Thứ sáu 19/04/2024 20:46

Bình Phước: Xe “siêu trọng" vô tư lưu thông

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có hàng chục mỏ đất, đá đang khai thác tại nhiều huyện, thị. Tại những địa phương này mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe ben, đầu kéo phục vụ chuyên chở khoáng sản. Nhưng điều đáng quan ngại, rất nhiều trong số đó vẫn ngang nhiên vi phạm luật giao thông đường bộ khi chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu...
Bình Phước: Xe “siêu trọng
Xe chở đá chất cao, dấu hiệu quá tải rất rõ tại đường Đoàn Thị Điểm, đoạn qua xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản. Ảnh chụp chiều 10/5.

Những ngày đầu tháng 5, phóng viên PL&XH tác nghiệp tại một số địa phương như: TP Đồng Xoài, TX Phước Long, TX Bình Long, huyện Hớn Quản - Bình Phước... Không khó để bắt gặp cảnh xe ben, xe đầu kéo chở vật liệu nặng đất, đá chất cao hơn thành xe, thậm chí chất thành đống, dấu hiệu quá tải...

Theo ghi nhận, huyện Hớn Quản tại đường Đoàn Thị Điểm (nối từ TX Bình Long đi xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) đoạn qua địa phận xã Tân Lợi (Hớn Quản) mỗi ngày có hàng trăm lượt xe “siêu trọng” chở đá qua lại. Nhiều xe trong số đó có đấu hiệu chở quá tải, chở vượt chiều cao, đá vun thành đống trên thùng xe... ngang nhiên lưu thông.

Bình Phước: Xe “siêu trọng

Xe chở đá chất cao, dấu hiệu quá tải rất rõ, tại đường Đoàn Thị Điểm, đoạn qua xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản. Ảnh chụp chiều 10/5.

Anh Nguyên Văn Bình, người địa phương cho biết: “Khu vực này có ngày lên tới cả nghìn lượt xe ben, xe đầu kéo qua lại, không ít xe trong số đó chở quá tải, đất đá chất cao thành đống, rất nguy hiểm cho bà con tham gia giao thông. Trong hẻm, bà con bức xúc chặn xe không cho lưu thông để phản đối việc chở quá tải, quá khổ nhưng vài ngày sau đâu lại vào đấy”.

Tại TX Phước Long, đường ĐT 759 đoạn qua địa phận xã Phước Tín, trong khoảng thời gian chưa đầy 30 phút, PV bắt gặp hàng chục lượt xe ben chở đất chất cao hơn thành xe, có dấu hiệu quá tải vô tư chạy. Nhiều xe trong số đó xuất phát từ một điểm khai thác đất tại Đội 5, thôn Hưng Lập.

Bình Phước: Xe “siêu trọng

Xe chở đất cao có dấu hiệu quá khổ, quá tải thản nhiên chạy vào nội ô TX Phước Long. Ảnh chụp ngày 6/5.

Xe chở đất, đá vun cao hơn nhiều so với thùng xe, bằng mắt thường vẫn cảm nhận được quá tải. Nhưng lạ thay đoàn xe vẫn ngang nhiên “vượt cạn” thành công.

Thành phố Đồng Xoài tại tuyến đường ĐH507 đoạn qua xã Tiến Hưng, nơi có mỏ khai thác đá Hùng Vương đang hoạt động. Ghi nhận mỗi ngày hàng trăm lượt xe ben, xe đầu kéo chuyên chở vật liệu xây dựng đi nhiều địa phương, công trình tiêu thụ. Xe có dấu hiệu chở quá tải, vượt chiều cao, phủ bạt sơ sài, bụi bay mịt mù nhưng không thấy lực lượng chức năng kiểm tra xử lý.

Bình Phước: Xe “siêu trọng

Xe chở đá chất cao hơn nhiều so với thùng xe, dấu hiệu quá tải rất rõ chạy trên đường ĐH507 đoạn qua xa Tiến Hưng. Ảnh chụp ngày 4/5.

“Có ngày lên tới bốn năm trăm chiếc vào mỏ chở vật liệu xây dựng. Nạn chở quá tải, chở vun cao thành đống, phóng nhanh... trên con đường này diễn ra thường xuyên. Thấy nguy hiểm tính mạng, sợ hư hại đường giao thông nên bà con cũng đã có lần tập trung chặn xe phản đối, nhưng thấy không ăn thua, họ vẫn đua nhau chở quá tải, phóng nhanh...” - anh Xuân Hòa, người địa phương cho biết.

Bình Phước: Xe “siêu trọng

Xư đầu kéo chở đất chất cao vượt thùng xe lưu thông trên Quốc lộ 14, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, ngày 10/5.

Tại đây, đường Quốc lộ 14 đoạn qua xã Tân Thành, không khó để bắt gặp cảnh xe chở đất, đá chất cao như núi tự do “vượt cạn”.

Ở huyện Lộc Ninh, con đường từ ngã ba Đồng Tâm đi tỉnh Tây Ninh đoạn qua ấp Tà Thiết (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh), Nhà nước đầu tư nâng cấp chưa lâu, hình hài còn rất mới nhưng lòng đường đã xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà”. Xe trọng tải lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải, vượt chiều cao vẫn ngày ngày tham gia giao thông.

Bình Phước: Xe “siêu trọng

Xe chở đá chạy qua ấp Tà Thiết (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) hướng về tỉnh Tây Ninh chiều ngày 10/5. Ảnh: Lâm Thiện.

Việc xe “siêu trọng” lại chở quá tải, vượt chiều cao là nguyên nhân chính khiến công trình giao thông vừa đầu tư xây dựng đã xuống cấp, là mối nguy hiểm thường trực đối với người tham gia giao thông. Xe quá tái được ví như “hung thần xa lộ”, là nổi khiếp sợ của người dân, thực tế đã có quá nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc chở quá khổ, quá tải, phóng nhanh vượt ẩu... cướp đi sinh mạng của nhiều người tham gia giao thông. Do đó, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm, triệt để, hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận xe có dấu hiệu quá tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước:

Bình Phước: Xe “siêu trọng

Xe chở đất cao vượt thùng thản nhiên chạy vào nội ô TX Phước Long. Ảnh chụp ngày 6/5.

Bình Phước: Xe “siêu trọng

Xe chạy vào đổ hàng trong nội ô TX Phước Long, Lượng đất trên xe cao như “núi”, dấu hiệu quá tải rất rõ. Ảnh chụp ngày 6/5.

Bình Phước: Xe “siêu trọng

Xe chở đá chất cao, dấu hiệu quá tải rất rõ, tại đường Đoàn Thị Điểm, đoạn qua xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản. Ảnh chụp ngày 10/5.

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng lái xe quá tải đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông
Hải Phòng: Xử lý nghiêm xe quá tải chạy qua cầu Quang Thanh
Không giải quyết thủ tục hải quan đối với xe quá tải
Bài, ảnh: Lâm Thiện
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động