Thứ bảy 27/04/2024 10:10

Án nghiêm khắc với 2 đối tượng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 15-12, HĐXX của TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Bá Phương, SN 1985, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Thị Tâm, SN 1972, về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Bị Tâm trả lời tòa
Bị Tâm trả lời tòa

Theo cáo trạng, vào các ngày 9, 10, 11-1-2020, lực lượng quân đội thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn và CA Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Trong thời gian này, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông sử dụng mạng xã hội Facebook đăng, phát tán các video, bài viết và chia sẻ có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân.

Cả hai còn tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân; Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của các cá nhân; Phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Trong đó, Trịnh Bá Phương đăng trên Facebook 3 video ngày 9-1-2020 và có 43 bài viết và chia sẻ.

Nguyễn Thị Tâm đăng trên Facebook 6 video, có 114 bài viết và chia sẻ. Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, CA Hà Nội phát hiện trên các tài khoản Facebook "Trịnh Bá Phương", "Nguyễn Thị Tâm", "Tâm Dương Nội" đăng các bài viết, bài chia sẻ, video có nội dung xuyên tạc về tình hình chính trị ở khu vực Đồng Tâm.

Các đối tượng kêu gọi, kích động quần chúng Nhân dân chống chính quyền, xúc phạm, hạ uy tín của lực lượng CA; Xuyên tạc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

VKSND xác định, Trịnh Bá Phương đã kêu gọi các đối tượng có tư tưởng chống đối, tập trung đông người biểu tình trái pháp luật, đòi trả tự do cho Cấn Thị Thêu (mẹ của bị cáo Phương). Bị cáo Phương còn tàng trữ một tài liệu dạng sách gồm 278 trang có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền.

Cơ quan chức năng đã nhiều lần giáo dục, cảnh cáo, xử phạt hành chính, song bị cáo vẫn chống đối chính quyền. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Tâm từng bị TAND Hà Nội xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Chống người thi hành công vụ". Nhưng bị cáo vẫn tiếp tục chia sẻ, ủng hộ các luận điệu sai trái của số đối tượng chống đối. Bị cáo còn kêu gọi tài trợ tiền để tài trợ lại cho nhóm khiếu kiện. Bị cáo còn thường xuyên livestream có lời lẽ chửi bới, lăng mạ cán bộ...

Mặc dù không có mặt, không chứng kiến sự việc xảy ra tại Đồng Tâm nhưng Tâm liên tục đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến khu vực này. Các nội dung trong video phát tán, bị cáo khai do tự nghĩ, suy diễn theo cảm tính. Bị cáo còn tự lấy thông tin, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng rồi phát tán trên tài tài khoản Facebook của mình.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Phương 10 năm tù, Tâm 6 năm tù.

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online,… thì người tổ chức đánh bạc hoặc tham gia đánh bạccó thể bị phạt từ 7 đến 10 năm tù.
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động