Thứ sáu 26/04/2024 12:51
Dịch vụ karaoke, rạp chiếu phim hoạt động trở lại

Dịch vụ karaoke, rạp chiếu phim hoạt động trở lại

Từ ngày 20-10, Hà Tĩnh cho phép mở lại các dịch vụ karaoke, rạp chiếu phim, tổ chức đám cưới và nhiều hoạt động dịch vụ khác nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.
Hà Nội ghi nhận 9 ca Covid-19, có 5 ca F1 của người về từ vùng dịch

Hà Nội ghi nhận 9 ca Covid-19, có 5 ca F1 của người về từ vùng dịch

Chiều 20-10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, số ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn từ 18g ngày 19-10 đến 18g ngày 20-10 là 9 bệnh nhân. Các trường hợp đều đã được cách ly.
Bảo quản sữa chua và sữa tươi đúng cách để sản phẩm được an toàn

Bảo quản sữa chua và sữa tươi đúng cách để sản phẩm được an toàn

Sữa chua, sữa tươi là những thực phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên sản phẩm cần được bảo quản đúng cách để lưu giữ được tốt nhất hương vị và chất lượng.
Việt Nam ghi nhận hơn 3.000 ca Covid-19 trong ngày 19-10

Việt Nam ghi nhận hơn 3.000 ca Covid-19 trong ngày 19-10

Trong ngày 19-10, Việt Nam ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm Covid-19; có 75 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố.
Hà Nội thêm 5 ca Covid-19 liên quan 2 chùm ca bệnh

Hà Nội thêm 5 ca Covid-19 liên quan 2 chùm ca bệnh

Chiều 19-10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, số ca mắc mới từ 18g ngày 18-10 đến 18g ngày 19-10, Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân liên quan đến 2 chùm ca bệnh.
Người dân về từ vùng dịch cần tuân thủ khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà

Người dân về từ vùng dịch cần tuân thủ khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 6g sáng 19-10, trên địa bàn thành phố đã có 1.872 người về từ các tỉnh miền Nam.
Ngày 18 -10 Hà Nội công bố các cấp độ dịch tại 579 xã, phường

Ngày 18 -10 Hà Nội công bố các cấp độ dịch tại 579 xã, phường

Để thuận tiện trong công tác triển khai phòng chống dịch và thực hiện cuộc sống bình thường mới. Sở Y tế Hà Nội đã công bố cấp độ dịch tại 579 xã, phường thuộc 30 quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố. Trong đó, Sở Y tế đã phân bố ca mắc ghi nhận tại cộng đồng trong đợt dịch 4 kể từ ngày 27.4.
Những triệu chứng dễ nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết với Covid-19

Những triệu chứng dễ nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết với Covid-19

Bệnh sốt xuất huyết đang ở thời kỳ cao điểm trên cả nước với số ca mắc được ghi nhận liên tục gia tăng. Các bác sỹ lo ngại nguy cơ “dịch chồng dịch” khi nhiều người có triệu chứng của sốt xuất huyết nhưng đã không dám tới BV để thăm khám và điều trị hoặc chỉ đi khám sàng lọc Covid-19.
Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á

Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á

Trong ngày 18-10, Việt Nam ghi nhận 75 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.269 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hà Nội thêm 5 ca Covid-19, có 1 ca tại Bệnh viện K3 liên quan bệnh nhân tại Phú Thọ

Hà Nội thêm 5 ca Covid-19, có 1 ca tại Bệnh viện K3 liên quan bệnh nhân tại Phú Thọ

Chiều 18-10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, số ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn từ 18g ngày 17-10 đến 18hg ngày 18-10 là 5 bệnh nhân đã được cách ly. Trong số đó có 3 ca trở về từ vùng dịch; 2 ca là các trường hợp F1 của ca sàng lọc ho sốt.
Điều chỉnh kinh phí mua trang thiết bị phòng, chống Covid-19

Điều chỉnh kinh phí mua trang thiết bị phòng, chống Covid-19

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1737/QĐ-TTg điều chỉnh nội dung chi của Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 3-6-2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động.
"Giải cứu" trái tim cho bé sơ sinh nặng 1,5kg mắc tim bẩm sinh phức tạp

"Giải cứu" trái tim cho bé sơ sinh nặng 1,5kg mắc tim bẩm sinh phức tạp

Sinh non ở tuần thứ 29, bé Q.V. được phát hiện mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. Sau 2 tuần điều trị tích cực nâng cao thể trạng, đến ngày thứ 21 các bác sỹ đã tiến hành cuộc phẫu thuật để "giải cứu" trái tim cho bé.
Trẻ ăn vui tập khỏe để phòng tránh bệnh

Trẻ ăn vui tập khỏe để phòng tránh bệnh

Thêm một chút rau vào thực đơn, thêm một bài tập thể dục đơn giản hàng ngày… Đó là một trong những giải pháp đơn giản chống gánh nặng kép suy dinh dưỡng và béo phì nhưng được nghiên cứu công phu. Nội dung này được phản ánh trong Chương trình Vì tầm vóc Việt ngày 8-10-2021.
Hà Nội: Dỡ bỏ phong tỏa y tế tại khu dân cư gần Bệnh viện Việt Đức

Hà Nội: Dỡ bỏ phong tỏa y tế tại khu dân cư gần Bệnh viện Việt Đức

Đúng 0g ngày 18-10, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã dỡ bỏ cách ly phố Phủ Doãn, Hàng Bông và các tuyên phố khác xung quanh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau 14 ngày phong toả.
Thực hư thông tin ăn trứng gà để tăng “bản lĩnh” đàn ông

Thực hư thông tin ăn trứng gà để tăng “bản lĩnh” đàn ông

Lâu nay mọi người thường bày nhau cách “húp trứng sống” hoặc ăn trứng gà luộc với gừng, mật ong để giúp trị chứng yếu sinh lý, tăng “phong độ” trong chuyện phòng the cho quý ông. Thực hư những “mẹo” này có tác dụng thực sự hay không?
Xuất hiện chùm ca chưa rõ nguồn lây, Phú Thọ khẩn cấp ứng phó

Xuất hiện chùm ca chưa rõ nguồn lây, Phú Thọ khẩn cấp ứng phó

Ngày 17-10, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản 4752/ UBND-KGVX về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Số ca tử vong do Covid-19 giảm kỷ lục, còn 63 trường hợp trong ngày 17-10

Số ca tử vong do Covid-19 giảm kỷ lục, còn 63 trường hợp trong ngày 17-10

Trong ngày 17-10 Việt Nam ghi nhận 63 ca tử vong do Covid-19 tại 10 tỉnh, thành. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 91 trường hợp. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.194 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.
Hà Nội ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan 3 chùm ca bệnh

Hà Nội ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan 3 chùm ca bệnh

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 17-10, thành phố Hà Nội ghi nhận 15 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân phân bố tại 7 quận, huyện và liên quan đến 3 chùm ca bệnh.
Người Việt Nam đang có khuynh hướng xem trọng bữa ăn sáng

Người Việt Nam đang có khuynh hướng xem trọng bữa ăn sáng

Một cuộc Khảo sát về thói quen ăn sáng khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2021 do Herbalife Nutrition thực hiện đã chỉ ra: có 43% người tiêu dùng bắt đầu ăn sáng thường xuyên hơn do tình hình hiện tại, và 78% người được khảo sát cho biết họ dùng bữa sáng tất cả các ngày trong tuần.
Cho phép Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hoạt động trở lại từ ngày 18-10

Cho phép Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hoạt động trở lại từ ngày 18-10

Sau 14 ngày thực hiện phong tỏa một số khoa, tầng, tòa nhà và tạm dừng hoạt động khám bệnh bình thường để phòng dịch Covid-19, ngày 17-10, Bộ Y tế đã đồng ý với đề nghị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc trở lại hoạt động khám, chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ 0g ngày 18-10-2021.
Thông tin tiêm chủng của người dân chưa được cập nhật đầy đủ

Thông tin tiêm chủng của người dân chưa được cập nhật đầy đủ

Hiện có một số vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình tiêm chủng cần tập trung giải quyết như: Thông tin tiêm chủng của người dân chưa cập nhật đầy đủ; người đã tiêm chủng nhưng không có thông tin trên Sổ Sức khoẻ điện tử, nhập đuổi dữ liệu tiêm chủng...
Hà Nội phát hiện 10 trường hợp dương tính với Covid-19 trở về từ vùng dịch

Hà Nội phát hiện 10 trường hợp dương tính với Covid-19 trở về từ vùng dịch

Chiều 16-10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, số ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn từ 18g ngày 15-10 đến 18g ngày 16-10 là 12 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp liên quan Bệnh viện Việt Đức; 10 trường hợp trở về từ vùng dịch.
Số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là trên 21 nghìn người

Số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là trên 21 nghìn người

Đến ngày 16-10, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ...
Cha mẹ nghĩ trẻ con béo mới khỏe, bác sĩ nói “trẻ ít bệnh mới quan trọng”

Cha mẹ nghĩ trẻ con béo mới khỏe, bác sĩ nói “trẻ ít bệnh mới quan trọng”

Nhiều phụ huynh không nhận ra trẻ thừa cân, béo phì cho tới khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Trẻ dễ bị mắc các bệnh mãn tính, dậy thì sớm, rối loạn chuyển hóa thậm chí sang chấn tâm lý. Giải pháp nào để giải quyết vấn đề này?
Đến ngày 15-10 đã có tổng số 788.923 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

Đến ngày 15-10 đã có tổng số 788.923 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 857.639 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân. Đến ngày 15-10 đã có tổng số 788.923 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi; có 21.043 ca tử vong.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động