Thứ năm 22/01/2026 14:33
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi):

Cần có quy định về khai thác hai bên dòng sông

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Cường - đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) phải có các quy định về khai thác các dòng sông theo hướng quy định về căn cứ hình thành các hành lang gồm: hành lang mặt nước bảo vệ dòng chảy thường xuyên; quy định hành lang thoát lũ vào mùa lũ; hàng lang bảo vệ để ngăn lũ. Có như thế, các dòng sông chảy qua địa bàn Thủ đô mới trở thành các trục cảnh quan, không gian phát triển.
Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Cường.             Ảnh: Quốc hội
Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Cường. Ảnh: Quốc hội

Luật hóa việc khai thác các dòng sông

Góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Cường - đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết, ông đánh giá cao dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa nhiều nội dung theo tinh thần quy định mang tính khái quát, không đi vào chi tiết từng chính sách nhỏ. Đồng thời đã thể hiện được tinh thần phân cấp, trao quyền cho Thủ đô tự quyết định các tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức phát triển áp dụng cho Thủ đô trên nguyên tắc không thấp hơn các quy định chung.

Tại khoản 2 Điều 17 Luật Thủ đô (sửa đổi) ghi: "tập trung nguồn lực, ưu tiên tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống phù hợp với Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô, bảo đảm an toàn đê điều và phòng, chống lũ". Góp ý vào khoản này, Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Cường chia sẻ, chúng ta cần phải Luật hóa việc khai thác các dòng sông vào phát triển đô thị của Thủ đô để khai thác những tiềm năng, lợi thế vô cùng to lớn hai bên sông. Để sông Hồng phải trở thành không gian cảnh quan đẹp, là trung tâm hội tụ các hoạt động của TP, để trở thành không gian phát triển dịch vụ, thương mại sầm uất.

Theo Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Cường, hiện nay, hai bên bờ sông Hồng đang bỏ hoang hóa, phát triển tự phát, nhếch nhác và không thể tổ chức khai thác vì vướng vào Quyết định 257 của Chính phủ về phòng chống lũ trên sông Hồng và sông Thái Bình; làm cho đất vàng hai bên bờ sông tại Hà Nội cũng giống như bãi cỏ hoang hai bên sông ở các tỉnh khác.

Vì vậy, trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải có các quy định về khai thác bên sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy theo hướng quy định về căn cứ hình thành các hành lang gồm: hành lang mặt nước bảo vệ dòng chảy thường xuyên; quy định hành lang thoát lũ vào mùa lũ; hàng lang bảo vệ để ngăn lũ.Có như thế, các dòng sông chảy qua địa bàn Thủ đô mới trở thành các trục cảnh quan, không gian phát triển.

Cần có quy định về khai thác hai bên dòng sông
Hình ảnh sông Hồng nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá

Cùng góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6, đại biểu Tạ Thị Yên - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, năng lực cạnh tranh quốc gia chính là năng lực cạnh tranh của các đô thị lớn, nơi tập trung tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ đô Hà Nội cùng với các đô thị lớn của Việt Nam như: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đang gánh vác những trọng trách như vậy.

“Tôi đánh giá cao các quy định phân cấp, phân quyền cho chính quyền Thủ đô Hà Nội trong quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô, bảo đảm thực hiện quy hoạch, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và xây dựng đô thị.

Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị để thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 15 của Trung ương về tập trung triển khai quy hoạch đầu tư xây dựng ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống, quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng, tạo sự linh hoạt cho TP Hà Nội, nhất là khi một số quy định về điều chỉnh quy hoạch đã được thể hiện tại các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, TP Hải Phòng và mới đây nhất là TP Hồ Chí Minh đã được cho phép.

Tôi nhận thấy cần thiết bổ sung vào dự thảo Luật một điều khoản để làm sao cho việc quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, nâng tầm cảnh quan không gian và phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại hơn” - đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm
"Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)"
Nếu dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ có những điều kiện tốt
Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đại hội XIV của Đảng: Giữ kỷ cương ngân sách, mở đường cho tăng trưởng

Đại hội XIV của Đảng: Giữ kỷ cương ngân sách, mở đường cho tăng trưởng

Trên nền tảng ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025, chính sách tài khóa được định hướng tiếp tục điều hành chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó kiến tạo dư địa đầu tư và dẫn dắt tăng trưởng.
Đại hội XIV của Đảng rút ngắn 1,5 ngày làm việc, dự kiến bế mạc sớm vào 23/1/2026

Đại hội XIV của Đảng rút ngắn 1,5 ngày làm việc, dự kiến bế mạc sớm vào 23/1/2026

Chiều 21/1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị điều chỉnh chương trình làm việc, theo đó rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh

Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.
Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội chuyển giao 26 tổ chức Đảng về trực thuộc Đảng ủy 19 xã, phường

Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội chuyển giao 26 tổ chức Đảng về trực thuộc Đảng ủy 19 xã, phường

Sáng 22/1, Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên. Phó Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn chủ trì hội nghị.
Đại hội XIV của Đảng: Định hướng phát triển đất nước bền vững

Đại hội XIV của Đảng: Định hướng phát triển đất nước bền vững

Theo dõi các phiên làm việc của Đại hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Ninh Bình kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Tạo bước chuyển quan trọng về tư duy và hành động, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới

Tạo bước chuyển quan trọng về tư duy và hành động, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và các đột phá chiến lược để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong phiên thảo luận về Văn kiện Đại hội, các đại biểu thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động, khẳng định quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động