Thứ sáu 05/12/2025 22:34

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa

Cùng hầu tòa là Lê Quang Tuấn (SN 1980, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty (Cty) TNHH Thương mại và dịch vụ TST do ông Phạm Mạnh Cường là Giám đốc, người đại diện pháp luật. Còn bị cáo Đỗ Mạnh Cường là Phó Giám đốc, Tuấn là nhân viên kinh doanh Cty.

Năm 2007, Cty TST và đại diện Tổng cục V (Bộ Công an) ký hợp đồng tư vấn và dịch vụ xây dựng dự án. Tổng cục V có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tây (cũ) xin đất xây dựng khu tập thể cán bộ chiến sĩ tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức và được phê duyệt quy hoạch trên diện tích 7,48ha, giao cho Cty TST làm chủ đầu tư vào năm 2008.

Tháng 10/2014, đại diện Tổng cục V ký biên bản phân chia vị trí, diện tích, số lô đất sử dụng giữa Tổng cục V và Cty TST. Trong đó, cán bộ Tổng cục V được phân chia 5 lô biệt thự, 58 lô nhà vườn, 340 lô liền kề. Còn Cty TST được phân chia 17 lô biệt thự, 46 lô nhà vườn, 139 lô liền kề để bán thương mại.

Trong quá trình này, từ năm 2020 - 2022, Đỗ Mạnh Cường sử dụng con dấu giả Cty nhiều lần đóng dấu lên 40 văn bản gửi các cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, Cường ký 9 văn bản gửi UBND xã Vân Canh, UBND huyện Hoài Đức, CA huyện Hoài Đức, Cty Ngọc Lan liên quan việc xây dựng nhà ở tại dự án trên; 3 văn bản gửi Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội liên quan việc đề nghị dừng thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Cty; 3 văn bản gửi TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội đề nghị hủy bỏ hợp đồng ủy quyền; 18 phiếu thu, chi, giấy tờ…; 7 quyển hồ sơ thiết kế thi công nhà ở tại dự án trên.

Ngoài ra, Cường và Tuấn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 22,4 tỷ đồng của 5 bị hại mua nhà tại dự án trên. Cụ thể, thời điểm 2020 - 2022, dự án trên không đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không xây dựng được nhà ở do Cty chưa nộp tiền sử dụng đất. Cty chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng bị cáo sử dụng con dấu giả Cty TST để đóng dấu lên hợp đồng mua bán ký với khách hàng. Bị cáo Cường bổ nhiệm Tuấn là Phó Giám đốc Cty, ghi lùi thời gian bổ nhiệm để tạo uy tín, độ tin tưởng cho khách hàng.

Cường và Tuấn cho dựng container tại dự án, treo biển văn phòng Cty để đón khách đến xem đất và thuê văn phòng làm nơi giao dịch với khách hàng.

Các bị cáo giới thiệu với khách hàng, nguồn gốc đất là của cán bộ chiến sỹ Tổng cục V (Bộ Công an) có nhu cầu bán lại và không thu phí chuyển đổi hợp đồng. Khi mua bán thì lập hợp đồng mua bán, phiếu thu, biên bản, quyết định bàn giao đất ghi lùi thời gian vào tháng 11/20217, tháng 12/2017 để phù hợp với đăng ký kinh doanh Cty.

Theo cáo buộc, Cường và Tuấn đã bán 16 ô đất, chiếm đoạt hơn 22,4 tỷ đồng của 5 khách hàng. Các ô đất này đã được các cán bộ chiến sĩ của Tổng cục V mua trước đó. Có 10 người đã có đơn trình báo, gửi kèm các phiếu thu tiền, phiếu bốc thăm, hợp đồng mua bán...

Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Mạnh Cường 22 năm tù, Tuấn 14 năm tù.

Mẹ hứa trả góp tiền bồi thường để con được giảm án
“Nổ” là cán bộ Văn phòng Chính phủ, lừa chạy vay vốn
Đề nghị truy tố nhóm nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng trong đường dây làm giấy tờ giả
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động