Thứ sáu 26/04/2024 19:15
Những “pháo đài” vững chắc phòng, chống dịch Covid-19:

Kỳ cuối : Luôn phải củng cố “pháo đài” tại cơ sở

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thời gian qua, mỗi tổ dân phố, mỗi xã phường của Hà Nội đã là những pháo đài chống dịch tích cực, hiệu quả. Tại địa bàn chưa từng xuất hiện F0 trong đợt cao điểm giãn cách như phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội thì nhiệm vụ của các tổ dân phố và công tác tuyên truyền vẫn luôn luôn được đẩy mạnh.

Hoàn thành tốt những nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ

Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Chủ tịch UNBD phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết: Khi Hà Nội chính thức bước vào thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã ngay lập tức triên khai nhiều phương án. Trên địa bàn phường, ngoài các chốt của quận, của phường thì chúng tôi cũng triển khai xuống từng tổ dân phố.

Mỗi tổ dân phố, trên tinh thần tham gia tự nguyện của người dân đã triển khai các chốt vùng xanh. Từ đầu thời điểm dịch đến giờ trên địa bàn phường chưa ghi nhận ca mắc nào, nhưng không vì thế mà chủ quan. Chúng tôi có 13 chốt vùng xanh ở 12 tổ dân phố. Đảng ủy, UNBD phường cũng luôn động viên các bác ở tổ dân phố, tổ Covid cộng đồng sát sao duy trì hoạt động của các chốt để để bảo vệ từng địa bàn khu phố của mình.

Kỳ cuối : Luôn phải củng cố “pháo đài” tại cơ sở
Đảng ủy, UBND phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội động viên, khen thưởng các chốt vùng xanh trên đia bàn dân cư của phường (Ảnh: T.V)

Chủ trương “lấy xã, phường là pháo đài phòng, chống dịch” là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp. Vì xã, phường là nơi cứ trú của các tầng lớp Nhân dân. Hệ thống chính trị ở xã, phường là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Tại phường Phú La, các chốt vùng xanh Nhân dân ủng hộ, người dân tự phân công, chia ca để trực chốt. “Hàng tuần, UBND phường đều xuống các chốt, động viên, kiểm tra thường xuyên. Lãnh đạo đảng ủy, ủy ban cũng kịp thời có động viên khen thưởng đối với các tổ dân phố khi công tác trực chốt tốt, tích cực. Phường đã khen thưởng 19 giấy khen trên 12 tổ dân phố vì tham gia công tác trực chốt tốt. Tại các chung cư trên địa bàn, công tác phòng dịch có chủ yếu là các ban quản lý chung cư thực hiện, cũng rất nghiêm túc, sát người sát việc, và chúng tôi cũng có những động viên kịp thời” – Bà Nguyễn Phương Anh nói.

Về việc triển khai tiêm và xét nghiệm diện rộng toàn bộ dân cư, UBND phường đã lên kế hoạch cụ thể với rất nhiều tình huống, hoạt động. Đầu tiên là tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn, kể cả trên những địa bàn mới chưa có tổ dân phố. Loa di động đến từng từng ngõ để mọi người dân đều nắm được chủ trương của nhà nước, của TP, biết được lịch tiêm, biết được lợi ích của việc tiêm vắc xin. Đến chiều 15-9 phường Phú La có một buổi tiêm “vét” cho các đối tượng chưa tiêm trên địa bàn. Kết quả đạt được gần như tuyệt đối khi 99,65% số người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đã được tiêm. Còn những người chưa tiêm là thuộc nhóm bệnh nền quá nặng không thể ra khỏi nhà, hoặc là người thuộc địa bàn, nhưng hiện đi vắng hoặc về quê, không cư trú trên địa bàn.

Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ: “Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ từ trước đến giờ. Trong quá trình thực hiện, phường cũng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, triển khai các tổ xét nghiệm, tổ tiêm theo quy trình đảm bảo ANTT và giãn cách. Chỉ một buổi chiều có khi tiêm cho hơn 1000 dân nhưng công tác ANTT và đảm bảo giãn cách vẫn rất nghiêm ngặt”.

Không lơi lỏng tuyên truyền trong bất cứ thời gian nào

Chia sẻ về hiệu quả của công tác tuyên truyền, bà Nguyễn Phương Anh cho rằng: Đây là việc phải làm thường xuyên liên tục, dù ở lúc cao điểm hay khi tình hình dịch bệnh có những chuyển biến tốt hơn.

Hiện tại, phường Phú La vẫn duy trì các tổ lưu động đi nhắc nhở các trường hợp vi phạm, sáng một tổ, chiều một tổ. Sau khi công tác tiêm và xét nghiệm kết thúc, phường tăng cường sự hoạt động trở lại của tổ lưu động, duy trì ANTT để người dân có ý thức không lơ là chủ quan.

Quán triệt quan điểm tăng cường tuyên truyền vì dù việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP có kết quả khả quan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Phường Phú La cũng là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phần dân cư đa dạng, người lao động tỉnh ngoài về cũng nhiều, và bị mắc kẹt trên địa bàn TP cũng tương đối lớn. MTTQ và các tổ chức đoàn thể, xã hội cũng có những biện pháp như kêu gọi các mạnh thường quân, xã hội hóa các nguồn lực đóng góp để có những phần quà hỗ trợ đến nhiều người lao động.

Kỳ cuối : Luôn phải củng cố “pháo đài” tại cơ sở
Đảng ủy, UBND phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội động viên, khen thưởng các chốt vùng xanh trên đia bàn dân cư của phường (Ảnh: T.V)

Đảng ủy, UBND phường, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ cho hơn 1000 trường hợp là lao động bị kẹt lại TP, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người là lao động tự do trên địa bàn phường nhưng bị mất việc làm. Những nhóm đối tượng chính sách, người khuyết tật thì công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, đảm bảo, để người dân không một ai bị bỏ lại, không một ai thiếu ăn thiếu mặc trong giai đoạn giãn cách.

“Thời gian tới phường cũng có những kế hoạch chuẩn bị trong điều kiện được xanh hóa diện rộng. Nếu Quận và TP được áp dụng nới lỏng giãn cách theo chỉ thị 15 và 15+ thì với hộ kinh doanh được kinh doanh trở lại phải đảm bảo những điều kiện gì? Phường sẽ thành lập những đoàn kiểm tra để đi hướng dân các hộ kinh doanh về vấn đề này” – Bà Nguyễn Phương Anh nói.

Song song với đó, công tác tuyên truyền nhắc nhở cũng được đẩy mạnh, không nơi lỏng. Hiện tại, công tác tuyên truyền của trên địa bàn phường đang rất hiệu quả với hệ thống loa cố định, loa di động, loa kéo tại từng tổ dân phố. Đáng nói nhất là việc tuyên truyền qua các trang mạng thông tin xã hội, cổng thông tin của phường cũng được đẩy mạnh với lượt tương tác cao.

Để mỗi người dân trở thành một chiến sĩ phòng, chống dịch thì cán bộ cơ sở (xã/phường, thôn/bản, khu/tổ dân phố) phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn Nhân dân hiểu biết và nắm được các kỹ năng cơ bản trong việc bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng trên địa bàn cư trú.

Thời điểm hiện tại, phường Phú La vẫn đang làm tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch và ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

Kỳ 4: Chủ động xây dựng “lá chắn thép”, duy trì sự an toàn khi xanh hóa vùng Kỳ 4: Chủ động xây dựng “lá chắn thép”, duy trì sự an toàn khi xanh hóa vùng
Thế Vinh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Công bố danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2024

Công bố danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2024

Từ ngày 18 đến 21/4, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 94 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động