Thứ sáu 26/04/2024 12:02
Sự thật cô gái khoe được tiêm vắc xin nhờ “ba chồng quyền lực"

Sự thật cô gái khoe được tiêm vắc xin nhờ “ba chồng quyền lực"

Cô gái khoe mình được tiêm vaccine ngừa Covid-19 “nhờ ba chồng quyền lực” “để lòe” bạn bè chứ không có mục đích gì khác.
Luật Tiếp cận thông tin ở cơ sở được triển khai hiệu quả

Luật Tiếp cận thông tin ở cơ sở được triển khai hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch 173/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện Luật trên địa bàn. Sau 3 năm kể từ khi triển khai thực hiện, huyện Thanh Trì đã thực hiện thường xuyên, kịp thời và hiệu quả.
Hà Nội yêu cầu 1.296 lượt phương tiện không vào thành phố trong 1 ngày

Hà Nội yêu cầu 1.296 lượt phương tiện không vào thành phố trong 1 ngày

Lực lượng chức năng Hà Nội đã yêu cầu 1.296 lượt phương tiện không vào thành phố, 598 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố.
Vay tiền qua App di động và vòng xoáy nợ nần, không lối thoát

Vay tiền qua App di động và vòng xoáy nợ nần, không lối thoát

Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại di động, người dân dễ dàng vay được tiền qua APP di động và nhận được tiền vay chỉ trong vòng vài phút nhưng đó cũng chính là cái bẫy do phía cho vay giăng ra để đưa người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần, không lối thoát.
Nhà đầu tư chặn đường cao tốc để thu phí: Nếu có dấu hiệu vụ lợi thì có thể bị xử lý hình sự

Nhà đầu tư chặn đường cao tốc để thu phí: Nếu có dấu hiệu vụ lợi thì có thể bị xử lý hình sự

Là cao tốc quốc gia nhưng tất cả phương tiện đi trên cao tốc chiều từ Lào Cai về Nội Bài khi đến khu vực giáp ranh Thủ đô đã bị nhà đầu tư chặn đường, buộc đi đường vòng. Việc làm này có dấu hiệu vi phạm các quy định…
Mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp xuất bản sách: Sẽ gây những hậu quả khó lường?

Mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp xuất bản sách: Sẽ gây những hậu quả khó lường?

Luật sư cho rằng, hành vi mạo danh Thứ trưởng xuất bản sách không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, cá nhân của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh mà còn gây ảnh hưởng đến Bộ, ngành Tư pháp.
Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19

Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Hà Nội xử phạt 168 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch

Hà Nội xử phạt 168 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch

Ngày 16-9, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử phạt 168 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.
Giả mạo zalo của cô giáo chủ nhiệm lừa phụ huynh đóng tiền học

Giả mạo zalo của cô giáo chủ nhiệm lừa phụ huynh đóng tiền học

Một cô giáo ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương bị đối tượng giả mạo zalo nhắn tin với các phụ huynh trong lớp yêu cầu chuyển khoản nộp tiền học cho các con. Đã có 6 phụ huynh gửi số tiền 25,8 triệu đồng.
Hà Nội: Các chốt kiểm dịch yêu cầu 1.431 lượt phương tiện quay đầu trong ngày 15-9

Hà Nội: Các chốt kiểm dịch yêu cầu 1.431 lượt phương tiện quay đầu trong ngày 15-9

Ngày 15-9, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát 11.150 lượt phương tiện và đã yêu cầu 1.431 lượt phương tiện quay đầu không vào thành phố.
Đi chơi quá giờ đóng chốt, đối tượng dùng đèn pin đánh người trực

Đi chơi quá giờ đóng chốt, đối tượng dùng đèn pin đánh người trực

Đang trực chốt theo sự phân công của lãnh đạo thôn Phương Quan, anh Ngô Văn Hiểu bị hai đối tượng đi chơi về muộn chửi bới và cầm đèn pin đánh chảy máu đầu vì không mở barie cho vào thôn.
UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ  đưa 15 người  trong xe đông  lạnh về quê

UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ đưa 15 người trong xe đông lạnh về quê

Sáng nay, ngày 15- 9, tại cơ sở cách ly số 5, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 15 người được phát hiện trong thùng xe đông lạnh vào tối ngày 12-9, đã được UBND tỉnh thuê xe giường nằm đưa về quê và bàn giao cho 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, đảm bảo trong công tác phòng chống dịch Covid-19 suốt quá trình di chuyển.
Kết hợp tuyên truyền đảm bảo PCCC và kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Kết hợp tuyên truyền đảm bảo PCCC và kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Trong việc đảm bảo an toàn phòng dịch, Công an (CA) TP Hà Nội đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo để đảm bảo vừa thực hiện tốt các mục tiêu kép. Trong đó, có việc kết hợp tuyên truyền phòng cháy chữa cháy (PCCC) với phòng chống dịch bệnh.
Chưa giải phóng xong mặt bằng vẫn rao bán bất động sản hình thành trong tương lai

Chưa giải phóng xong mặt bằng vẫn rao bán bất động sản hình thành trong tương lai

Tháng 6-2021, Cty TNHH MTV Bất động sản HASKY Hòa Bình thông báo đã được Sở Xây dựng Hòa Bình có văn bản thông báo đủ điều kiện bán bất động sản hình thành trong tương lại tại dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long (Legacy Hill) đợt 1. Cũng chính thời điểm này, UBND huyện Lương Sơn công bố, dự án (DA) này vẫn chưa GPMB xong.
Xử lý nhiều đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch

Xử lý nhiều đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch

Ngày 13-9, CA xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ đề nghị UBND xã và trình UBND huyện Thường Tín ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, chở người định “thông chốt” kiểm soát Covid-19...
Kỳ cuối: Án cao nhất cho hành vi này có thể là phạt tù chung thân

Kỳ cuối: Án cao nhất cho hành vi này có thể là phạt tù chung thân

Thủ đoạn lừa đảo gọi điện mạo danh cán bộ, cơ quan Nhà nước… nói không quá thì đã trở nên khá phổ biến khi đề cập đến các câu chuyện lừa đảo công nghệ cao hiện nay. Mặc dù biết hành vi đó là vi phạm pháp luật, đối diện với án hình sự, thế nhưng bởi quá dễ dàng nên các đối tượng không chùn tay và ngày càng tinh vi với nhiều chiêu thức hơn.
Nếu xác định rõ sai phạm, sẽ xử lý nghiêm, không bao che

Nếu xác định rõ sai phạm, sẽ xử lý nghiêm, không bao che

Liên quan đến việc Tổ Covid cộng đồng cụm 4 xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội phản ánh về đám tang tụ tập hàng trăm người khiến Chủ tịch UBND xã Thọ An bị tạm đình chỉ, mới đây UBND xã này đã tạm đình chỉ nhiệm vụ của cụm trưởng, cũng là Tổ trưởng Tổ covid cộng đồng nói trên, gây dị nghị trong dư luận.
Kỳ 3: Người dân nên tự trang bị kiến thức để bảo vệ mình

Kỳ 3: Người dân nên tự trang bị kiến thức để bảo vệ mình

Với CQĐT, việc điều tra những vụ việc lừa đảo qua điện thoại không hề dễ dàng với nhiều nguyên nhân. Trong đó không loại trừ nguyên nhân từ chính những nạn nhân bị lừa đảo không đến trình báo. Vì vậy, để tránh tiếp tục là nạn nhân, mỗi cá nhân cần tự trang bị kiến thức nhất định để bảo vệ mình.
Đan Phượng: Diễn biến bất ngờ vụ hàng trăm người đưa tang giữa đại dịch

Đan Phượng: Diễn biến bất ngờ vụ hàng trăm người đưa tang giữa đại dịch

Cụm trưởng cụm dân cư số 4, người phản ánh vụ việc đưa tang đông người ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội ra công luận, bất ngờ bị tạm đình chỉ nhiệm vụ.
4 người "mất" 30 triệu đồng vì đi cắt tóc sai thời điểm

4 người "mất" 30 triệu đồng vì đi cắt tóc sai thời điểm

Mặc dù đang trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 15, chủ tiệm cắt tóc ở Cà Mau vẫn mở cửa cắt tóc cho nhiều người.
Kỳ cuối: Quản lý chặt chẽ ngay từ khi cấp phép

Kỳ cuối: Quản lý chặt chẽ ngay từ khi cấp phép

Theo Chỉ thị số 17/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, thời gian qua, hoạt động quảng cáo từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
Kỳ 2: Thêm nhiều những hình thức mới trong mùa dịch

Kỳ 2: Thêm nhiều những hình thức mới trong mùa dịch

Bộ Công an và CATP Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành đã có những thông báo, cũng như nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tin nhắn sms về phương thức, thủ đoạn lừa đảo mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước...
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị bị thu hồi hơn 1 tỷ đồng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị bị thu hồi hơn 1 tỷ đồng

Từ tháng 1-2019 đến tháng 12-2020, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã xảy ra hàng loạt sai phạm liên quan đến việc lập hồ sơ khống để thanh toán số tiền hơn 1 tỷ đồng.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động