Thứ tư 17/04/2024 02:40

Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là dự báo được Trưởng ban kinh tế châu Á của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley - Chetan Ahya đưa ra về triển vọng phát triển của Ấn Độ trong tương lai gần.
Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027
Ấn Độ sẽ lọt top 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2027.

Theo đó, GDP của Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi trong 10 năm tới và quốc gia Nam Á này sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027.

Dựa trên những thay đổi trong cách tiếp cận chính sách theo hướng thúc đẩy đầu tư cùng với lợi thế về nhân khẩu học và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số sẽ đưa Ấn Độ đạt được mục tiêu lọt vào top 3.

Bên cạnh đó tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ sẽ tăng từ 3.400 tỷ USD hiện tại lên 8.500 tỷ USD trong 10 năm tới.

Theo chuyên gia Morgan Stanley thì mỗi năm GDP của Ấn Độ sẽ tăng thêm hơn 400 tỷ USD, vượt qua cả Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số giữa Ấn Độ và các nền kinh tế khác chính là điểm khác biết. Trong khi Ấn Độ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số công cộng dựa trên một mạng lưới do cơ quan quản lý nhận dạng Aadhaar của chính phủ điều hành thì các nền kinh tế khác đi theo con đường tư nhân.

Ngoài ra, dân số trong độ tuổi lao động của Ấn Độ đang tăng lên. Điều này cho thấy nước này sẽ có cơ hội tăng trưởng lâu dài hơn.

Dân số thế giới sắp chạm mốc 8 tỷ người Dân số thế giới sắp chạm mốc 8 tỷ người
Hơn 100 nguyên thủ quốc gia tham dự COP27 Hơn 100 nguyên thủ quốc gia tham dự COP27
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động