Thứ sáu 26/04/2024 00:12

Vu khống các hoa hậu liên quan đường dây mua bán dâm sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TS.Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết nếu thông tin chưa chính xác, chưa được kiểm chứng mà đã vội quy kết dẫn đến hành vi đưa tin sai sự thật trên không gian mạng thì người đưa tin sai sự thật sẽ bị xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng...
Vu khống các hoa hậu liên quan đường dây mua bán dâm sẽ bị xử lý như thế nào?
Từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Thùy Tiên luôn giữ gìn hình ảnh đẹp, được công chúng yêu mến

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê Hải Phòng, cư trú tại TP.HCM) về tội Môi giới mại dâm. Căn cứ lời khai của Long và những người liên quan, cơ quan chức năng xác định trung tuần tháng 8, Long đã giới thiệu 2 chân dài khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt để bán dâm cho 2 đại gia.

Hai người đẹp có tên là T.H. và T.T. là hai ngôi sao nổi tiếng và từng tham gia các cuộc thi hoa hậu. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD mỗi người, Long điều 2 cô gái trên đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để đáp ứng nhu cầu của khách và bị cơ quan chức năng phát giác.

Hai cô gái có tên T.T. và T.H. khiến cho cư dân mạng tò mò đồn đoán. Nhiều người cho rằng T.T chính là hoa hậu Thùy Tiên, còn T.H là hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, danh dự của hai người đẹp.

Ngày 9/9, báo Tuổi trẻ đưa tin đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khẳng định hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng không liên quan đến hai cái tên viết tắt trên và đường dây bán dâm này. Đây chỉ là tên viết tắt của những cô gái bị bắt quả tang trong đường dây bán dâm. Đại diện Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh những người đồn đoán, đưa tin sai sự thật, vu khống người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vu khống các hoa hậu liên quan đường dây mua bán dâm sẽ bị xử lý như thế nào?
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng

Trao đổi với PL&XH, TS.Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, dưới góc độ dư luận xã hội thì mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm thái độ của mình đối với các vấn đề xã hội.

Tuy nhiên nếu thông tin chưa chính xác, chưa được kiểm chứng mà đã vội quy kết dẫn đến hành vi đưa tin sai sự thật trên không gian mạng thì người đưa tin sai sự thật sẽ bị xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại Điều 101 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện. Hành vi tiết lộ thông tin bí mật đời tư cá nhân thì có thể bị phạt đến 30.000.000 đồng.

Nếu hành vi là cố ý đưa tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác thì hành vi này cũng sẽ bị xử phạt hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vu khống các hoa hậu liên quan đường dây mua bán dâm sẽ bị xử lý như thế nào?
TS.Luật sư Đặng Văn Cường cảnh báo mọi người cần thận trọng trước những thông tin trên không gian mạng

“Theo quy định của pháp luật thì những hành vi đưa ra thông tin sai sự thật nhằm vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy nếu chưa có thông tin chính thức của cơ quan chức năng mà ai đó vội vàng quy kết hoa hậu này, á hậu kia bán dâm thì đây là hành vi bịa đặt, vu khống. Hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính, nếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm uy tín của người có thông tin thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống, tội làm nhục người khác.

Bởi vậy mọi người cần thận trọng trước những thông tin trên không gian mạng, đồng thời thận trọng trong việc đưa ra những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực tránh làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của người khác và bản thân có thể phải chịu những chế tài của pháp luật”, TS.Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Bị nghi nằm trong đường dây bán dâm 15.000 USD, Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng Bị nghi nằm trong đường dây bán dâm 15.000 USD, Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng
Hoa hậu Thuỳ Tiên, Nông Thuý Hằng không liên quan đến đường dây bán dâm 15.000 USD Hoa hậu Thuỳ Tiên, Nông Thuý Hằng không liên quan đến đường dây bán dâm 15.000 USD
Tin đồn thất thiệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của hoa hậu Tin đồn thất thiệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của hoa hậu
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày (5 ngày kể từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024) gia tăng hoạt động, Công an TP Hà Nội cảnh báo các phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản và biện pháp phòng ngừa.
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động