Thứ bảy 27/04/2024 13:34

Vĩnh Phúc: hào hứng Lễ xuất quân Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 27/3, tại quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Vĩnh Phúc), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ xuất quân Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên.”
Vĩnh Phúc: hào hứng Lễ xuất quân Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên
Lễ xuất quân Hội thi tuyên truyền lưu động "Về với Điện Biên" sáng 27/3. Ảnh Lương Giang.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang nghiêm và tự hào, nhưng không kém phần hào hứng sôi nổi, với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên, tuyên truyền viên của 37 đội tuyên truyền lưu động trên cả nước, khởi đầu hành trình lưu diễn phục vụ Nhân dân hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Được biết, các đội tuyên truyền lưu động sẽ chia thành hai tuyến, biểu diễn phục vụ Nhân dân tại 32 điểm lưu diễn thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Với phương châm hướng về cơ sở, các diễn viên, tuyên truyền viên trong suốt hành trình “về với Điện Biên” sẽ mang những lời ca, tiếng hát, giai điệu tự hào về truyền thống lịch sử, kết nối quá khứ hiện tại và tương lai đến với những cán bộ, chiến sỹ, người dân trên dọc tuyến đường hành quân, cùng nhau hướng về điểm hẹn Quảng trường 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vào tối 2/4/2024 dự Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải cho tổ chức, cá nhân xuất sắc.

Vĩnh Phúc: hào hứng Lễ xuất quân Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên
Trên hành trình "Về với Điện Biên" các đội tuyên truyền lưu động sẽ chia thành hai tuyến, biểu diễn phục vụ nhân dân tại 32 điểm lưu diễn thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Ảnh Lương Giang.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Qua đó, tôn vinh, tri ân các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Nhân dịp này, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, từ ngày 26/3 đến hết ngày 20/5, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc cũng tổ chức triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Triển lãm giới thiệu 70 tranh cổ động của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Các tác phẩm đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, truyền tải những thông điệp sâu sắc về giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ vĩ đại và tinh thần đại đoàn kết dân tộc góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Triễn lãm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ; tôn vinh và tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chuỗi hoạt động đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 Chuỗi hoạt động đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
Các hoạt động văn hóa tiêu biểu hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ Các hoạt động văn hóa tiêu biểu hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chiến thắng Điện Biên Phủ - biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước Chiến thắng Điện Biên Phủ - biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước
Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động