Thứ bảy 27/04/2024 16:42
Sắp diễn ra chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024"

Sắp diễn ra chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024"

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" diễn ra từ ngày 9 và 10/3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) 612 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Kỳ 1: Luồng gió mới khác biệt so với tour du lịch truyền thống

Kỳ 1: Luồng gió mới khác biệt so với tour du lịch truyền thống

Sau thành công các tour du lịch đêm trở thành “thương hiệu”, năm 2023, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển 16 sản phẩm du lịch đêm đặc sắc thành tour du lịch đặc thù. Cùng với đó, nghiên cứu, khảo sát mở rộng các sản phẩm du lịch đêm nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách, phát triển kinh tế bản địa, xóa bỏ “khoảng trống” du lịch sau 18h.
Hà Nội: chợ hoa Quảng An được đề xuất trở thành sản phẩm du lịch đêm

Hà Nội: chợ hoa Quảng An được đề xuất trở thành sản phẩm du lịch đêm

Chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) là chợ hoa lớn nhất miền Bắc, hoạt động sôi nổi nhất về ban đêm và là địa điểm được nhiều khách du lịch khám phá. Chợ hoa này dự kiến sẽ trở thành một sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội.
Tăng sản phẩm du lịch đêm cho Thủ đô

Tăng sản phẩm du lịch đêm cho Thủ đô

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, mục tiêu đến năm 2025, có tối thiểu 1 mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm; hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong tháng 2/2024

Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong tháng 2/2024

Theo Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch đến Thủ đô trong tháng 2/2024 ước đạt 2,18 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 383 nghìn lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 270 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú.
Xuân về trẩy hội chùa Bối Khê

Xuân về trẩy hội chùa Bối Khê

Chùa Bối Khê (thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) được xây dựng vào khoảng năm 1338 dưới đời vua Trần Hiến Tông. Ngày 20/4/1979, chùa Bối Khê được Bộ Văn hóa xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Mách bạn cách “đi khắp” Phú Quốc với chi phí từ 1,5 triệu đồng/người

Mách bạn cách “đi khắp” Phú Quốc với chi phí từ 1,5 triệu đồng/người

Bỏ túi ngay bí kíp khám phá trọn vẹn những trải nghiệm “chỉ Phú Quốc mới có” theo những cách mới lạ hơn và rất “vừa túi tiền” với chi phí chỉ từ 1,5 triệu đồng/người.
Núi Bà Đen đón lượng khách kỷ lục trong 5 ngày Tết Nguyên đán

Núi Bà Đen đón lượng khách kỷ lục trong 5 ngày Tết Nguyên đán

Khách du lịch dịp Tết Giáp Thìn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ Tết Quý Mão đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho ngành du lịch. Các khu du lịch khắp cả nước đã chủ động triển khai nhiều sản phẩm du lịch, trải nghiệm xuân mới mẻ thu hút du khách ngay từ đầu năm.
Du lịch Hà Nội: Đầu năm khởi sắc doanh thu

Du lịch Hà Nội: Đầu năm khởi sắc doanh thu

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 TP Hà Nội đã chủ động và nhiều cách đổi mới trong cách tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Thời tiết đẹp cũng khiến các di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán đón lượng khách ấn tượng.
Hà Nội ước đón 653.000 lượt khách dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Hà Nội ước đón 653.000 lượt khách dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024 dương lịch, tức từ ngày 29/12 đến hết ngày 5/1 âm lịch), Thủ đô Hà Nội ước đón 653.000 lượt khách, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.
Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng mạnh dịp Tết Nguyên Đán

Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng mạnh dịp Tết Nguyên Đán

Theo số liệu (tính đến hết ngày mùng 1 Tết Nguyên đán của) Sở Du lịch Hà Nội, kết quả đón khách du lịch đến Hà Nội trong 3 ngày nghỉ Tết 8-10/2, tức 29 đến mùng 1 Tết Giáp Thìn, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.
Hà Nội: đổi mới về nội dung quảng bá du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch số

Hà Nội: đổi mới về nội dung quảng bá du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch số

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024.
Du lịch Hà Nội khởi sắc đầu năm mới

Du lịch Hà Nội khởi sắc đầu năm mới

Tháng 1/2024, tổng lượng khách du lịch đến TP Hà Nội đạt 2,11 triệu lượt, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ước đạt 8.777 nghìn tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2023.
Chuyển đổi số tạo “cú hích” phát triển du lịch Hà Nội

Chuyển đổi số tạo “cú hích” phát triển du lịch Hà Nội

Những con số biết nói đã ghi nhận nỗ lực của TP Hà Nội trong thực hiện các chính sách kích cầu du lịch, đặc biệt là xây dựng các mô hình chuyển đổi số về du lịch, góp phần đưa ngành du lịch Hà Nội phát triển mạnh mẽ và dự báo sẽ có nhiều bứt phá năm 2024.
Việt Nam được vinh danh 25 giải thưởng du lịch ASEAN

Việt Nam được vinh danh 25 giải thưởng du lịch ASEAN

Tại Lễ trao giải thưởng du lịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2024, Việt Nam vinh dự đạt 25 giải thưởng du lịch ASEAN ở 6 hạng mục cho các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao.
Định vị thương hiệu ẩm thực làng cổ Đường Lâm

Định vị thương hiệu ẩm thực làng cổ Đường Lâm

Nhắc tới Đường Lâm, nhớ đến tương Mông Phụ, gà Mía, thịt quay đòn, chè lam, kẹo dồi. Tất cả những sản vật đồng quê dân dã, bình dị ở ngôi làng cổ đã trở thành điểm đến ẩm thực hấp dẫn xứ Đoài.
Năm 2024, Hà Nội phấn đấu đón khoảng 27 triệu lượt khách du lịch

Năm 2024, Hà Nội phấn đấu đón khoảng 27 triệu lượt khách du lịch

Sở Du lịch Hà Nội đánh giá, năm 2023 được xem là năm khởi sắc của du lịch Thủ đô ở cả góc độ quảng bá, tuyên truyền và xây dựng sản phẩm mới...
Làng gốm Bát Tràng khởi sắc

Làng gốm Bát Tràng khởi sắc

Có lịch sử hơn 500 tuổi, đến nay làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) không chỉ giữ vững thương hiệu truyền thống còn được biết tới là điểm đến du lịch làng nghề hấp dẫn nhất Thủ đô.
Hà Nội được bình chọn điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới 2024

Hà Nội được bình chọn điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới 2024

Hàng loạt cơ sở ẩm thực đạt giải thưởng Michelin Guide năm 2023 đã tạo bứt phá cho ẩm thực Hà Nội vươn xa, đưa ẩm thực trở thành “đại sứ văn hóa” đặc biệt.
Du lịch nông nghiệp, nông thôn định hướng liên kết cùng phát triển

Du lịch nông nghiệp, nông thôn định hướng liên kết cùng phát triển

Ngày 13, 14/01/2024, Cộng đồng du lịch nông nghiệp miền Bắc chính thức tổ chức offline lần đầu tiên tại An Lạc Farm, Đan Phượng , Hà Nội.
Phố đi bộ, điểm đến của người yêu Hà Nội

Phố đi bộ, điểm đến của người yêu Hà Nội

Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, không gian khơi nguồn sáng tạo, những cảnh sắc đặc trưng tạo nên cái hồn rất riêng của Hà Nội vẫn đang là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nghệ sĩ...
Sắp có Hội chợ Xuân 2024 quy mô lớn chưa từng có tại phía Đông Hà Nội

Sắp có Hội chợ Xuân 2024 quy mô lớn chưa từng có tại phía Đông Hà Nội

Nối tiếp các sự kiện kỷ lục liên tục được tổ chức tại Ocean City, ngày 25/1 đến 8/2 tới đây, Vinhomes tiếp tục tổ chức Hội chợ Xuân 2024 “siêu khủng” với hơn 300 gian hàng trên quãng đường có chiều dài lên tới 3km, dự kiến thu hút hàng triệu lượt khách.
Hà Nội thuộc top dẫn đầu số lượng du khách dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024

Hà Nội thuộc top dẫn đầu số lượng du khách dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024

Thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, Hà Nội ước đón 402.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2023, thuộc top dẫn đầu lượng khách trong cả nước.
“Phố Đông” Hà Nội “sốt rần rần” với màn bắn pháo hoa chào năm mới 2024, đạt kỷ lục gần 160.000 lượt khách

“Phố Đông” Hà Nội “sốt rần rần” với màn bắn pháo hoa chào năm mới 2024, đạt kỷ lục gần 160.000 lượt khách

Đại tiệc countdown đón chào năm mới 2024 tại Grand World Hà Nội quy tụ các ngôi sao hàng đầu như Diva Hồng Nhung, Yến Trang, Mono,... đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc và thu hút lượng du khách khổng lồ gần 160.000 người...
Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long nhộn nhịp ngày đầu tăng giá vé

Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long nhộn nhịp ngày đầu tăng giá vé

Trong dịp Nghỉ lễ Tết Dương lịch, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long đón hàng vạn lượt khách tham quan.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động