14 năm tù cho kẻ nổ súng giành khách tại BOT Kiến Xương
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênCác bị cáo tại tòa |
Cùng hầu tòa có Trần Xuân Hải, SN 1986, quê Thái Bình, tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại khoản 1, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các cơ quan tố tụng làm rõ, do mâu thuẫn trong việc tranh giành đón khách tuyến Hà Nội - Thái Bình, tại khu vực Trạm thu phí BOT Kiến Xương, Đại đã dùng súng tự chế, bắn đạn ghém vào anh Bùi Huy H, 2001, quê Thái Bình, khiến anh H trọng thương với nhiều vết thương tại vùng vai, cổ, ngực, tay. Cơ quan chức năng kết luận, tỷ lệ thương tích của anh Bùi Huy H là 38%.
Tại tòa, bị hại Bùi Huy H cho biết, trước đó không quen biết với Hải và Đại. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình các bị cáo đã hỗ trợ tiền thuốc men tổng cộng 60 triệu đồng.
Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa cho biết, kết quả giám định tại thời điểm bị hại xuất viện là 38% và hiện trong người nạn nhân vẫn còn nhiều mảnh đạn chì chưa phẫu thuật gắp ra được.
Trên cơ sở chứng cứ và kết quả điều tra, xem xét tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm của hành vi phạm tội, HĐXX của TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Đại 12 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 14 năm tù. Còn Trần Xuân Hải bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.
Trước đó, chiều 25-11-2020, lực lượng chức năng đã vận động Bùi Xuân Đại ra đầu thú. Tại CQCA, Bùi Xuân Đại đã thừa nhận việc gây ra vụ nổ súng vào tối 23-11, tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương khiến anh Bùi Huy H bị trọng thương. Anh ta cũng tự nguyện giao nộp một khẩu súng cùng hai viên đạn.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại