Thứ bảy 27/04/2024 10:28
Hai người trọng thương chỉ từ va chạm nhỏ

Hai người trọng thương chỉ từ va chạm nhỏ

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Đinh Ngọc Trung, SN 1981, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Nhận tiền để “thông chốt”... kiểm dịch Covid-19

Nhận tiền để “thông chốt”... kiểm dịch Covid-19

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Quốc Tuấn, SN 1981, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Nợ không đòi được còn "rước"... tù

Nợ không đòi được còn "rước"... tù

Ngày 4/5, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử Hoàng Văn Tú, SN 1989; Nguyễn Hữu Bắc, SN 1996 và Nguyễn Văn Lãnh, SN 1988 - đều trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nộ, về tội "Giết người".
Giả tâm thần, không thể thoát án t‌ử

Giả tâm thần, không thể thoát án t‌ử

TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Nga, SN 1979, HKTT tại Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Anh tố cáo em trai chiếm đoạt tiền bồi thường

Anh tố cáo em trai chiếm đoạt tiền bồi thường

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Phí Văn Thành, SN 1967, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Không có cơ sở đổi tội danh với võ sư làm chết người cai nghiện

Không có cơ sở đổi tội danh với võ sư làm chết người cai nghiện

Ngày 27/4, HĐXX phúc thẩm của TAND Hà Nội mở phiên toà xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt về tội "Vô ý làm chết người" của bị cáo Lê Đình Vinh - võ sư.
Vợ chồng chủ cửa hàng vàng bạc Oanh Vân chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng

Vợ chồng chủ cửa hàng vàng bạc Oanh Vân chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng

Với chiêu trò huy động vốn trả lãi suất cao, chủ cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1 đã khiến nhiều người “ngậm đắng nuốt cay”, và chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền gần 150 tỷ đồng.
Giảm án cho cựu kế toán có hành vi tham ô tài sản

Giảm án cho cựu kế toán có hành vi tham ô tài sản

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Bế Văn Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Nội; Lã Thị Viễn, nguyên kế toán UBND xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, tội “Tham ô tài sản”.
Âm mưu trả thù chồng bằng ma tuý

Âm mưu trả thù chồng bằng ma tuý

Do có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, người vợ đã đặt mua ma túy rồi giấu vào xe máy của chồng sau đó gọi điện báo công an nhằm mục đích trả thù.
Công an dởm lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tiền tỷ

Công an dởm lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 20/4, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Tân, SN 1962; Phạm Thị Hường, SN 1982 – đều quê Hải Dương, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cựu Đại uý công an với hành động bất ngờ trước phiên xử

Cựu Đại uý công an với hành động bất ngờ trước phiên xử

Ngày 21/4, HĐXX của TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Chiến, SN 1985, cựu Đại uý công an, cựu giáo viên trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI thuộc Bộ Công an, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hợp pháp hóa “xế hộp” sang, cầm cố hàng tỷ đồng

Hợp pháp hóa “xế hộp” sang, cầm cố hàng tỷ đồng

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa xét xử Lê Minh Đức, SN 1981, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tăng án với kẻ lừa bán nhà cho 90 bị hại

Tăng án với kẻ lừa bán nhà cho 90 bị hại

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm vụ án Ngô Minh Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Y án tử hình cựu bí thư xã giết em vợ để chiếm đoạt 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Y án tử hình cựu bí thư xã giết em vợ để chiếm đoạt 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Ngày 18/4, tại Đắk Nông, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đỗ Văn Minh, SN 1971, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Nổ súng chỉ vì va chạm thanh toán tiền hát

Nổ súng chỉ vì va chạm thanh toán tiền hát

HĐXX của TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Đàm Hữu Nam, SN 2000; Nguyễn Bá Chung, SN 1994; Đàm Đình Lĩnh, SN 1994, đều trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Giảm án cho cựu nhân viên ngân hàng rút trộm 28 cây vàng của khách

Giảm án cho cựu nhân viên ngân hàng rút trộm 28 cây vàng của khách

TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Châu. Theo đó, tòa tuyên phạt, bị cáo 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” - giảm năm tù vì khắc phục toàn bộ hậu quả.
Tự xưng là nữ cán bộ, xách theo va li tiền để giăng bẫy

Tự xưng là nữ cán bộ, xách theo va li tiền để giăng bẫy

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nhung, SN 1970, quê Sơn La, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
“Thả mồi” lãi suất cao, lừa hùn vốn kinh doanh

“Thả mồi” lãi suất cao, lừa hùn vốn kinh doanh

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Lưu Thị Ngọc, SN 1994, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Toà chấp thuận tăng mức bồi thường với bị hại

Toà chấp thuận tăng mức bồi thường với bị hại

Ngày 13/4, HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hồ Huy Nghiệp, SN 1977, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, về tội “Cố ý gây thương tích”.
20 người vỡ mộng xuất ngoại vì tin lời giám đốc lừa…

20 người vỡ mộng xuất ngoại vì tin lời giám đốc lừa…

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Văn Đồng, SN 1986, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cựu GĐ Cty TNHH Taiyo Japan Quốc tế (Cty Taiyo Japan) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
"Khoác áo" Phó Giám đốc, lừa đảo đầu tư dự án cho người khuyết tật

"Khoác áo" Phó Giám đốc, lừa đảo đầu tư dự án cho người khuyết tật

Sáng 8-4, HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Lại Anh Thắng, SN 1964, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Y án tử hình với cựu Giám đốc chi nhánh

Y án tử hình với cựu Giám đốc chi nhánh

Ngày 5-4, TAND cấp cao Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) chi nhánh Hải Phòng.
Hầu tòa vì lên Facebook xúc phạm lãnh đạo báo

Hầu tòa vì lên Facebook xúc phạm lãnh đạo báo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Thu Hương, SN 1973, trú tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động