Chủ nhật 21/12/2025 06:32

Ukraine muốn tổ chức hội nghị hòa bình tiếp theo

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 27/8, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - Andriy Yermak đã đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình tiếp theo cho Ukraine tại một quốc gia ở Nam Bán cầu.
Ukraine muốn tổ chức hội nghị hòa bình tiếp theo
Ukraine đề xuất một hội nghị hòa bình tiếp theo với Nga. (Ảnh: RIA)

Động thái này thể hiện mong muốn của Ukraine nhằm mở rộng sự tham gia của các quốc gia ngoài châu Âu và Bắc Mỹ, những nước có chính sách ngoại giao cân bằng giữa Kiev và Moscow.

Trong bài phát biểu tại một diễn đàn ở Kiev, ông Andriy Yermak nhấn mạnh rằng việc chọn một quốc gia ở Nam Bán cầu làm nơi tổ chức hội nghị hòa bình sẽ giúp tăng cường tính đa dạng và sự công bằng trong quá trình đàm phán.

Nam Bán cầu được xem là khu vực trung lập, không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Cũng trong ngày 27/8, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ tham dự hội nghị hòa bình tiếp theo nếu đại diện của Nga cũng tham gia. Đây là một tín hiệu cho thấy Ukraine sẵn sàng đối thoại với Moscow, dù tình hình căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thông điệp này được đưa ra không lâu sau chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi đến Ukraine. Trong chuyến thăm này, ông Modi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán và nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại Ukraine.

Ngoài Ấn Độ, Tổng thống Zelensky cũng đã gặp gỡ và thảo luận với các nhà lãnh đạo của một số quốc gia ở Nam Bán cầu bao gồm Tổng thống Nam Phi - Cyril Ramaphosa, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho hòa bình.

Trước đó, vào tháng 6, một hội nghị hòa bình cho Ukraine đã được tổ chức tại Thụy Sĩ với sự tham gia của lãnh đạo và quan chức cấp cao từ hơn 90 quốc gia. Tuy nhiên, hội nghị này thiếu sự hiện diện của đại diện Nga, một yếu tố quan trọng để tiến trình hòa bình thực sự hiệu quả.

Trong khi đó, phía Nga vẫn giữ lập trường cứng rắn. Theo hãng tin TASS, vào ngày 19/8, Trợ lý Tổng thống Nga - Yuri Ushakov đã tuyên bố Moscow không sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine do cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga.

Tuy nhiên, Nga không rút lại các đề xuất hòa bình trước đó, cho thấy cánh cửa đối thoại vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Với đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình tại Nam Bán cầu, Ukraine đang tìm cách thúc đẩy tiến trình đàm phán quốc tế nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình. Sự tham gia của các quốc gia trung lập và vai trò của Nga sẽ là yếu tố then chốt trong việc đạt được kết quả thực sự từ các cuộc đàm phán sắp tới.

Nga quyết định từ chối đàm phán hòa bình với Ukraine do căng thẳng tại Kursk Nga quyết định từ chối đàm phán hòa bình với Ukraine do căng thẳng tại Kursk

Nga đã chính thức từ chối đàm phán hòa bình với Ukraine trong thời điểm hiện tại, sau khi tỉnh Kursk của Nga bị tấn ...

Ukraine Ukraine "mất cả chì lẫn chài" khi quyết định tiến sâu vào Kursk

Lực lượng Ukraine tiến sâu vào khu vực Kursk của Nga, đồng thời tập trung nhiều nguồn lực cho chiến dịch này. Tuy nhiên, tình ...

Vũ Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động