Thứ ba 03/02/2026 04:55

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 28/11, phát biểu tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo TP chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo TP chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết hành động quyết liệt, liêm chính, minh bạch và đặt đời sống, hạnh phúc của người dân Thủ đô làm thước đo cao nhất trong điều hành.

Vinh dự lớn lao và trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động khi được tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu chính quyền TP. Đây là vinh dự đặc biệt, đồng thời là trách nhiệm chính trị vô cùng lớn lao trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ, dù sinh ra tại Hải Phòng, nhưng từ thời sinh viên và quá trình công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông đã gắn bó lâu dài với Hà Nội. Việc được Bộ Chính trị phân công rèn luyện tại Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh và nay trở lại tham gia cống hiến trực tiếp cho Thủ đô là niềm tự hào lớn đối với bản thân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và sự ủng hộ của các đại biểu HĐND TP. “Đây là sự động viên hết sức sâu sắc, đồng thời là yêu cầu đòi hỏi tôi phải nỗ lực lớn hơn, trách nhiệm hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô” - Chủ tịch UBND TP bày tỏ.

Theo Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng, Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi mỗi quyết định không chỉ tác động đến người dân Thủ đô mà còn lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước.

Những năm qua, với sự lãnh đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. Đây là nền tảng vững chắc để TP bước vào giai đoạn mới với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn và cách làm quyết liệt hơn.

Chủ tịch UBND TP nhắc lại mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII: đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn đến 2045 là TP kết nối toàn cầu, mức sống cao, phát triển toàn diện, hài hòa và đặc sắc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ đan xen thách thức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy và cách làm trong điều hành chính quyền đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để tăng nhanh quy mô nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng xác định: người đứng đầu UBND TP phải trực tiếp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả quản lý, điều hành. UBND TP sẽ hành động theo tinh thần “kỷ cương - liêm chính - hiệu quả”, minh bạch trong mọi khâu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, làm việc theo phương châm: rõ việc - rõ người - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ kết quả. “Sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Hà Nội xác định các trọng tâm điều hành mới

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đưa ra các định hướng lớn, là trọng tâm điều hành trong thời gian tới.

Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2025 và tạo nền tảng tăng tốc từ năm 2026. TP sẽ nỗ lực tối đa để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025; phát triển kinh tế theo hướng xanh, số, sáng tạo và bền vững. Hà Nội sẽ thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa và dịch vụ chất lượng cao. Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức 11% trở lên, tạo đà cho cả nhiệm kỳ mới.

Thứ 2, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp - ủy quyền. TP sẽ tiếp tục phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển chính quyền số; bảo đảm mọi hoạt động của bộ máy hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp

Thứ 3, tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực - đa trung tâm. Hà Nội xác định hạ tầng là “xương sống” dẫn dắt quy hoạch và phát triển. TP sẽ triển khai phát triển hạ tầng theo tư duy trục - vành đai - ga, xử lý các vấn đề bức thiết như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ 4, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa - con người Hà Nội. TP chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hiến, anh hùng, sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội; xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. An sinh xã hội sẽ được thực hiện song hành với tốc độ phát triển kinh tế.

Thứ 5, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và tăng cường ứng phó thách thức mới. Hà Nội sẽ chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND; thực hiện trách nhiệm nêu gương: dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tinh thần “gần dân - trọng dân - lắng nghe dân”, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của người dân làm tâm điểm trong mọi quyết định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy Hà Nội; sự đồng lòng của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô để cùng tập thể UBND TP hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Vũ Đại Thắng

- Sinh ngày 04/10/1975

- Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng

- Quê quán: Xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 26/5/2005 Ngày chính thức: 26/5/2006

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật; Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 12/1997 đến tháng 3/2000: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Từ tháng 3/2000 đến tháng 3/2002: Học Thạc sĩ tại Đại học WASEDA, Tokyo, Nhật Bản.

- Từ tháng 4/2002 đến tháng 3/2014: Công tác liên tục tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế dịch vụ rồi Vụ trưởng, Vụ Quản lý các khu kinh tế.

- Từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2018: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Tháng 01/2016 được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Từ tháng 3/2018 đến tháng 7/2020: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2024: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( từ tháng 02/2021), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình ( từ tháng 6/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Từ tháng 10/2024 đến ngày 27/11/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh (4/2025); đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Từ ngày 28/11/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 28/11/2025, tại Kỳ họp thứ 28 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: quyết liệt hành động, tạo đột phá để Thành phố phát triển
Đồng chí Vũ Đại Thắng được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng". Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đặc biệt này.
Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Ngày 29/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 51/BTĐ-NV1 về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/1, Hội Luật gia Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2026.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động