Thứ sáu 26/04/2024 18:15
Việt Nam nhận lô vắc xin thứ hai gồm 1.500.100 liều từ Hoa Kỳ

Việt Nam nhận lô vắc xin thứ hai gồm 1.500.100 liều từ Hoa Kỳ

Việt Nam đón nhận hơn 11 triệu liều vaccine hỗ trợ từ các nước và các đối tác; trong đó có cơ chế COVAX.
Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 24-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư gửi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. PL&XH trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước:
Hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 206/HĐND-VP về việc thông báo hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.
Hoa Kỳ không áp dụng biện pháp điều chỉnh thương mại đối với Việt Nam

Hoa Kỳ không áp dụng biện pháp điều chỉnh thương mại đối với Việt Nam

Ngày 24-7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước quyết định ngày 23-7 của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về vụ điều tra chính sách tiền tệ của Việt Nam...
Pháp sẽ thúc đẩy việc cung cấp vắc-xin cho Việt Nam với số lượng nhiều nhất

Pháp sẽ thúc đẩy việc cung cấp vắc-xin cho Việt Nam với số lượng nhiều nhất

Ngày 23-7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Yves Le Drian (Giăng – I-vơ Lơ Đờ-ri-ăng).
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Cu-ba

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Cu-ba

Chiều 23-7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Cu-ba Orlando Nicolás Hernández Guillén (Ô-lan-đô Ni-cô-lát Ê-nan-đét Ghi-den) đến chào xã giao nhân dịp sang nhận nhiệm vụ.
Quốc hội nhất trí giữ nguyên cơ cấu Chính phủ khóa XV như nhiệm kỳ 2016-2021

Quốc hội nhất trí giữ nguyên cơ cấu Chính phủ khóa XV như nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 23-7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, với tổng số 470/470 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 94,19% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ

Sáng 23-7, Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Anh tại khu vực

Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Anh tại khu vực

Chiều 22-7, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tiếp và hội đàm với Quốc vụ khanh phụ trách châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams nhân dịp tham gia đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thăm Việt Nam.
Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt - Anh

Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt - Anh

Ngày 22-7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Robert Ben Lobban Wallace đã thăm và thảo luận tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Việt Nam nhận được hơn 8 triệu liều vaccine hỗ trợ từ các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế

Việt Nam nhận được hơn 8 triệu liều vaccine hỗ trợ từ các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế

Về thiết bị, vật tư y tế và các nguồn lực phòng chống dịch bệnh, Việt Nam nhận được sự hỗ trợ hết sức có ý nghĩa từ UNICEF, các nước như Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Đức, Ả-rập Xê-út.
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 22-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum (Kim Bu Kiêm).
Việt Nam là một trong những đối tác chính trị và kinh tế quan trọng của Mê-hi-cô tại khu vực châu Á

Việt Nam là một trong những đối tác chính trị và kinh tế quan trọng của Mê-hi-cô tại khu vực châu Á

Tối 21-7, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Mexico (Mê-hi-cô) Carmen Moreno Toscano (Các-men Mô-rê-nô Tốt-xca-nô) đã tiến hành phiên tham khảo chính trị lần thứ VI bằng hình thức hội đàm trực tuyến để trao đổi về tình hình mỗi nước, các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.
Việt Nam cảm ơn cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Việt Nam cảm ơn cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Ngay từ những ngày đầu đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và xuất hiện trong nước, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Nhân dân, Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế về trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch.
Tăng cường hợp tác y tế thông qua nghiên cứu, sản xuất và phân phối vắc-xin

Tăng cường hợp tác y tế thông qua nghiên cứu, sản xuất và phân phối vắc-xin

Ngày 21-7, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mê Công – sông Hằng (MGC) lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị còn có Bộ trưởng Ngoại giao các nước Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, và Ấn Độ.
Phê chuẩn các chức danh Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Phê chuẩn các chức danh Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành các nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV Thành phố Hà Nội.
“Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng đến 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản”

“Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng đến 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản”

Ngày 21-7, trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Tọa đàm bàn tròn cấp cao trực tuyến với chủ đề “Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng đến 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản”.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Sáng 20-7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: "Phát huy truyền thống vẻ vang và các kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới." Pháp luật & Xã hội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân

Đúng 8g ngày 20-7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Kỳ họp.
Campuchia gửi tặng trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho TP HCM

Campuchia gửi tặng trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho TP HCM

Sáng 19-7, chuyến bay đầu tiên trong hai chuyến bay chở trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia gửi tặng Thành phố Hồ Chí Minh...
APEC cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế

APEC cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế

Ứng phó đại dịch COVID-19, đâu là cơ hội của châu Á - Thái Bình Dương hợp tác vượt qua khủng hoảng y tế, đẩy nhanh phục hồi kinh tế, đặt nền tăng cho tương lai tốt đẹp hơn...
Việt Nam lên tiếng về tình hình Cuba

Việt Nam lên tiếng về tình hình Cuba

Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ quý báu Cuba dành cho Việt Nam trước đây vào những lúc khó khăn nhất.
Nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô

Nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU trong hội nghị giao ban...
Quận Đống Đa: Phát huy đầy đủ ưu điểm của mô hình chính quyền đô thị

Quận Đống Đa: Phát huy đầy đủ ưu điểm của mô hình chính quyền đô thị

Sáng 1-7, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND 18 phường để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội từ ngày 1-7-2021.
Việt Nam tin tưởng Indonesia sẽ thúc đẩy, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN

Việt Nam tin tưởng Indonesia sẽ thúc đẩy, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN

Chiều 15-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia (In-đô-nê-xi-a) Joko Widodo (Giô-cô Uy-đô-đô) về hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động