Thứ sáu 05/12/2025 13:10

Đề nghị hình phạt các bị cáo trong vụ án tại Tập đoàn Chị Em Rọt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Tuấn Linh, Thành Công, mỗi bị cáo từ 3-4 năm tù; đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, mỗi bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thuận Văn
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thuận Văn

Các bị cáo cùng thống nhất xây dựng kịch bản quảng bá sản phẩm

Ngày 19/11, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng 4 đồng phạm: Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim, điện ảnh, quay video và chương trình truyền hình chi tiết, buôn bán, kinh doanh thực phẩm. Công ty Cổ phần Asia Life có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, buôn bán thực phẩm, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết quả điều tra xác định thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo ‘‘Kera”) là sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024 do Công ty Cổ phần Asian Life sản xuất theo Hợp đồng gia công và đóng gói.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm.

Trong suốt quá trình Công ty Cổ phần Asia Life sản xuất kẹo "Kera," Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo rất thấp chỉ chiếm 0,935%/viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; biết rõ Công ty Cổ phần Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định “1 viên kẹo bằng một đĩa rau” nhưng vẫn ban hành Bản tự công bố sản phẩm; trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm 28,13%.

Đồng thời, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Cổ phần Asian Life đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo "Kera" trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Vì vậy, từ ngày 12/12/2024-14/3/2025 đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo "Kera," thu hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, đồng thời là các KOL (người có ảnh hưởng) gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo "Kera" trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Trong đó, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trực tiếp đăng video trên kênh Tiktok cá nhân; Nguyễn Thị Thái Hằng thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Phạm Quang Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Quá trình điều tra, tất cả bị can trong vụ án đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.

Lời khai của các bị can phù hợp với diễn biến khách quan và các tài liệu, chứng cứ đã điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án.

Đề nghị phạt Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

Sau quá trình xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị hình phạt với các bị cáo.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Tuấn Linh, Thành Công, mỗi bị cáo từ 3-4 năm tù; đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, mỗi bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh nhận định tại toà, các bị cáo đã đều thành khẩn khai nhận. Lời khai của các bị cáo thống nhất với lời khai tại giai đoạn điều tra. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trong việc quảng cáo bán hàng sản phẩm kẹo Kera.

Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Kết quả giám định cũng đã xác định rằng hàm lượng thành phần thực tế có trong kẹo Kera không như bản công bố và không như thông tin mà các bị cáo phát ngôn trong các clip giới thiệu quảng bá sản phẩm.

Về tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực hành vi, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo biết rõ việc đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật về sản phẩm để bán hàng. Hành vi này nguy hiểm, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh với những người bán hàng khác. Đồng thời, sản phẩm là thực phẩm nên có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận, các bị cáo đã bất chấp, lợi dụng sự nổi tiếng của một số cá nhân để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng xã hội (nơi tiếp cận số đông đảo những người tiêu dùng) để bán hàng và thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, là hành vi nguy hiểm cho xã hội ở mức độ nghiêm trọng, cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nhiều tình tiết giảm nhẹ

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các bị cáo đều có nhân thân tốt, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo đã động viên gia đình cùng những người liên quan nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Mặt khác, các bị cáo đã cùng bàn bạc thống nhất việc Công ty chị em Rọt hoàn tiền cho các khách hàng có yêu cầu và thực tế công ty đã hoàn lại số tiền 1.333.222.989 đồng cho các khách hàng. Do đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện khắc phục hậu quả

Các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh còn có nhiều thành tích, được tặng bằng khen trong quá trình lao động sản xuất nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu học tập hoặc công tác. Ngoài ra, các bị cáo đều có nhiều hoạt động thiện nguyện, do đó được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Khởi tố Hằng Du mục, Quang Linh Vlogs và các bị can liên quan vụ kẹo rau củ Kera
Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị khởi tố: xác định khung hình phạt các bị can phải đối mặt
Truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs trong vụ kẹo Kera
Quang Trung (t/h)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động