Thứ năm 25/04/2024 07:52

Hàn Quốc hủy bỏ tất cả các sự kiện cổ động World Cup 2022

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chính thức hủy bỏ tất cả các sự kiện "Cổ vũ đường phố" cho World Cup 2022 sau thảm kịch ở Itaewon.
Hàn Quốc hủy bỏ tất cả các sự kiện cổ động World Cup 2022
Hàn Quốc hủy bỏ tất cả các sự kiện cổ động World Cup 2022

Các sự kiện "Cổ vũ đường phố" là một truyền thống của người Hàn Quốc trong thời gian diễn ra World Cup, người hâm mộ sẽ tập trung trên các con phố ở các địa điểm lớn như Gwanghwamun Plaza, Seoul Plaza, Shinchon... để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc.

Trước đây, những sự kiện tương tự được tổ chức bởi các công ty tư nhân, nhưng Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và chính quyền Seoul đã đồng tổ chức sự kiện này kể từ World Cup 2018.

Tuy nhiên, sau cú sốc của thảm kịch Itaewon vào ngày 29/10 vừa qua, KFA đã quyết định hủy bỏ tất cả các sự kiện "Cổ vũ đường phố" cho World Cup năm nay, để chia buồn với tang quyến và những người đã phải trải qua thảm kịch Itaewon ngay cả khi kết thúc thời gian quốc tang vào ngày 5/11.

Tổ chức sự kiện vào lúc này là đi ngược tâm lý công chúng, khi World Cup bắt đầu chưa đầy một tháng sau sự việc tại Itaewon, thông báo ngày 4/11 của KFA cho hay.

Paul Pogba chính thức “lỡ hẹn” với World Cup 2022
ĐT Argentina tiếp tục gặp tổn thất trước thềm World Cup 2022
Đức mất đi tiền đạo chủ lực trước thềm World Cup 2022
Hàn Quốc: Giẫm đạp kinh hoàng đêm Halloween, ít nhất 149 người tử vong
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động