Thứ bảy 20/04/2024 18:34

Nga dừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nga đã đưa ra quyết định tạm dừng việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine qua Biển Đen.
Nga dừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine
Nga dừng tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của Ukraine qua Biển Đen.

Theo đó, ngày 29/10 (giờ địa phương), thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này quyết định dừng việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine tại Biển Đen.

Quyết định được đưa ra sau khi các cuộc tấn công nhắm vào các tàu của Nga tại bán đảo Crimea diễn ra.

Ngay sau thông tin này, Liên hợp quốc đã cho biết sẽ lập tức liên lạc với phía Moscow để bàn về vấn đề trên và kêu gọi 2 bên kiềm chế để không làm ảnh hưởng tới thỏa thuận trên.

Thỏa thuận này là một trong những nỗ lực nhân đạo cực kỳ quan trọng đang có tác động tích cực, rõ ràng tới khả năng tiếp cận lương thực của hàng triệu người trên thế giới.

Cùng ngày, phía Moscow cũng thông tin rằng Bộ Nông nghiệp Nga sẵn sàng cung cấp tới 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo trong vòng 4 tháng tới với sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó cũng chỉ ra rằng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của Ukraine ra Biển Đen thực chất chỉ 3% đến được với các quốc gia nghèo đói trong khi số còn lại đều đến các quốc gia phương Tây.

Lợi nhuận từ xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tăng tới 38% Lợi nhuận từ xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tăng tới 38%
Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào khí đốt của Nga Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào khí đốt của Nga
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động