Thứ bảy 20/07/2024 15:09

Kịp thời tìm người thân cho cháu bé bị lạc đường trên phố Mễ Trì

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Mễ Trì thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phát hiện 1 cháu bé đi bộ một mình trên hè phố Mễ Trì. Cháu bé vừa đi vừa khóc và có biểu hiện lo lắng, sợ sệt.
Tổ tuần tra và Công an phường Mễ Trì bàn giao cháu bé cho gia đình
Tổ tuần tra và Công an phường Mễ Trì bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: CQCA

Khoảng 10h30 ngày 18/7/2024, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Mễ Trì thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, do đồng chí Thiếu tá Đỗ Tiến Hưng làm tổ trưởng, phát hiện 1 cháu bé đi bộ một mình trên hè phố Mễ Trì. Cháu bé vừa đi vừa khóc và có biểu hiện lo lắng, sợ sệt. Nhận định có thể cháu bé đi chơi bị lạc đường, tổ tuần tra đã dừng xe ân cần hỏi thăm cháu bé.

Qua nói chuyện, cháu bé cho biết, cháu tên là Nguyễn Minh N, SN 2014, nhà ở Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm. Sáng cùng ngày, cháu ra sân nhà văn hóa phường Thượng Cát chơi, sau đó được các anh chị lớn tuổi hơn chở bằng xe đạp đi chơi tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình. Sau một khoảng thời gian chơi tại đây, cháu N chạy đi vệ sinh, khi quay lại thì không thấy các anh chị đâu nữa. Cháu N đành một mình đi bộ tìm đường về nhà nhưng không nhớ đường về.

Tổ tuần tra đã đưa cháu lên xe đi về trụ sở Công an phường Mễ Trì. Trên đường đi, Thiếu tá Đỗ Tiến Hưng đã ân cần động viên để cháu bớt lo lắng; đồng thời, mua nước và bánh cho cháu ăn tạm.

Tại Công an phường Mễ Trì, từ các thông tin cháu N cung cấp, tổ tuần tra đã phối hợp với cán bộ trực ban, tra cứu, rà soát trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tìm được các thông tin về mẹ cháu N và liên hệ, thông báo cho mẹ cháu biết. Đến khoảng 11h00 cùng ngày, chị Ngô Thị Thu, mẹ của cháu N, đã có mặt tại Công an phường Mễ Trì để tiếp nhận con.

Sau khi đối chiếu các thông tin do chị Ngô Thị Thu cung cấp, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp Công an phường Mễ Trì làm các thủ tục bàn giao cháu Nguyễn Minh N cho gia đình an toàn.

Người đàn ông bị bệnh đi lạc đường được các chiến sỹ công an tận tình chăm sóc
Công an xã phát hiện và giúp đỡ bé gái 10 tuổi bị lạc đường từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội
Cảnh sát giao thông giúp đỡ một cụ ông về với gia đình
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Kịp thời tìm người thân cho cháu bé bị lạc đường trên phố Mễ Trì

Kịp thời tìm người thân cho cháu bé bị lạc đường trên phố Mễ Trì

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Mễ Trì thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phát hiện 1 cháu bé đi bộ một mình trên hè phố Mễ Trì. Cháu bé vừa đi vừa khóc và có biểu hiện lo lắng, sợ sệt.
18 năm tự hào lan tỏa mạnh mẽ kiến thức pháp luật tới Nhân dân

18 năm tự hào lan tỏa mạnh mẽ kiến thức pháp luật tới Nhân dân

Sau hơn 3 năm sáp nhập vào Báo Kinh tế & Đô thị, ấn phẩm Pháp luật và Xã hội tiếp tục khẳng định uy tín của một kênh tuyên truyền pháp luật hiệu quả.
Bảo đảm toàn dân tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu

Bảo đảm toàn dân tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu

Theo Luật Thủ đô (sửa đổi), HĐND TP quyết định các chính sách xã hội như: bố trí ngân sách để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, vay mua nhà ở xã hội, hỗ trợ công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp vay mua nhà ở xã hội,...
Kim chỉ nam cho phát triển đường sắt đô thị

Kim chỉ nam cho phát triển đường sắt đô thị

Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Nguyễn Cao Minh cho biết, Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016 đã xác định, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng 10 tuyến Đường sắt đô thị với hơn 300km.
Văn hóa giao thông cao tốc

Văn hóa giao thông cao tốc

Ngoài việc am hiểu luật giao thông thì người tham gia giao thông cũng cần phải có văn hóa giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều lái xe khi tham gia giao thông trên cao tốc lại không như vậy. Chính điều này cũng đang tiềm ẩn không ít nguy hiểm.
Bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 1000 sự kiện

Bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 1000 sự kiện

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp, giải pháp, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các kế hoạch, chuyên đề góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Bài cuối: Hà Nội tích cực trong việc chuyển đổi số để chuyển đổi xanh

Bài cuối: Hà Nội tích cực trong việc chuyển đổi số để chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, công nghiệp bán dẫn là xu thế phát triển tất yếu của thế giới. Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng cũng phải hành động nhằm tạo ra không gian phát triển mới, cơ hội tăng trưởng mới với tốc độ cao và bền vững.
Hà Nội: bảo vệ đê điều, sẵn sàng phòng, chống thiên tai

Hà Nội: bảo vệ đê điều, sẵn sàng phòng, chống thiên tai

Ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm 2024, TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt tới các cấp, ngành nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động rà soát, xây dựng, hoàn thiện các chương trình, phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…
Nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ kéo dài trong bao lâu?

Nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ kéo dài trong bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,, từ ngày 30/6 – 1/7, Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.
Học sinh lớp 5 dũng cảm cứu người bị đuối nước

Học sinh lớp 5 dũng cảm cứu người bị đuối nước

Chiều 16/7, khi đang tắm biển tại bờ biển ở xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), em Huỳnh Triệu Điền - học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) thấy một bạn nhỏ bị đuối nước đã lập tức bơi ra kịp thời cứu giúp.
Hà Nội đề xuất tăng tiền thưởng Huy chương Vàng quốc tế cao nhất 250 triệu đồng

Hà Nội đề xuất tăng tiền thưởng Huy chương Vàng quốc tế cao nhất 250 triệu đồng

Trong Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về Quy định mức thưởng đối với học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế, Hà Nội đề xuất mức tiền thưởng 250 triệu đồng cho huy chương Vàng quốc tế, cao gấp 12 lần mức hiện hành.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Hà Nột đạt kết quả tốt hơn năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Hà Nột đạt kết quả tốt hơn năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Hà Nội có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,8%, tăng 0,24% so với năm trước.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động