Thứ tư 24/04/2024 00:58
Vụ cố ý gây thương tích ở huyện Đông Anh, Hà Nội:

Toà chấp thuận tăng mức bồi thường với bị hại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 13/4, HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hồ Huy Nghiệp, SN 1977, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, về tội “Cố ý gây thương tích”.
Toà chấp thuận tăng mức bồi thường với bị hại
Bị cáo chờ toà nghị án.

Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Anh Tuấn, SN 1981, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h15 ngày 15-7-2018, anh Hoàng Anh Tuấn đi bộ đến quán bia của vợ chồng anh Đoàn Văn Tưởng, trú tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội; chị Nguyễn Thị Điểm.

Tại đây, anh Tuấn gọi một cốc bia rồi ngồi thưởng thức. Vừa lúc đó, Hồ Huy Nghiệp phóng xe máy đến mua bia về uống. Quá trình nói chuyện, chị Điểm thấy khách có biểu hiện say và do nhà đã hết bia nên nói: “Nhà cháu hết bia rồi, mai chú qua lấy bia”.

Nghe vậy, Nghiệp không về, tiếp tục nài nỉ chị Điểm bán bia cho mình. Nghe hai bên to tiếng, anh Tuấn đang ngồi uống bia phía trong nói vọng ra: “Thôi uống đủ rồi thì về đi, đừng nói to tiếng, ảnh hưởng đến người khác xem bóng đá”.

Thấy anh Tuấn nói vậy, Nghiệp đi đến chỗ anh Tuấn ngồi nói. Lời qua tiếng lại, Nghiệp dùng tay tát vào mặt anh Tuấn. Bị đánh, anh Tuấn đứng dậy cầm cốc bia bằng thủy tinh đánh về phía Nghiệp, trúng đầu.

Chị Điểm đã vào can ngăn, bảo Nghiệp về. Nghiệp không nghe, tiếp tục lao vào đánh nhau. Sợ anh Tuấn cầm cốc đánh thương tích cho Nghiệp nên chị Điểm giằng cốc trên tay anh Tuấn cất đi.

Cùng lúc đó, anh Tưởng cũng ra can ngăn. Vì can ngăn được, anh Tưởng yêu cầu Nghiệp và Tuấn ra ngoài quán rồi đóng cửa lại. Vừa ra bên ngoài, anh Tuấn và Nghiệp đã lao vào giằng co, đấm nhau. Nghiệp vung tay đấm trúng mắt trái của anh Tuấn gây thương tích.

Sau khi bị Nghiệp đánh trúng mắt trái, anh Tuấn bị chảy máu mắt, không nhìn thấy gì. Trước đó, mắt phải của anh Tuấn bị thương do tai nạn giao thông, phải lắp mắt giả.

Khi anh Tuấn ngồi dựa vào cửa quán bia, Nghiệp bảo anh Tuấn lên xe máy để mình chở đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên anh Tuấn không đồng ý. Anh Nghiệp sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết luận giám định thương tích, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Tuấn là 87% tính hiệp đồng cả hai mắt (mắt phải đã mù từ trước).

HĐXX sơ thẩm của TAND huyện Đông Anh đã tuyên phạt bị cáo 6 năm tù, về phần dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho anh Tuấn hơn 118 triệu đồng và chi phí bồi thường cho việc nuôi dưỡng anh Tuấn do mất khả năng lao động và chi phí cho người thường xuyên chăm sóc anh là 7,4 triệu đồng/tháng, kể từ tháng 12-2018.

Sau đó, HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội tuyên giảm cho bị cáo còn 5 năm 6 tháng tù. Không đồng tình, mẹ bị cáo làm đơn khiếu nại, kêu oan. Tại Quyết định giám đốc thẩm số 35/2020/HS-GĐT ngày 28-8-2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội huỷ một phần bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Đông Anh về phần quyết định dân sự.

Tại phiên xử này, HĐXX của TAND TP Hà Nội xem xét lại vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Tại toà, bị hại và đại diện bị hại yêu cầu tăng mức bồi thường.

Trong khi, mẹ bị cáo kháng cáo cho rằng, con mình không phạm tội. Toà đã chấp nhận 1 phần kháng cáo của bị hại, tăng tiền công chăm sóc với anh Tuấn, lên hơn 1,4 triệu đồng/tháng (án sơ thẩm tuyên 1.080.000 đồng/tháng).

Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Từ nghi vấn nam thanh niên có dấu hiệu bất minh về kinh tế

Từ nghi vấn nam thanh niên có dấu hiệu bất minh về kinh tế

Ngày 23/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá cược thể thao.
Bất ngờ bên trong căn phòng xập xệ ở ngõ 245 Lạc Nghiệp

Bất ngờ bên trong căn phòng xập xệ ở ngõ 245 Lạc Nghiệp

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hàng trăm bình chứa khí N20 không có hoá đơn chứng từ.
Một cô giáo gặp nạn tử vong thương tâm trên đường đến trường

Một cô giáo gặp nạn tử vong thương tâm trên đường đến trường

Đang trên đường đến trường dạy học thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông khiến một cô giáo ở Hòa Bình tử vong thương tâm.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động