Thứ năm 29/08/2024 00:22

Vụ xe con đâm vào đuôi xe tải: tài xế xe tải có thể bị xử lý hình sự nếu có lỗi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho biết, tài xế sẽ bị xử lý hình sự nếu việc dừng đỗ này không đúng quy định, vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế xe ô tô con tử vong ở trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế xe ô tô con tử vong ở trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Ngày 21/8, thông tin từ Công an TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 20/8, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe tải khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh H.T.T (SN 1991, trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) lái xe ô tô BKS 98A-422.xx đi theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên.

Khi đi đến Km36+900/CT07, thuộc địa phận phường Đông Cao, TP Phổ Yên, xe của anh T va chạm mạnh với ô tô tải BKS 20C-226.xx do anh H.A.T (1982, trú tại xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên) cầm lái, đang dừng đỗ cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu ô tô của anh H.T.T dính chặt vào đuôi xe tải, khung xe biến dạng. Người dân và lực lượng chức năng phá cửa, đưa tài xế xe con bị mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, nam tài xế tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó đã đến hỗ trợ cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Phổ Yên điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xe tải gặp sự cố hết dầu, đang dừng đỗ trên đường cao tốc để chờ hỗ trợ. Tại hiện trường, cơ quan Công an ghi nhận đoạn đường trên không có đèn đường, tài xế xe tải có đặt biển cảnh giới phản quang hình tam giác ở phía sau xe. Tuy nhiên, khoảng cách cảnh giới có bảo đảm an toàn hay không đang được cơ quan CSĐT Công an TP Phổ Yên làm rõ.

Ngay sau vụ tai nạn trên, cơ quan CSĐT Công an TP Phổ Yên đã mời tài xế xe tải về trụ sở để làm rõ, hiện đơn vị này vẫn đang điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Nhiều bạn đọc thắc mắc, phương tiện đang tham gia giao thông rồi tự đâm vào đuôi xe ô tô đang dừng đỗ bên đường thì trách nhiệm bồi thường sẽ được pháp luật quy định như thế nào? Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng cần xác định đoạn đường xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng, đỗ ô tô hay không. Nếu đoạn đường không có biển báo cấm dừng, đỗ ô tô và khi dừng đỗ xe có cảnh báo theo quy định thì tài xế xe ô tô không vi phạm luật. Trong trường hợp này, lái xe ô tô dừng đỗ ven đường không có lỗi nên không có căn cử để xử lý hình sự.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái viện dẫn, về quy định đỗ xe, theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nếu chỉ căn cứ vào việc đoạn đường không có biển cấm đỗ xe là chưa đủ để kết luận tài xế đỗ xe đúng luật hay chưa. Bởi lẽ, luật còn có nhiều quy định khác khi đỗ xe như phải có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác, phải đỗ sát mép đường, không cách hè phố, lề đường quá 0,25 mét, không che khuất biển báo, đỗ cách xe đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét, không đỗ ở miệng cống thoát nước...

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, ai có hành vi xâm phạm tài sản, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Người gây thiệt hại không phải bồi thường nếu thiệt hại hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại. Trường hợp nếu có biển báo cấm dừng, đỗ xe trên đoạn đường này thi tài xế xe ô tô đã vi phạm lỗi dừng, đỗ trên đoạn đường cấm và không có biện pháp cảnh báo an toàn theo quy định tại điểm a và điểm d khoản 3 Điều 18, Luật Giao thông đường bộ. Trong trường hợp này, nếu xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng thì người lái xe ô tô đã có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại khoản 1 Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, người lái xe ô tô có thể phải chịu hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, phạt tiền 30-100 triệu đồng. Ngoài ra, khung hình phạt sẽ tăng lên thành phạt tù 3-10 năm nếu tài xế lái xe ô tô không có giấy phép lái xe theo quy định, có dấu hiệu sử dụng rượu bia hoặc bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông…

Xe buýt gặp tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 28 người tử vong
Cô gái đi xe máy phân khối lớn tông lật ô tô tại vòng xuyến
Xe buýt tông trúng xe kéo lúc sáng sớm khiến 8 người tử vong
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt 7 thanh thiếu niên làm chuyện xấu lúc rạng sáng

Bắt 7 thanh thiếu niên làm chuyện xấu lúc rạng sáng

Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng Lê Tuấn Hà, Hoàng Tiến Phát, Lý Triệu Ý, Bùi Nguyễn Hoàng Long, Hoàng Anh Tài về hành vi cướp tài sản…
Sai phạm tại Xuyên Việt Oil: đề nghị truy tố 15 bị can

Sai phạm tại Xuyên Việt Oil: đề nghị truy tố 15 bị can

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan tổ chức về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Tóm gọn tên cướp sau hơn 1 giờ đồng hồ gây án trên đường Võ Chí Công

Tóm gọn tên cướp sau hơn 1 giờ đồng hồ gây án trên đường Võ Chí Công

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Phương Đức Việt về hành vi cướp giật tài sản...
135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng hầu tòa

135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng hầu tòa

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 135 bị cáo vụ án trong đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, về các tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Trốn thuế"; "Cưỡng đoạt tài sản".
Bán tour du lịch online “ảo”, chiếm đoạt tiền tỷ

Bán tour du lịch online “ảo”, chiếm đoạt tiền tỷ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, SN 1998, quê Quảng Ninh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lý do giảm án cho kẻ tông xe vào bảo vệ khu đô thị

Lý do giảm án cho kẻ tông xe vào bảo vệ khu đô thị

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trịnh Bá Trọng, SN 1984, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, về tội “Giết người”.
Bí mật trong chiếc túi xách của đôi nam nữ đi xe máy

Bí mật trong chiếc túi xách của đôi nam nữ đi xe máy

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng 141 CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…
Lật tẩy bí mật trong túi quần của nam thanh niên ngồi sau xe máy

Lật tẩy bí mật trong túi quần của nam thanh niên ngồi sau xe máy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội.
Lý do nam thanh niên hoảng sợ, run rẩy khi vào chốt Cảnh sát 141

Lý do nam thanh niên hoảng sợ, run rẩy khi vào chốt Cảnh sát 141

Ngày 1/8/2024, các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 4 vụ việc, 6 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tang vật thu giữ: 2 gói chứa chất nghi ma túy, 2 xe mô tô nghi xe tang vật; xử lý 62 vi phạm trật tự an toàn giao thông (trong đó 29 trường hợp vi phạm nồng độ cồn).

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động