Thứ bảy 04/05/2024 02:08
Chó thả rông bao giờ bị xử lý nghiêm hơn?

Chó thả rông bao giờ bị xử lý nghiêm hơn?

Liên tiếp các vụ việc chó thả rông tấn công khiến người lớn và trẻ em tử vong khiến dư luận rất bức xúc.
Hà Nội: Nhiều cách làm sáng tạo để bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác dân tộc

Hà Nội: Nhiều cách làm sáng tạo để bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác dân tộc

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân khẳng định, để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc (CTDT) thì việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc (KTDT) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP Hà Nội là quan trọng, nhằm kịp thời thông tin quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTDT, chính sách dân tộc (CSDT).
Tìm kiếm người đàn ông biệt tích từ ngày 1/4/2024

Tìm kiếm người đàn ông biệt tích từ ngày 1/4/2024

Công an phường Phúc La tiếp nhận đơn trình báo của bà Lưu Thị Nhường (SN 1949, trú quận Hà Đông, Hà Nội) về việc con trai bà là Nguyễn Mạnh Trường (SN 1979) bỏ nhà đi từ ngày 1/4/2024 cho đến nay chưa về.
Chó thả rông bao giờ bị xử lý nghiêm hơn?

Chó thả rông bao giờ bị xử lý nghiêm hơn?

Liên tiếp các vụ việc chó thả rông tấn công khiến người lớn và trẻ em tử vong khiến dư luận rất bức xúc.
Hà Nội: Nhiều cách làm sáng tạo để bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác dân tộc

Hà Nội: Nhiều cách làm sáng tạo để bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác dân tộc

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân khẳng định, để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc (CTDT) thì việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc (KTDT) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP Hà Nội là quan trọng, nhằm kịp thời thông tin quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTDT, chính sách dân tộc (CSDT).
Tìm kiếm người đàn ông biệt tích từ ngày 1/4/2024

Tìm kiếm người đàn ông biệt tích từ ngày 1/4/2024

Công an phường Phúc La tiếp nhận đơn trình báo của bà Lưu Thị Nhường (SN 1949, trú quận Hà Đông, Hà Nội) về việc con trai bà là Nguyễn Mạnh Trường (SN 1979) bỏ nhà đi từ ngày 1/4/2024 cho đến nay chưa về.
Kỳ 2: hàng quán kinh doanh bủa vây không gian xanh

Kỳ 2: hàng quán kinh doanh bủa vây không gian xanh

Từng được coi là công viên mang biểu tượng của Hà Nội, là địa điểm hút khách nhất trong các dịp lễ, Tết. Thế nhưng, do chưa được quy hoạch đồng bộ, nhiều khu vui chơi, cửa hàng kinh doanh nở rộ bên trong công viên Thủ Lệ, giữa khoảng trống diện tích khu bảo tồn các loài động vật, tiếng ồn từ các trò chơi gây ảnh hưởng tới động vật và mất mỹ quan không gian công cộng.
Sửa đổi hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Sửa đổi hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Ngày 10/4/2024, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 10/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
Ghen tuông - Hãy giải quyết một cách văn minh!

Ghen tuông - Hãy giải quyết một cách văn minh!

Tối ngày 13/4, mạng xã hội xôn xao trước vụ đánh ghen trên phố Trần Phú, Hà Nội.
Nguy cơ tai nạn từ “mạng nhện” ở tập thể cũ

Nguy cơ tai nạn từ “mạng nhện” ở tập thể cũ

Không chỉ mất an toàn phòng chống cháy nổ, việc những búi “rác trời” cũ hỏng, lõng thõng xuống đường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn không đáng có khác.
Mâu thuẫn vì tiếng động đều đều phát ra từ căn hộ tầng trên lúc 5h sáng

Mâu thuẫn vì tiếng động đều đều phát ra từ căn hộ tầng trên lúc 5h sáng

Trong gần 10 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở, ông Trần Công Duyên (76 tuổi) – Bí thư Chi bộ kiêm Tổ phó tổ hòa giải Tổ dân phố 14 phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn, gắn kết tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Câu chuyện dưới đây được ông chia sẻ là một trong những vụ việc ông ấn tượng nhất.
Chó tấn công người và mâu thuẫn giữa hai gia đình…

Chó tấn công người và mâu thuẫn giữa hai gia đình…

Mặc dù tham gia công tác hòa giải tại địa phương mới được 3 năm nhưng ông Luyện Văn Dũng (67 tuổi) – Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 14, phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) đã cùng với các thành viên trong tổ hòa giải phối hợp hòa giải thành công nhiều vụ việc. Câu chuyện dưới đây được ông chia sẻ là một ví dụ điển hình.
Kỳ cuối: cần rà soát loại hình phòng trọ mini, tránh hậu quả đáng tiếc

Kỳ cuối: cần rà soát loại hình phòng trọ mini, tránh hậu quả đáng tiếc

Hiện nay, pháp luật chưa có khái niệm về chung cư mini nhưng có thể hiểu đó là nhà ở có từ 2 tầng trở lên, mỗi tầng có 2 căn hộ (phòng) trở lên theo kiểu khép kín, có phần diện tích thuộc sở hữu riêng, có phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư.
“Hồi sinh” những dòng sông ở Hà Nội

“Hồi sinh” những dòng sông ở Hà Nội

Qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết, mỗi ngày khu vực Hà Nội có khoảng 350.000 - 400.000m3 nước thải sinh hoạt và hơn 1.000m3 rác thải, trong đó chỉ có 10% được xử lý, số còn lại đều đổ thẳng vào các ao hồ, sông ngòi.
“Ông Luyện Văn Dũng là một trong những gương điển hình trong công tác hòa giải ở địa phương”

“Ông Luyện Văn Dũng là một trong những gương điển hình trong công tác hòa giải ở địa phương”

Đó là lời nhận xét ngắn gọn nhưng thể hiện rõ nét sự ghi nhận của cá nhân ông Nguyễn Đức Tiến - Bí thư Đảng phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng như tập thể phường Phúc La về những đóng góp cho công tác hòa giải tại địa phương của ông Luyện Văn Dũng (67 tuổi) – Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 14, phường Phúc La.
Kỳ cuối: cần có pháp luật hình sự riêng biệt cho trẻ vị thành niên

Kỳ cuối: cần có pháp luật hình sự riêng biệt cho trẻ vị thành niên

Ngoài việc tăng cường giáo dục và các thiết chế văn hóa, theo các chuyên gia luật, đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thì cần có chính sách pháp luật riêng, đặc biệt là các giải pháp phòng ngừa, giáo dục.
Kỳ 1: Khi hạ tầng công viên còn bất cập…

Kỳ 1: Khi hạ tầng công viên còn bất cập…

Từng được coi là “lá phổi xanh” của quận Cầu Giấy với quy mô lớn, hiện đại nhưng hiện nay hai công viên Cầu Giấy và công viên Nghĩa Đô đang xuống cấp nghiêm trọng, một số hạng mục công trình bong tróc, hư hỏng, ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.
Hết cảnh “chặt chém” giá vé trông giữ xe

Hết cảnh “chặt chém” giá vé trông giữ xe

TP Hà Nội đang thí điểm thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt tại quận Tây Hồ và từ 15/4 tới sẽ mở rộng triển khai tại 8 điểm trông giữ xe trên các tuyến phố: Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ (2 điểm), Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; với xe máy sẽ thực hiện trên phố Bà Triệu, tại điểm trông xe trước Bệnh viện Mắt Trung ương và trên hè phố Phủ Doãn. Điều này được nhiều người dân mong chờ vì hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiện lợi và cơ hội minh bạch, đồng thời, triệt tiêu được nạn “chặt chém” giá vé.
Cấm tuyệt đối hay có ngưỡng về nồng độ cồn với người tham gia giao thông?

Cấm tuyệt đối hay có ngưỡng về nồng độ cồn với người tham gia giao thông?

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã thông tin, trả lời một số nội dung được báo chí quan tâm, trong đó có vấn đề xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Câu chuyện hòa giải: rượu làm hỏng hôn nhân…

Câu chuyện hòa giải: rượu làm hỏng hôn nhân…

Tham gia công tác hòa giải mới được 3 năm nhưng ông Luyện Văn Dũng (67 tuổi) - Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố số 14 phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn. Câu chuyện dưới đây ông Dũng chia sẻ với PV ấn phẩm Pháp luật & Xã hội (Báo Kinh tế và Đô thị) là một trong những vụ việc điển hình.
Vi phạm trong khai thác thủy sản có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng từ 20/5/2024

Vi phạm trong khai thác thủy sản có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng từ 20/5/2024

Ngày 5/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công

Nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công

Ngày 5/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định 798/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
“Hòa giải viên cần phải có sự chân thành - nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo - linh động trong công việc”

“Hòa giải viên cần phải có sự chân thành - nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo - linh động trong công việc”

Đó là một trong những kinh nghiệm để hóa giải mâu thuẫn được ông Trần Công Duyên (76 tuổi) – Bí thư Chi bộ kiêm Tổ phó Tổ hòa giải Tổ dân phố 14 phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) đúc kết trong gần 10 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở.
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động