Thứ bảy 27/04/2024 08:58
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu ba việc lớn để Hà Nội phát triển bền vững

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu ba việc lớn để Hà Nội phát triển bền vững

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, sự phát triển trong tương lai của Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục hội tụ được cả ba việc lớn: Định vị tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Hà Nội hội tụ với tầm nhìn và định hướng phát triển chung của đất nước; sự hội tụ giữa nguồn lực của cả nước với nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; sự thống nhất và phát huy sức mạnh của “ý Đảng, lòng Dân”.
Hà Nội tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5249/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng gia đình trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng gia đình trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 2047/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030).
Hà Nội - Âm vang lời thề quyết tử

Hà Nội - Âm vang lời thề quyết tử

Đó là tên triển lãm chuyên đề trực tuyến về khúc tráng ca của Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2021).
Hà Nội: Tăng tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp

Hà Nội: Tăng tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp

Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 10-12-2021 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.
Thẳng thắn và trách nhiệm

Thẳng thắn và trách nhiệm

Chọn đúng và trúng vấn đề; hỏi và trả lời thẳng thắn, thấy rõ trách nhiệm là tinh thần đã thể hiện khá rõ ở phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra ngày 9-12. Các vấn đề được chất vấn lần này đang “nóng” ngoài xã hội vào đến nghị trường, từ việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến việc thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP...
Thủ tướng Chính phủ khen 180 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng, chống Covid-19

Thủ tướng Chính phủ khen 180 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng, chống Covid-19

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 180 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19.
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp Nhà nước đáp ứng đúng yêu cầu thực tế

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp Nhà nước đáp ứng đúng yêu cầu thực tế

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã tổ chức hội thảo “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp”.
Hà Nội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước

Hà Nội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước của thành phố Hà Nội.
Xây dựng văn hóa công vụ vì mục tiêu phục vụ Nhân dân

Xây dựng văn hóa công vụ vì mục tiêu phục vụ Nhân dân

Trong tham luận gửi tới Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, triển khai Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh văn hóa công vụ là những giá trị tạo nên niềm tin, niềm tự hào, lòng yêu nghề, sự gắn kết đội ngũ cán bộ, công chức; phản ánh tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chính của nền hành chính phục vụ lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội.
Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.
Phát triển thị trường lao động hiện đại và hội nhập

Phát triển thị trường lao động hiện đại và hội nhập

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1983/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 5-11-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội.
Kỳ 2: Khát vọng dân tộc

Kỳ 2: Khát vọng dân tộc

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, chúng ta phải tập trung thực hành để triển khai hệ giá trị con người Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. Đó là con người Việt Nam yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, sáng tạo và có khát vọng xây dựng đất nước.
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh niên, thiếu niên

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh niên, thiếu niên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1895/QĐ-TTg ngày 11-11-2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.
Kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập, là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo

Kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập, là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các cấp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Từng bước đưa hệ thống giáo dục Thủ đô trở lại “bình thường mới”

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Từng bước đưa hệ thống giáo dục Thủ đô trở lại “bình thường mới”

Những ngày này, Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị để đưa học sinh trở lại trường học. Trao đổi với báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Thành phố sẽ từng bước đưa toàn bộ hệ thống giáo dục Thủ đô trở lại trạng thái “bình thường mới”. Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho học sinh nên việc mở lại trường học cũng phải từng bước thận trọng, không nóng vội.
Đề xuất Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Đề xuất Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Bộ TT&TT vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Giám đốc Sở LĐTB&XH TP HCM: “Các bạn đã hiểu sai ý tôi”

Giám đốc Sở LĐTB&XH TP HCM: “Các bạn đã hiểu sai ý tôi”

Trước những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết: "Họ nói không trúng đâu, tôi không nói chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc. Có thể các bạn đã hiểu sai ý tôi. Ở đây tôi đang đề cập đến Nghị quyết 68 của Chính phủ có nêu "không để ai thiếu đói, thiếu mặc".
Những ký ức rực lửa về ngày thu tháng Mười

Những ký ức rực lửa về ngày thu tháng Mười

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thế nhưng ký ức về những tháng năm tuổi trẻ sục sôi cách mạng vẫn vẹn nguyên trong trái tim nhà giáo ưu tú, người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Tiến Hà...
Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống mại dâm

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống mại dâm

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 với quan điểm thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế-xã hội, hành chính, hình sự...
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 có Quyết định số 21/QĐ-BCĐPCD về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên.
Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 17-9-2021 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 8-2021).
Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến các khu kinh tế - quốc phòng

Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến các khu kinh tế - quốc phòng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1529/QĐ-TTg phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng” đến hết năm 2030.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
Bảo đảm cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, an toàn bảo mật thông tin

Bảo đảm cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, an toàn bảo mật thông tin

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 1498/QĐ-TTg ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động