Chủ nhật 28/04/2024 16:19
Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024):

Triển khai bài bản, hiệu quả các nhiệm vụ trong xây dựng Đảng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong suốt chặng đường 94 năm xây dựng, phát triển, Đảng bộ TP Hà Nội luôn chú trọng thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Triển khai bài bản, hiệu quả các nhiệm vụ trong xây dựng Đảng
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra là phải gương mẫu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế…

Sáng tạo trong cách triển khai, thực hiện

Từ thực tiễn truyền thống 94 năm xây dựng, phát triển có thể thấy, Đảng bộ TP Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm, vị trí, vai trò của Đảng bộ Thủ đô. Bởi đây là Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ trực thuộc, hơn 47 vạn đảng viên (chiếm gần 9% tổng số đảng viên cả nước). Do đó, Đảng bộ TP Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc, gương mẫu quán triệt, triển khai nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả và đưa các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương, TP đi vào thực tiễn cuộc sống.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP sớm đi vào cuộc sống.

Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được nâng cao chất lượng gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được tiến hành chủ động, có hiệu quả.

Cụ thể, Thành uỷ Hà Nội đã phát động hai giải báo chí về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của TP và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đến nay, trải qua 6 mùa giải đã thu hút đông đảo các cơ quan báo chí ở Trung ương, TP; các nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng và tạo sức lan tỏa tốt trong xã hội.

Bên cạnh đó, công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được chú trọng. Sắp xếp, củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng đồng bộ với hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở với phương châm thận trọng, từng bước, khoa học, đúng quy định gắn với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách cán bộ. Sau sắp xếp giữ được ổn định tình hình và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đặc biệt, thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội”.

Song song với đó, công tác cán bộ cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Hà Nội đã thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sắp xếp, luân chuyển, thực hiện chính sách cán bộ. Trong đó, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh và đào tạo kỹ năng thực tiễn cho cán bộ nguồn quy hoạch. Đồng thời, ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội. Qua thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Triển khai bài bản, hiệu quả các nhiệm vụ trong xây dựng Đảng
Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị hướng dẫn cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” cho các đảng viên.

Đổi mới theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn

Với quyết tâm đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP, trong năm 2023 vừa đi qua, Đảng bộ TP Hà Nội phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, bám sát yêu cầu thực tiễn với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu; lấy chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân là “thước đo” để đánh giá năng lực của cán bộ, đảng viên, của cấp ủy, chính quyền.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”. Qua đó thể hiện quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên. Tập trung rà soát, tinh gọn tổ chức, bộ máy. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác kết nạp, quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, TP đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, quyết liệt chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tác nghiệp, ứng dụng số hóa trong nghiên cứu, học tập nghị quyết, triển khai hiệu quả 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, được cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng đánh giá cao.

Ngoài ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với cơ sở, tích cực trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cần có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khâu yếu, việc khó để phát triển
Hà Nội: vượt thách thức, triển khai bài bản, hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng
Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ từ ngày đầu, tháng đầu năm 2024
Nguyên Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động