Tự bào chữa, bị cáo Đinh La Thăng nói gì?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTrước hết, bị cáo Đinh La Thăng gửi lời cảm ơn HĐXX. HĐXX đã điều hành phiên tòa hết sức dân chủ, đổi mới. Bị cáo bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 8-12-2017. Sau 1 tháng, bị cáo được đưa ra xét xử.
Bị cáo xin được cảm ơn các cơ quan tố tụng, luật sư đã làm việc hết sức khẩn trương để đưa vụ án ra xét xử đúng quy định của pháp luật. Ông Thăng nói, đã nghe rất kỹ bản luận tội VKSND TP Hà Nội, giữ quyền công tố tại phiên tòa và hoàn toàn tôn trọng.
Bị cáo Đinh La Thăng nhiều lần xin cho cấp dưới. |
Bị cáo xin có một số ý kiến: Mong HĐXX đánh giá công tâm khách quan những kết quả, nỗ lực đạt được của PVN, trong bối cảnh khó khăn như vậy. Xử lý cán bộ làm sao để họ khắc phục sửa chữa, để tiến bộ, trưởng thành và quan trọng để cho họ thấy sai. Suốt quá trình điều tra, tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo cụ thể và luôn nhận trách nhiệm người đứng đầu và thừa nhận, đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến không phát hiện kịp thời những vi phạm, khuyết điểm của cấp dưới dẫn đến cá nhân bị truy cứu nhiệm hình sự.
“Bị cáo xin nhận trách nhiệm cho các bị cáo khác cấp dưới từ anh Thực đổ xuống. Những bị cáo không động cơ cá nhân, không vụ lợi vì trách nhiệm của mình vì chỉ đạo của HĐTV và từ bản thân bị cáo hết sức quyết liệt có lúc nôn nóng dẫn đến vi phạm. Bị cáo xin nhận trách nhiệm hộ, nếu được xin HĐXX xem xét”- lời bị cáo Thăng.
Bị cáo mong muốn HĐXX, VKSND đánh giá khách quan, phù hợp với bối cảnh cách đây 10 năm, xem xét với tinh thần thấu tình đạt lý, đúng căn cứ và có sự công bằng cho các cán bộ của PVN, không vì động cơ cá nhân, tư lợi mà chỉ mong muốn tập đoàn phát triển theo đúng chỉ đạo. Dự án NMNĐ Thái Bình 2 nằm trong bối cảnh đó nên cần được xem xét toàn diện.
Với vấn đề chỉ định thầu, nguyên Chủ tịch HĐTV Đinh La Thăng khẳng định, việc chỉ định thầu không phải là nhất thời, đã được đặt ra từ năm 2006, trong tất cả các đơn vị thành viên của PVN chứ không chỉ PVC. Do đó, bị cáo cho rằng, VKSND TC quy kết, việc chỉ định thầu là để cứu PVC thì cần phải được xem xét lại. “Chỉ định thầu từ năm 2009, bị cáo không thể biết đến năm 2011 PVC lại khó khăn như vậy. Năm 2011, khủng hoảng, lạm phát, không chỉ riêng PVC mà tất cả các đơn vị khác đều khó khăn nên cần xem xét lại cáo buộc PVC không đủ năng lực tài chính” – bị cáo tự bào chữa.
Với dự án NMNĐ Thái Bình 2, HĐTV PVN ra quyết định cho PVC và liên danh nhà thầu nước ngoài thực hiện, tuy nhiên quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu khó khăn, HĐTV đã đồng ý để PVC làm tổng thầu. “Rất mong HĐXX xem xét, lãnh đạo tập đoàn là cả tập thể chứ không thể là một mình bị cáo, trong bản cáo trạng và bản luận tội, bị cáo cảm nhận hình như cứ nói đến PVN chính là ông Thăng và ngược lại” – bị cáo nói.
Liên quan đến ký Hợp đồng số 33, bị cáo cho rằng, không chỉ đạo kí Hợp đồng 33 mà đó là trách nhiệm của chủ đầu tư. Bị cáo giải thích rằng, không phải lời khai này là có ý đồ đổ lỗi cho cấp dưới, đây là thực tế lúc đó. Ông Thăng cũng cho rằng, ký hợp đồng là việc tự nguyện theo quy định pháp luật giữa chủ đầu tư và tổng thầu, không phải trách nhiệm của bị cáo hay TGĐ, Phó TGĐ. Cũng như các bị cáo khác, ông Thăng lý giải, khi bị khởi tố, bị cáo mới biết Hợp đồng số 33 là không đúng quy định.
Tỏ ra xót xa cho bị cáo Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh, ông Thăng nói rằng, họ đã dành cả cuộc đời cống hiến cho ngành dầu khí, tận tâm, có trách nhiệm. Vì thế, nguyên Chủ tịch HĐTV xin nhận trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất tại PVN từ năm 2006-2011; mong HĐXX giảm đến mức thấp nhất trách nhiệm của các bị cáo Phùng Định Thực, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn.
Ông Thăng thừa nhận: “Họ vì sự quyết liệt của bị cáo mà chịu lao lý. Suốt quá trình điều tra vụ án, bị cáo rất day dứt, trăn trở, thấy mình có lỗi với Đảng, với nhân dân, với cấp dưới. Nếu bị cáo bớt quyết liệt, dành nhiều thời gian cho công tác kiểm tra để phát hiện sai phạm kịp thời thì có lẽ đã không có ngày hôm nay” – ông Thăng cất giọng nghẹn ngào.
Tự bào chữa, ông Thăng phân trần, không cố ý làm sai, không vì động cơ cá nhân, tư lợi. Nếu có sai thì cũng do là “không biết”. Đáng chú ý, khi trình bày bài bào chữa, ông Đinh La Thăng đầy xúc động, đã khóc.
Bị cáo cũng mong tòa cân nhắc vì mình không chỉ bị truy cứu ở vụ án này, còn cả vụ án sau. Bản thân bị cáo mắc nhiều bệnh. Ông Thăng còn nhắc đến gia đình hoàn cảnh khi bố mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con gái, 1 cháu phát triển không bình thường, rất cần sự săn sóc của gia đình và mong tòa ra phán quyết nhân văn.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại