Thứ năm 28/03/2024 23:04

Hai người trọng thương chỉ từ va chạm nhỏ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa xét xử Đinh Ngọc Trung, SN 1981, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Bị cáo Trung tại tòa
Bị cáo Trung tại tòa

Theo cáo trạng, tối 22/6/2020, anh Lê Anh Sơn, SN 1996, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đến quán trà đá tại phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, uống nước. Tại đây, anh Sơn xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên đang ngồi uống nước ở quán. Hai người định lao vào đánh nhau thì được mọi người can ngăn.

Thanh niên lạ bỏ đi nhưng ít phút sau quay lại cùng 7 người, trong đó có Đinh Ngọc Trung. Vừa nhìn thấy anh Sơn, những người này đã lao vào đánh đấm đối phương bằng chân tay không. Thấy có đánh nhau, người dân đã báo CQCA. Anh Đoàn Việt Dũng, Phó Trưởng CA phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, đã đến hiện trường.

Đến nơi, anh Dũng thấy chỉ còn anh Sơn ở quán nước nên mời về trụ sở CA phường để làm việc. Trên đường đi, anh Dũng gọi điện cho Trung, mời đến trụ sở CA phường làm việc nhưng Trung không đến. Anh Dũng đã hẹn Trung đến quán bia tại phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, để gặp anh Sơn nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Trung cùng vợ đến quán bia gặp anh Dũng và anh Sơn. Vừa nhìn thấy Trung đi đến, anh Sơn đã cầm cốc thủy tinh ném nhưng không trúng. Được mọi người can ngăn nên Trung và anh Sơn, anh Dũng bỏ đi. Sau đó, Sơn gọi điện cho bạn là anh Phạm Đoàn Hiệp, SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, đến đầu phố Lò Đúc đón mình.

Khi anh Sơn và anh Hiệp đang đứng nói chuyện, Trung cầm 1 con dao bằng kim loại đi đến chém 1 nhát vào mạn sườn của anh Sơn khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, Trung tiếp tục vung dao chém về phía anh Sơn. Thấy anh Sơn bị đánh, anh Hiệp lao vào can ngăn nên bị Trung chém một nhát vào khuỷu tay trái. Anh Hiệp bỏ chạy thì Trung cầm dao đuổi theo, chém thêm nhiều cái vào người.

Ngày 11/3/2021, Trung đến CQCA quận Hai Bà Trưng đầu thú. Trong khi đó, hai nạn nhân được đưa đi BV cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Anh Sơn được xác định tổn hại 14% sức khỏe, anh Hiệp bị tổn hại 12% sức khỏe.

Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trung 13 năm tù về tội “Giết người”.

Cựu Đại uý công an với hành động bất ngờ trước phiên xử
Luật sư kiến nghị về việc thụ lý, giải quyết các khiếu nại của bị cáo
Không có cơ sở đổi tội danh với võ sư làm chết người cai nghiện
Tạm dừng phiên tòa để thu thập tài liệu và triệu tập những người liên quan
Nợ không đòi được còn "rước"... tù
B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động