Thứ sáu 26/04/2024 09:41

Tổ chức chơi tennis giữa mùa dịch

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 3-8, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái và nhóm người chơi tennis tại đây do vi phạm các quy định phòng, chống dịch khi tổ chức chơi tennis trong thời điểm toàn thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.

Cụ thể, vào 17g15 ngày 30-7, nhận được tin báo phản ánh tại sân tennis của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái địa chỉ 168 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh có một nhóm người tổ chức chơi tennis ngoài trời bất chấp cả thành phố Hà Nội đang trong thời gian thực hiện nghiêm việc giãn các xã hội, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an và cán bộ UBND phường Xuân Đỉnh đã xuống kiểm tra.

Vào thời điểm lực lượng chức năng tới nơi, nhóm người này vẫn đang chơi tennis công khai. Khi bị tổ công tác kiểm tra nhắc nhở thì chống đối, viện các lý do.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, mời lên trụ sở UBND phường Xuân Đỉnh, đồng thời đề xuất ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái, phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng 2 triệu đồng/1 người. Tổng mức phạt cho 1 tổ chức và 5 cá nhân là 17.500.000 đồng.

Nhóm người chơi tennis tại sân của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái trong thời gian giãn cách xã hội
Nhóm người tổ chức chơi tennis tại sân của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái trong thời gian giãn cách xã hội

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin, hiện tại đơn vị đã thành lập 13 chốt chỉ huy, 64 chốt kiểm soát, 20 chốt phong tỏa trên địa bàn quận.

Thành lập 47 tổ cơ động tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là việc ra đường khi không cần thiết.

Các trường hợp không chấp hành và tìm cách đối phó, đưa ra các lý do chống chế khi bị lực lượng công an kiểm tra đều được xử lý nghiêm. Tính từ ngày 24-7 đến nay, Công an quận đã xử phạt 425 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đấy, lực lượng Công an quận cũng phối hợp với UBND các phường tuyên truyền, nhắc nhở, cho viết bản kiểm điểm cam kết không vi phạm gần 1.500 trường hợp, vừa tạo tính răn đe vừa đảm bảo tính nhân văn trong xử lý vi phạm về phòng chống dịch bệnh.

Thời gian tới, Công an quận Bắc Từ Liêm khuyến cáo người dân không ra đường khi không thật sự cần thiết. Trường hợp buộc phải đi lại, người dân cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ tuỳ thân, giấy phép lái xe, giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy giới thiệu công tác, thẻ cán bộ, viên chức, công chức, thẻ nhân viên,… để chứng minh việc ra đường là cần thiết và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi qua các chốt kiểm soát hoặc xuất trình nhanh cho các Tổ tuần tra để hạn chế việc tập trung đông người tại khu vực xử lý.

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Trong quá trình đến đòi nợ và xảy ra xô xát với chủ nhà, nam thanh niên đã dùng súng bắn lên trời 3 phát rồi bỏ chạy.
Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lập các trang fanpage “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”,… để thu hút phụ huynh đăng ký tham gia cho con. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang truy tìm nam thanh niên nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động