Thứ sáu 26/04/2024 12:49
Du lịch Đà Nẵng khởi sắc sau “giấc ngủ đông”

Du lịch Đà Nẵng khởi sắc sau “giấc ngủ đông”

Lượng khách tăng ấn tượng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều sản phẩm mới độc đáo chỉ- Đà Nẵng- mới- có, du lịch thành phố sông Hàn đã ghi những dấu ấn trở lại đầy sôi động, hứa hẹn những cú bứt phá ngoạn mục trong năm 2022.
Nhiều điểm mới tại Lễ hội Du lịch Hà Nội dịp SEA Games 31

Nhiều điểm mới tại Lễ hội Du lịch Hà Nội dịp SEA Games 31

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề “Hà Nội – Đến để yêu” sẽ được tổ chức từ ngày 13-15/5/2022 với đa dạng hoạt động tham quan, trải nghiệm.
Hải Phòng đón 250.000 lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hải Phòng đón 250.000 lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-3/5, TP Hải Phòng thu hút 250.000 du khách đến tham quan du lịch.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội đón khoảng hơn 550.000 lượt khách

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội đón khoảng hơn 550.000 lượt khách

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội ước đón khoảng hơn 550.000 lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách quốc tế khởi sắc với 2.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.
Trẻ em thích thú ngắm hàng nghìn sinh vật biển giữa lòng Thủ đô

Trẻ em thích thú ngắm hàng nghìn sinh vật biển giữa lòng Thủ đô

Thủy cung Times City trong mấy ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã đón khoảng 40.000 người đến tham quan, trải nghiệm khám phá. Tại đây, có hơn 30.000 sinh vật biển, du khách có thể tận mắt chứng kiến một thế giới đại dương thu nhỏ giữa lòng Thủ đô.
Du khách phấn khích với những màn tranh tài gay cấn của các tuấn mã Tây Bắc tại “Xứ sở hoa hồng Fansipan”

Du khách phấn khích với những màn tranh tài gay cấn của các tuấn mã Tây Bắc tại “Xứ sở hoa hồng Fansipan”

Ngày 29/4, hàng ngàn du khách đã đổ về khu du lịch Sun World Fansipan Legend và nhiều tuyến phố trung tâm thị xã Sa Pa, để trải nghiệm không khí sôi động từ những màn tranh tài gay cấn của 30 nài ngựa xuất sắc nhất Tây Bắc tại mùa giải “Vó ngựa trên mây 2022”.
Hàng chục nghìn du khách trải nghiệm “Hà Nội đến để yêu”

Hàng chục nghìn du khách trải nghiệm “Hà Nội đến để yêu”

Diễn ra từ 29/4-1/5, Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 tại khu vực Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và khu vực đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thu hút hàng chục nghìn du khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn.
Hải Phòng: Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách dịp lễ 30/4

Hải Phòng: Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách dịp lễ 30/4

Sở Du lịch thành phố Hải Phòng vừa chính thức công bố 2 số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra Sở và Văn phòng Sở nhằm tiếp nhận thông tin và giải quyết kịp thời những phán ảnh, vướng mắc của người dân, du khách đến thăm quan, du lịch sử dụng các dịch vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố.
Vĩnh Phúc: Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo

Vĩnh Phúc: Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo

Tối 29/4, tại thị trấn Tam Đảo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo và Chương trình khai mạc du lịch hè Vĩnh Phúc năm 2022 với chủ đề “ Vĩnh Phúc - Điểm hẹn chân mây”.
“Đột nhập” Vincom thế hệ mới chất nhất tại Hà Nội: Chơi gì, sống ảo ở đâu?

“Đột nhập” Vincom thế hệ mới chất nhất tại Hà Nội: Chơi gì, sống ảo ở đâu?

Chính thức khai trương sáng 28/04, Vincom Mega Mall Smart City (VMM Smart City) đã nhanh chóng “chiếm sóng” mạng xã hội với chuỗi trải nghiệm độc - lạ chưa từng có, những địa điểm ăn chơi cực chất cùng những góc sống ảo độc nhất vô nhị.
“Check-in” tổ hợp biển tạo sóng lớn nhất thế giới trước ngày khai trương

“Check-in” tổ hợp biển tạo sóng lớn nhất thế giới trước ngày khai trương

Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park nằm trong lòng đại đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ chính thức khai trương vào ngày mai, 30/4. Trước “giờ G”, những hình ảnh và thông tin về công trình này được bật mí khiến các nhà đầu tư không khỏi trầm trồ về quy mô và tiện ích.
Bắn pháo hoa tầm thấp dịp khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2022

Bắn pháo hoa tầm thấp dịp khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2022

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 2274/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đồng ý cho thành phố Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút vào tối 7/5/2022 tại huyện Cát Hải, nhân dịp khai mạc Du lịch Cát Bà 2022.
Tạo thêm sản phẩm du lịch riêng có của Thủ đô

Tạo thêm sản phẩm du lịch riêng có của Thủ đô

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang rất gần, là thời điểm ngành du lịch Thủ đô từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Trong khi nhiều địa điểm và các khu du lịch đã kín chỗ thì nhiều người lại lựa chọn ở lại Hà Nội. Vì vậy, các điểm đến Hà Nội tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm độc đáo, sáng tạo mang đặc trưng riêng của Hà Nội.
Xứ tiên cảnh Bà Nà Hills năm nay có gì mới?

Xứ tiên cảnh Bà Nà Hills năm nay có gì mới?

Đón khách trở lại những ngày đầu hè, Sun World Ba Na Hills khẳng định thương hiệu át chủ bài của du lịch Đà Nẵng bằng một phiên bản được nâng cấp sánh ngang các khu du lịch quốc tế.
Khách quốc tế chính thức được đến Hong Kong du lịch

Khách quốc tế chính thức được đến Hong Kong du lịch

Như vậy khách du lịch quốc tế đã có thể trở lại tham quan và khám phá Hong Kong sau khi đặc khu hành chính này đã mở cửa trở lại.
Phố đi bộ tại TP Vinh có gì đặc sắc?

Phố đi bộ tại TP Vinh có gì đặc sắc?

Ít nhất đã có 3 lần vận hành, tuyến phố đi bộ đầu tiên tại TP Vinh (Nghệ An) được người dân hết sức quan tâm, thu hút được số lượng người tham gia rất đông.
Kích hoạt tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây vào dịp nghỉ lễ 30/4

Kích hoạt tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây vào dịp nghỉ lễ 30/4

Vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới, thị xã Sơn Tây tổ chức khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây. Việc triển khai tuyến phố đi bộ thứ tư của Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm du lịch Hà Nội khu vực ngoại thành.
Khai trương du lịch Ba Vì năm 2022: Trải nghiệm Xanh - an toàn

Khai trương du lịch Ba Vì năm 2022: Trải nghiệm Xanh - an toàn

Ngày 16/4, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức khai trương du lịch Ba Vì năm 2022 với chủ đề: "Ba Vì - trải nghiệm xanh - an toàn" được tổ chức tại khu du lịch Ao Vua, xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.
Điểm du lịch ngay dưới thềm nhà của cư dân “Thành phố Tây” Vinhomes Smart City

Điểm du lịch ngay dưới thềm nhà của cư dân “Thành phố Tây” Vinhomes Smart City

Kỳ nghỉ lễ vừa qua, thay vì phải đi xa chen chúc với các điểm du lịch thì nhiều cư dân và du khách chọn tới Công viên Nhật Bản Zen Park (Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để tận hưởng không khí sôi động, hấp dẫn, trải nghiệm nhiều nét văn hoá Nhật độc đáo theo cách rất riêng.
Hang Sơn Đoòng ở đâu? Ai là người phát hiện ra hang Sơn Đoòng?

Hang Sơn Đoòng ở đâu? Ai là người phát hiện ra hang Sơn Đoòng?

Hang Sơn Đoòng được Google thay hình đại diện trên trang chủ nhân kỷ niệm ngày phát hiện hang Sơn Đoòng (14/4). Vậy, Hang Sơn Đoòng ở đâu? và ai là người phát hiện ra hang Sơn Đoòng?
Quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch Hà Nội nhân dịp SEA Games 31

Quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch Hà Nội nhân dịp SEA Games 31

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, Sở Du lịch Hà Nội đang triển khai xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền, quảng bá du lịch, văn hóa, con người Hà Nội.
Google Doodle tôn vinh hang Sơn Đoòng trên công cụ tìm kiếm 17 quốc gia

Google Doodle tôn vinh hang Sơn Đoòng trên công cụ tìm kiếm 17 quốc gia

Ngày 14/4, Doodle Sơn Đoòng có mặt trên trang chủ Google nhân kỷ niệm ngày Hồ Khanh và đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh chính thức khám phá ra hang động lớn nhất thế giới này năm 2009.
Qúy I-2022: Khách du lịch nội địa tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021

Qúy I-2022: Khách du lịch nội địa tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị TP Hà Nội đã chủ động, quyết liệt thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế trên các ngành, lĩnh vực, vừa bảo đảm an sinh xã hội vừa tập trung công tác phòng, chống dịch.
Bài cuối: “Cú hích” từ tour du lịch mới lạ, độc đáo

Bài cuối: “Cú hích” từ tour du lịch mới lạ, độc đáo

Dù có xuất phát điểm chậm so với thị trường du lịch của nhiều địa phương, nhưng khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả, ngành du lịch Hà Nội đã phát huy lợi thế mở cửa, kích cầu sản phẩm du lịch mới lạ, níu chân du khách.
Bài 2: Cần nhiều “món ăn mới trên bàn tiệc” để tiếp đãi du khách

Bài 2: Cần nhiều “món ăn mới trên bàn tiệc” để tiếp đãi du khách

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh đã từng nhận định, nhắc tới Thủ đô hiện tại, du khách trong và ngoài nước sẽ chỉ nghĩ tới những di tích nổi tiếng như hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột... Đã tới lúc Hà Nội thực sự cần một “món ăn mới trên bàn tiệc” để tiếp đãi khách du lịch, níu chân họ ở lại, trải nghiệm và quay lại nhiều lần sau đó.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động