Thứ sáu 26/04/2024 20:33

Philippines tiếp tục ghi nhận kỷ lục buồn về số ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Philippines vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà trong vòng 1 ngày qua nước này tiếp tục ghi nhận kỷ lục về số ca nhiễm mới.
Người dân Philippines được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Reuters
Người dân Philippines được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, ngày 6-9, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này ghi nhận thêm 22.415 ca mắc Covid-19 mới, đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 2.103.331 ca.

Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp mà quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca nhiễm vượt mốc 20.000 ca.

Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh cũng tăng thêm 103 trường hợp nâng tổng số ca lên 34.337.

Vùng đô thị Manila và các khu vực phụ cận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch, đặc biệt là sự lây lan của biến thể Delta.

Hiện tại, 95% số tỉnh, thành ở Philippines đang được đặt trong tình trạng báo động cấp độ 3 và 4, trong khi hệ thống y tế tại hơn 50% khu vực có rủi ro cao.

Đáng chú ý là vùng đô thị Manila, có tới 16/17 thành phố phải áp dụng tình trạng báo động cấp độ 4.

Cảnh báo từ Bộ Y tế Philippines thì trong vài tuần tới, số ca mắc Covid-19 ở nước này có thể sẽ còn tăng do biến thể Delta.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động