Thứ sáu 26/04/2024 18:23

56 thí sinh của 7 tỉnh về Bắc Giang thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 6 và 7-8 tới đây, 56 thí sinh của 7 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Nghệ An sẽ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2 tại Bắc Giang.

Bắc Giang là địa phương có thí sinh dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nhiều nhất miền Bắc với hơn 3.000 thí sinh. Bên cạnh đó, tỉnh này sẽ đón 56 thí sinh của 7 tỉnh thành gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Nghệ An về dự thi đợt 2.

Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, kỳ thi này Bắc Giang có 8 điểm thi ở các huyện, thành phố của tỉnh. Sở cũng thống nhất phương án tạo điều kiện về ăn ở, thi tốt nhất cho thí sinh tỉnh ngoài cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

56 thí sinh của 7 tỉnh trên sẽ dự thi tại 2 điểm thi, là Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP.Bắc Giang) và Trường THPT Tân Yên số 1 (huyện Tân Yên).

Tại điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên gồm thí sinh các tỉnh: Nghệ An (3 thí sinh), Vĩnh Phúc (2 thí sinh), Lạng Sơn (16 thí sinh), Bắc Ninh (9 thí sinh), Hải Dương (4 thí sinh) và Hà Tĩnh (13 thí sinh).

Còn 7 thí sinh của tỉnh Thái Nguyên sẽ dự thi tại điểm thi Trường THPT Tân Yên số 1 (huyện Tân Yên).

Thí sinh từ 7 tỉnh sẽ được bố trí thi ở khu vực thi độc lập để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Quy trình đưa đón các thí sinh khép kín từ nơi ở đến nơi thi. Thí sinh đi lối riêng vào khu vực thi và thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch.

56 thí sinh của 7 tỉnh về Bắc Giang thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2
Lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2

Về nơi ở, thí sinh dự thi tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên sẽ lưu trú ở một khách sạn trên đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú (TP. Bắc Giang). Còn thí sinh tỉnh Thái Nguyên thi tại Trường THPT Tân Yên số 1 sẽ lưu trú tại một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên). Từ nơi ở đến nơi thi rất gần, giúp các thí sinh thuận tiện trong quá trình di chuyển.

Trong thời gian lưu trú tại tỉnh Bắc Giang, thí sinh và thành viên đoàn phải cam kết hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, chủ động hạn chế, không tiếp xúc với những người ngoài gia đình, không ra khỏi nơi cư trú, tự theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Theo kế hoạch, các Ban Chấm thi tổ chức chấm thi tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang từ ngày 9-8 và xong trước ngày 15-8. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 24-8.

56 thí sinh của 7 tỉnh về Bắc Giang thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2
Thí sinh tỉnh Bắc Giang dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 1
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Công bố danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2024

Công bố danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2024

Từ ngày 18 đến 21/4, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 94 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động