Thứ bảy 27/04/2024 04:00

Italia công bố hình ảnh của biến thể Omicron

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Các nhà khoa học tại Italia đã công bố hình ảnh đầu tiên về biến thể Omicron và có những so sánh với biến thể đang phổ biến trên toàn cầu là Delta.
Ảnh: ANSA
Hình ảnh so sánh giữa biến thể Delta (trái) và biến thể Omicron (phải). Ảnh: ANSA

Ngày 28-11 (giờ địa phương), nhóm nghiên cứu của đại học Bambino Gesu tại Rome (Italia) đã công bố hình ảnh của biến thể Omicron và có so sánh với biến thể Delta.

Hình ảnh cho thấy các đột biến của Omicron, được tô đỏ trong hình, nhiều hơn hẳn so với Delta, đặc biệt là tại những vị trí tiếp xúc trực tiếp với tế bào trong cơ thể người.

Mức độ đột biến giảm dần tại những vùng màu cam, vàng, xanh lá và cuối cùng là xám không có thay đổi gì.

Theo các nhà nghiên cứu, điều này không cho thấy biến thể Omicron nguy hiểm hơn so với Delta mà chỉ cho thấy virus đang tạo ra biến thể thích nghi với con người hơn.

Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên tại khu vực phía nam châu Phi vào đầu tháng 11-2021.Đây là biến thể có số lượng đột biến rất cao. Giới khoa học lo ngại số lượng đột biến sẽ tác động đến cách thức hoạt động của virus, khiến nó dễ lây lan và lẩn tránh được hệ miễn dịch của con người.

Omicron là biến thể đáng lo ngại thứ năm theo phân loại của WHO, sau các biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta.

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động