Thứ tư 21/01/2026 16:56

Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

- Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, mục đích và một số hoạt động chính của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm?

- Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Các mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 01 đến ngày 02/12/2025.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (02/12/1975 - 02/12/2025) và vào giai đoạn trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026 nhằm đưa ra những quyết sách định hướng phát triển của mỗi nước. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của Lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt của trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

Chúng ta đều biết Việt Nam và Lào có một mối quan hệ “có một không hai” trong quan hệ quốc tế, là hai nước láng giềng gần gũi với lịch sử gắn bó lâu đời trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước của cả hai dân tộc. Với nền móng quan hệ vững chắc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mang lại những thành tựu nổi bật, bước tiến mới, đột phá trên tất cả các lĩnh vực.

Một trong những hoạt động quan trọng của chuyến thăm là Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đây cơ chế quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Các Nhà lãnh đạo hai bên sẽ có dịp trao đổi thông tin cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, cùng đánh giá kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua và đề ra định hướng phát triển quan hệ mang tính chiến lược, lâu dài hướng đến lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, tạo nền tảng vững chắc để hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào và tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, một trong những sự kiện kỷ niệm trọng đại của Lào trong năm nay. Những hoạt động phong phú, ý nghĩa trong chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục củng cố, khẳng định nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhấn mạnh tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng và cốt lõi cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt “Việt – Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định.

- Đồng chí đánh giá thế nào về những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua?

- Nhìn một cách tổng thể, trong những năm qua trước diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường của thời cuộc, cơ hội và thách thức đan xen, song mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định chiều sâu, độ tin cậy và sức sống của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Trước hết, có thể thấy rằng, thành tựu lớn nhất trong quan hệ Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao, tiếp tục là điểm sáng, giữ vai trò định hướng tổng thể cho quan hệ song phương. Tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hai nước diễn ra sôi động với nhiều hình thức linh hoạt, kịp thời. Các hoạt động trao đổi đoàn giữa các cấp, các ngành hai bên cũng thường xuyên diễn ra, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, gắn bó chiến lược đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã được thiết lập.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào. Hai bên duy trì tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và tuần tra bảo vệ biên giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển ở mỗi nước.

Bên cạnh việc tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế, nhất là triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là về giao thông (gồm cả đường cao tốc, đường sắt), về năng lượng, thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Thời gian gần đây, hợp tác thương mại - đầu tư tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực với kim ngạch 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD và phấn đấu đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới. Về đầu tư, Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD. Một số dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng là những bước tiến mới về liên kết chiến lược không gian phát triển, góp phần đưa hai nước cùng phát triển trong tương lai không xa.

Các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao thông - vận tải, năng lượng, nông nghiệp… tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả khích lệ. Giao lưu nhân dân và hợp tác các địa phương hai nước ngày càng mở rộng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, Việt Nam và Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ và chia sẻ quan điểm chung về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Sự gắn kết trong các cơ chế như ASEAN, các diễn đàn Liên hợp quốc và hợp tác tiểu vùng tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thủy chung và trách nhiệm của hai nước đối với cộng đồng khu vực.

Và với nền tảng quan hệ đặc biệt, sự tin cậy chính trị sâu sắc và nhiều dư địa hợp tác rộng mở, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với sự phát triển phồn vinh hai nước, tạo đột phá mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới, qua đó đóng góp tích cực và hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Việt Nam coi trọng bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
Việt Nam và ba nước đã ký hơn 10 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.
Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.
Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển dựa trên nội lực, trí tuệ và nền tảng vững chắc nhất, là lấy nhân dân làm gốc, là chủ thể, là mục tiêu của mọi sự đổi mới và phát triển.
Đại hội XIV của Đảng: thúc đẩy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn từ Trung ương đến cơ sở

Đại hội XIV của Đảng: thúc đẩy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn từ Trung ương đến cơ sở

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đều bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng sâu sắc vào những định hướng lớn, mục tiêu chiến lược mà Đại hội đề ra.
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.
5 giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

5 giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn trình bày tham luận tại Đại hội nhằm làm sáng tỏ hơn các giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động