Thứ bảy 27/04/2024 05:40
Vườn hoa hướng dương Van Phuc City: Điểm sống ảo giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Vườn hoa hướng dương Van Phuc City: Điểm sống ảo giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Giáng sinh này, bạn không phải đi đâu xa để hưởng tiết trời se lạnh bên khu vườn đầy sắc hoa. Bởi mọi thứ đều có tại Vườn hoa Hướng Dương - bán đảo Van Phuc City, (375 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Dự kiến, vườn hoa hướng dương sẽ mở cửa từ ngày 24/12/2022 đến ngày 5/1/2023.
Chắp cánh ước mơ

Chắp cánh ước mơ

Những món quà đó không khiến tương lai của các em bị lỡ nhịp, còn nâng bước cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn. Và chắc chắn rằng, nhiều người trong các em sau này cũng sẽ trở thành những người chắp cánh tương lai thành công cho nhiều người khác.
Chuẩn bị kỹ càng trong 2 năm, Á hậu Phương Anh chờ giây phút toả sáng tại Miss International 2022

Chuẩn bị kỹ càng trong 2 năm, Á hậu Phương Anh chờ giây phút toả sáng tại Miss International 2022

Vừa qua, trong chuỗi series Road to Miss International, Á hậu Phương Anh thể hiện được sự bản lĩnh, chuẩn bị kỹ càng của mình trong hành trình lần này. Đặc biệt, cô nàng còn dành nhiều thời gian tập luyện cho trang phục dân tộc và dạ hội với những sự hướng dẫn đến từ Siêu mẫu Minh Triệu.
Niềm tin của tình yêu

Niềm tin của tình yêu

Lan nhẹ nhàng mở hộp quà mà Kiên tặng cho cô cách đây 5 năm ra xem. Trong đó có chiếc khăn len mà anh mua tặng cho cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 22. Từ đó, mùa đông năm nào Lan cũng mang chiếc khăn ra đeo, cảm giác ấm áp vô cùng.
Lan tỏa văn hóa đọc từ Thư viện sách “0 đồng”

Lan tỏa văn hóa đọc từ Thư viện sách “0 đồng”

Mỗi ngày, Thư viện sách “0 đồng” được đặt trên tầng 4 của ngôi nhà ở địa chỉ số 66 phố Chùa Láng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đón khoảng 30 - 40 bạn đọc ở các lứa tuổi đến đọc sách. Đây là địa chỉ yêu thích của nhiều sinh viên, học sinh Thủ đô thời gian gần đây.
TikToker Nờ Ô Nô bị phạt 7,5 triệu đồng

TikToker Nờ Ô Nô bị phạt 7,5 triệu đồng

Chiều 29/11, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Phạm Đức Tuấn (SN 1996, quê Kiên Giang) - chủ tài khoản Tiktok Nờ Ô Nô về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc", theo Điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020.
Những trái tim yêu thương gieo mầm hạnh phúc

Những trái tim yêu thương gieo mầm hạnh phúc

Trong cơn mưa tầm tã, ai ai cũng muốn về nhà thật nhanh. Dường như đó là thời khắc mọi thứ trở nên vội vã, gấp gáp vô cùng. Thế nhưng vẫn có những người cố gắng dừng sự vội vã của bản thân lại, để làm những việc chẳng liên quan gì đến mình nhưng lại ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác.
Nhóm bạn trẻ Việt nỗ lực phá kỷ lục thế giới về livestream

Nhóm bạn trẻ Việt nỗ lực phá kỷ lục thế giới về livestream

Chiến dịch livestream với tên gọi “Crazy but not Stupid” dự kiến diễn ra không nghỉ suốt 30 ngày liên tục (kéo dài từ ngày 21/11 - 21/12) trên nền tảng chính là Youtube và hai nền tảng phụ là Facebook và Tiktok Comic Condom. Ý tưởng vừa được nhóm bạn trẻ thuộc Công ty CP Comic One ra mắt vào ngày 18/11 tại TP Hồ Chí Minh.
Thành công của người thầy

Thành công của người thầy

Lâm là cậu học trò tinh quái nhất lớp. Cậu chuyên bày ra các trò trêu trọc các bạn, thậm chí còn khiến nhiều cô giáo từng chủ nhiệm lớp Lâm bao phen vất vả. Không biết bao nhiêu lần bố mẹ Lâm phải đến trường họp vì con trai vi phạm hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, cậu cũng không có gì tiến bộ.
Tình thân

Tình thân

Cô tôi hiện có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, để có được những điều đó, gia đình cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách.
Mùa của nỗi nhớ

Mùa của nỗi nhớ

Đó là một trong những ký ức sâu sắc nhất của tôi về Hà Nội, vào đúng mùa của nỗi nhớ, yêu thương. Mỗi lần mùa thu về, tôi lại nhớ về nó như một hồi ức đẹp đẽ, để thêm yêu và trân trọng mảnh đất này.
Hà Nội những ngày cuối thu: Phố Phan Đình Phùng nhộn nhịp  chiều cuối tuần

Hà Nội những ngày cuối thu: Phố Phan Đình Phùng nhộn nhịp chiều cuối tuần

Sau những ngày trở lạnh, Hà Nội quay lại với thời tiết dịu mát, nắng đẹp. Những con phố đẹp như Phan Đình Phùng trở nên đông đúc, nhộn nhịp, chật kín người trong ngày cuối tuần.
Bất chấp vi phạm, giới trẻ sống ảo trên “con đường lãng mạn nhất Thủ đô”

Bất chấp vi phạm, giới trẻ sống ảo trên “con đường lãng mạn nhất Thủ đô”

Tuyến phố Phan Đình Phùng có vỉa hè rộng nhất, nhì Hà Nội nên mọi người thoải mái chụp ảnh. Thế nhưng, dịp cuối tuần, lượng người đổ xô đến chụp ảnh khá đông khiến tuyến phố luôn trong tình trạng đông đúc, lộn xộn. Ai nấy đều mong muốn có bộ ảnh đẹp vì thế không khó bắt gặp hình ảnh nhiều người đứng dưới lòng đường chụp ảnh “sống ảo”, thậm chí đứng giữa lòng đường khi các phương tiện vẫn lưu thông di chuyển.
Người chắp cánh ước mơ

Người chắp cánh ước mơ

Hạ Vy là cô gái miền sơn cước có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cô không thể theo học các lớp thanh nhạc bài bản như chúng bạn. Thế nhưng, mỗi dịp được tham gia các buổi văn nghệ ở trường, lớp, địa phương, Hạ Vy đều cố gắng thể hiện xuất sắc và nhận được nhiều lời tán thưởng của mọi người.
Cà phê phố Hà Nội

Cà phê phố Hà Nội

“Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu”, nắng vàng như rót mật, óng ả, hanh hao, đốn tim lòng người trên phố. Thênh thang trên con đường trải đầy nắng, nhiều người cho rằng, tiết trời này không ra phố nhâm nhi cốc cà phê thì thật có lỗi với “mùa thu Hà Nội”.
Cặp đôi "đặc biệt" chia sẻ điều hạnh phúc nhất ở “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”

Cặp đôi "đặc biệt" chia sẻ điều hạnh phúc nhất ở “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”

Từng đăng ký kết hôn nhưng phải hoãn cưới vì dịch Covid-19 năm 2020, cặp đôi Hữu Phước – Việt Trinh may mắn được lựa chọn vào danh sách 18 cặp đôi trẻ tham dự chương trình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”.
Con gái nhỏ

Con gái nhỏ

Lan Chi kéo rèm, mở tung cánh cửa sổ để những tia nắng bình mình đầu tiên chiếu vào nhà. Mẹ cô đang nằm trên giường, khá mệt sau khi trở về từ BV.
Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo giới trẻ

Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo giới trẻ

Hội sách Hà Nội lần thứ VII – năm 2022 với chủ đề “Truyền thống và hội nhập” thu hút đông đảo bạn đọc yêu sách, đặc biệt là giới trẻ.
Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” – bức tranh muôn màu của Hà thành

Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” – bức tranh muôn màu của Hà thành

Ngày 7/10, Ban tổ chức Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” đã tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội”.
Sôi nổi các hoạt động Hội sách Hà Nội năm 2022

Sôi nổi các hoạt động Hội sách Hà Nội năm 2022

Với chủ đề “Truyền thống và hội nhập”, Hội sách Hà Nội lần thứ VII – năm 2022 diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách mới, trao đổi bản quyền; các chương trình giao lưu văn hóa, các cuộc thi sáng tạo, trải nghiệm workshop “Tự tay làm sách”.
Người thầy tuyệt vời

Người thầy tuyệt vời

Nhân cách cao đẹp của người thầy chính là ánh lửa luôn thắp sáng hành trình của học trò. Sau này, dù có ở vị trí nào trong xã hội thì họ vẫn luôn nhớ về những người thầy tuyệt vời đã từng dạy dỗ mình với tấm lòng thành kính, yêu thương.
Nữ sinh vừa học giỏi, vừa sáng lập thương hiệu thời trang bền vững

Nữ sinh vừa học giỏi, vừa sáng lập thương hiệu thời trang bền vững

Em Lê Bảo Ngọc Minh (SN 2004) không chỉ sở hữu hàng loạt các thành tích ấn tượng mà còn là người sáng lập “Wear n Care” - một tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên do học sinh, sinh viên thành lập và điều hành với mục đích giáo dục về thời trang bền vững.
Ý nghĩa chương trình “Đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh”

Ý nghĩa chương trình “Đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh”

30 cặp đôi thanh niên sẽ được tổ chức lễ cưới tập thể theo nếp sống mới. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền nếp cưới giản dị, văn minh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô.
Tình yêu của bà

Tình yêu của bà

Thấy bố mẹ tôi vất vả chăm sóc, đưa, đón 4 chị em tôi đi học nên từ năm lớp 2, ông bà nội đón tôi về ở cùng. Khoảng thời gian sống cùng ông bà là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời tôi. Dù sống xa bố mẹ nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm vì luôn được ông bà yêu thương hết mực.
Điều ít biết về hành trình “vịt hóa thiên nga” của Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Điều ít biết về hành trình “vịt hóa thiên nga” của Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Đoàn Thiên Ân (SN 2000, Long An) đã xuất sắc trở thành Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Chia sẻ về hành trình “vịt hóa thiên nga”, nàng hậu tiết lộ bản thân từng nặng 75kg, đã giảm 15kg để thực hiện ước mơ làm người mẫu.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động