng không gian sống văn minh ngõ phố.
Hàng nghìn suất cháo, sữa tặng bệnh nhân tại Bệnh viện 19-8

Hàng nghìn suất cháo, sữa tặng bệnh nhân tại Bệnh viện 19-8

Trong 6 tháng qua, Chi Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ Cục Kế hoạch và Tài chính (Cục H01) - Bộ Công an đã phối hợp trao tặng hơn 1.500 suất cháo và sữa cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện 19-8.
Biện pháp kéo giảm trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

Biện pháp kéo giảm trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

Sáng 4/4, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã khảo sát công tác về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ vị thành niên trên địa bàn huyện Thanh Oai.
Rạn nứt tình xóm giềng chỉ vì cái cửa sổ

Rạn nứt tình xóm giềng chỉ vì cái cửa sổ

Là Tổ trưởng Tổ hòa giải tổ dân phố số 2 Mế Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ông Nguyễn Khắc Bình (74 tuổi) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn. Câu chuyện dưới đây ông Nguyễn Khắc Bình chia sẻ với PV ấn phẩm Pháp luật & Xã hội (Báo Kinh tế và Đô thị) là một trong những vụ việc điển hình.
Thông báo phạt nguội của Cảnh sát giao thông quy định cụ thể như thế nào?

Thông báo phạt nguội của Cảnh sát giao thông quy định cụ thể như thế nào?

Bộ Công an vừa có nội dung trả lời công dân về việc thời gian gần đây, nhiều người nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ tự xưng là cảnh sát giao thông (CSGT) thông báo yêu cầu nộp phạt nguội.
Mất tình làng xóm vì lối đi chung

Mất tình làng xóm vì lối đi chung

Trong hơn 5 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở tại địa phương, ông Nguyễn Khắc Bình - Tổ trưởng Tổ hòa giải Tổ dân phố số 2 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng các thành viên Tổ hòa giải đã hòa giải thành rất nhiều vụ mâu thuẫn. Một trong những vụ mà ông ấn tượng nhất là hóa giải mâu thuẫn giữa 3 hộ gia đình liên quan đến lối đi chung.
“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” - truyền tải thái độ sống tích cực, lạc quan

“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” - truyền tải thái độ sống tích cực, lạc quan

Thông qua chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã truyền tải tới các phạm nhân một tinh thần lạc quan, thái độ sống tích cực, xóa bỏ đi mặc cảm, có niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ để sớm trở về với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
Công nhận tổ hòa giải “5 tốt” cho 14 tổ hòa giải ở phường Mễ Trì

Công nhận tổ hòa giải “5 tốt” cho 14 tổ hòa giải ở phường Mễ Trì

Ông Đỗ Đức Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì khẳng định, công tác hòa giải cơ sở tại phường Mễ Trì thời gian qua đã không ngừng phát triển. Bám sát phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, công tác hòa giải đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động