Thứ năm 25/04/2024 07:18

Mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp xuất bản sách: Sẽ gây những hậu quả khó lường?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho rằng, hành vi mạo danh Thứ trưởng xuất bản sách không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, cá nhân của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh mà còn gây ảnh hưởng đến Bộ, ngành Tư pháp.

Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội

Thời gian gần đây, một số đối tượng liên tục liên hệ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và một số Sở Tư pháp chào mời mua cuốn sách “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính” gồm 2 tập. Trên bìa sách, ghi tên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh là chủ biên. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp khẳng định đây là hành vi mạo danh.

Thậm chí có đối tượng còn giả danh là cán bộ của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật để chào mời các đơn vị mua sách, mặc dù Cục này không hề tham gia xây dựng cũng như phát hành cuốn sách. Hành vi mạo danh nêu trên không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, cá nhân của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh mà còn gây ảnh hưởng đến Bộ, ngành Tư pháp.

1.	Hai cuốn sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Hai cuốn sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Đặc biệt, với một cuốn sách được coi là cẩm nang trong áp dụng pháp luật (lại là Luật mới được sửa đổi, phạm vi áp dụng bao phủ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với 215 chức danh được xử phạt, 16 loại cơ quan thực hiện xử phạt vi phạm hành chính), nếu có những sai sót trong nội dung dẫn đến áp dụng sai, thiếu thống nhất sẽ gây những hậu quả khó lường.

Hiện, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc nói trên, đồng thời cũng cảnh báo các cá nhân, tổ chức không mua 2 cuốn sách mạo danh nói trên để nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn công việc. Vụ việc này cũng đặt ra vấn đề cho các cơ quan quản lý xuất bản cần phải có giải pháp mạnh để chấn chỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Được biết, trước đó, Bộ Tư pháp đã từng phát hiện một nhà sách tư nhân chào bán cuốn sách mạo danh nêu trên.

Có thể xử lý hình sự

Theo luật sư Phạm Quang Xá, Cty luật XTVN, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, về hành vi làm và bán sách giả: Việc lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức có uy tín để thực hiện hành vi gian dối nhằm trục lợi là điều không mới từ trước đến nay. Tuy nhiên hành vi mạo danh người giữ chức vụ Thứ trưởng để viết và lưu hành sách giả mà lại là sách mang nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật và có đối tượng hướng đến bao gồm cả cán bộ quản lý Nhà nước là một sự việc hiếm có. Cũng vì vậy, tính chất nghiêm trọng của hành vi này không nhỏ và mang nhiều hệ lụy.

2.	Luật sư Phạm Quang Xá cho rằng, tính chất nghiêm trọng của hành vi này không nhỏ và mang nhiều hệ lụy
Luật sư Phạm Quang Xá cho rằng, tính chất nghiêm trọng của hành vi này không nhỏ và mang nhiều hệ lụy

Về chế tài xử lý, luật sư Phạm Quang Xá cho biết, nếu xuất bản phẩm không đúng với nội dung xác nhận đăng ký xuất bản về tên xuất bản phẩm, tên tác giả, tên dịch giả (nếu có), thể loại, ngữ xuất bản, đối tác liên kết đối với từng xuất bản phẩm thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 23, Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đối với những cá nhân, tổ chức làm ra quyển sách này thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử phạt vi phạm hành chính, người làm ra sách giả có thể bị xử phạt vi phạm hành chính cao nhất là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức theo Điều 10, Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài hình thức xử phạt tiền thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

“Có thể thấy vụ việc này không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân, cơ quan, tổ chức mà còn có thể gây hệ lụy nguy hiểm nếu nội dung trong sách có sai sót, áp dụng sai pháp luật, gây nhầm lẫn cho người đọc. Do đó, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xác minh, làm rõ sai phạm để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Những người mạo danh Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh xuất bản sách rồi vờ là người của Bộ Tư pháp bán sách có thể bị xử lý về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác được quy định tại Điều 339, BLHS năm 2015”, luật sư Phạm Quang Xá cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Phạm Quang Xá cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc xuất bản sách mà không được sự đồng ý cuả tác giả, giả mạo tác giả hoặc thực hiện không đúng nội dung đăng ký xuất bản để có căn cứ xem xét trách nhiệm của nhà xuất bản theo quy định pháp luật.

Người có hành vi sản xuất, buôn bán sách giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong một các trường hợp: Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên; sách giả tương đương số lượng với sách thật có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. Cụ thể là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Sản xuất buôn bán hàng giả” theo Điều 192, BLHS. Mức cao nhất trong khung hình phạt của tội này là phạt tù 15 năm.
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động