Thứ sáu 26/04/2024 14:56
Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được gia hạn thêm 120 ngày

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được gia hạn thêm 120 ngày

Đây là thông tin vừa được cả hai phía là Nga và Ukraine lên tiếng xác nhận về việc cung cấp lương thực xuất khẩu của Kiev ra Biển Đen.
Triều Tiên tiếp tục thực hiện phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Triều Tiên tiếp tục thực hiện phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Thông tin từ phía quân đội Hàn Quốc cho biết đã ghi nhận một tên lửa được Triều Tiên phóng ra khu vực vùng biển phía Đông nước này trong ngày 17/11.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Cộng hòa chính thức kiểm soát Hạ viện

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Cộng hòa chính thức kiểm soát Hạ viện

Cuộc đua tranh tại Hạ viện cuối cùng cũng có kết quả khi đảng Cộng hòa giành đủ 218/435 ghế, con số cần thiết để chính thức nắm quyền kiểm soát Hạ viện.
Trung Quốc lại ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức kỷ lục

Trung Quốc lại ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức kỷ lục

Tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc lại tiếp tục diễn biến phức tạp khi mà số ca mắc mới trong ngày liên tục ở mức cao và phá kỷ lục so với những ngày trước đó.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Cộng hòa giành lợi thế lớn, sắp kiểm soát Hạ viện

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Cộng hòa giành lợi thế lớn, sắp kiểm soát Hạ viện

Theo cập nhật mới nhất của hãng tin AP thì đảng Công hòa đã giành được lợi thế rất lớn trong cuộc đua tại Hạ viện khi chiến thắng quan trọng tại khu vực bầu cử ở thành phố Los Angeles, bang California.
Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29 chính thức khai mạc

Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29 chính thức khai mạc

Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Châu Âu cấp phép loại vắc-xin Covid-19 mới để làm mũi tăng cường

Châu Âu cấp phép loại vắc-xin Covid-19 mới để làm mũi tăng cường

Một loại vắc-xin Covid-19 mới vừa được cấp phép tại châu Âu để sử dụng làm mũi tăng cường cho người dân tại khu vực này.
Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027

Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027

Đây là dự báo được Trưởng ban kinh tế châu Á của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley - Chetan Ahya đưa ra về triển vọng phát triển của Ấn Độ trong tương lai gần.
Nga tuyên bố rút quân khỏi Kherson

Nga tuyên bố rút quân khỏi Kherson

Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergei Shoigu ra lệnh cho quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson, miền nam Ukraine để sang bờ đông sông Dnieper thiết lập hàng phòng thủ.
Khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine là thấp

Khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine là thấp

Đây là nhận định của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine.
Đã có 40 quốc gia cam kết công bố kế hoạch giảm khí metan tại COP27

Đã có 40 quốc gia cam kết công bố kế hoạch giảm khí metan tại COP27

Trong tổng số 119 quốc gia tham dự Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) thì có 40 quốc gia cam kết sẽ công bố kế hoạch giảm khí metan tại hội nghị này.
FED quyết định tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát

FED quyết định tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, nâng biên độ lãi suất cơ bản của FED lên khoảng 3,75 đến 4%.
Châu Âu xem xét tiếp tục tăng lãi suất bất chấp rủi ro

Châu Âu xem xét tiếp tục tăng lãi suất bất chấp rủi ro

Bất chấp những rủi ro về nguy cơ suy thoái mới tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn tiếp tục xem xét về việc tăng lãi suất trong thời gian tới để đối phó với lạm phát.
Nhật Bản cấp phép vắc-xin đặc hiệu cho biến thể BA.5

Nhật Bản cấp phép vắc-xin đặc hiệu cho biến thể BA.5

Một loại vắc-xin đặc hiệu để chống biến thể BA.5 của chủng Omicron vừa được Nhật Bản cấp phép lưu hành.
Số ca mắc lao gia tăng trên toàn cầu sau gần 2 thập kỷ

Số ca mắc lao gia tăng trên toàn cầu sau gần 2 thập kỷ

Đây là cảnh báo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) về tình hình số ca mắc lao trên toàn cầu trong thời gian qua đang có dấu hiệu tăng bất thường.
Ông Lula da Silva đắc cử Tổng thống Brazil

Ông Lula da Silva đắc cử Tổng thống Brazil

Với việc giành chiến thắng tại vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Brazil với 50,8% số phiếu ủng hộ, ứng cử viên của Đảng Lao động (PT) Lula da Silva trở thành Tổng thống mới của Brazil.
Nga dừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine

Nga dừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine

Nga đã đưa ra quyết định tạm dừng việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine qua Biển Đen.
Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào khí đốt của Nga

Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào khí đốt của Nga

Đây là khẳng định vừa được Thủ tướng Đức - Olaf Scholz đưa ra sau khi nước này đã tìm được hướng giải quyết khi giảm lượng tiêu thụ khí đốt
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức sau hơn 1 tháng nắm quyền

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức sau hơn 1 tháng nắm quyền

Thủ tướng Anh Liz Truss đã tuyên bố từ chức chỉ sau hơn 1 tháng nắm quyền tại "xứ sở sương mù" do những chương trình cải cách gây chia rẽ nội bộ đảng.
Nga thực hiện thiết quân luật tại 4 vùng lãnh thổ mới

Nga thực hiện thiết quân luật tại 4 vùng lãnh thổ mới

Trước liên tiếp các màn pháo kích từ Ukraine vào những khu vực lãnh thổ mới của Nga khiến nước này phải thực hiện thiết quân luật tại 4 khu vực vừa sáp nhập.
WHO cảnh báo tình hình dịch bệnh trên toàn cầu

WHO cảnh báo tình hình dịch bệnh trên toàn cầu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu trong thời gian qua dù số ca nhiễm đang có xu hướng giảm.
Trung Quốc dừng bán khí đốt cho châu Âu

Trung Quốc dừng bán khí đốt cho châu Âu

Trung Quốc đã yêu cầu các nhà nhập khẩu lớn ở trong nước dừng bán lại khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho các khách hàng nước ngoài, trong đó có cả châu Âu để đảm bảo nguồn cung nội địa.
Đức lấp đầy được 95% kho dự trữ khí đốt

Đức lấp đầy được 95% kho dự trữ khí đốt

Thông tin từ phía Đức cho biết nước này đã lấp đầy được 95% kho dự trữ khí đốt của quốc gia, sớm hơn so với kế hoạch đề ra trước đó.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động