Thứ sáu 05/12/2025 14:32

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị khởi tố: xác định khung hình phạt các bị can phải đối mặt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị khởi tố là động thái tích cực, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật với những người nổi tiếng lợi dụng mạng xã hội để trục lợi.
Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố. Ảnh: VTV
Hằng Du Mục vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố. Ảnh: VTV

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, SN 1998, quê ở Nghệ An, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt; Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du mục, SN 1995, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt, quê ở Vĩnh Phúc, cùng 3 cá nhân khác để điều tra về các tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng”, theo Điều 193 và Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phân tích về vụ án này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và một số người khác cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong đấu tranh với gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật và lừa dối người tiêu dùng.

Đáng chú ý, cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, có lượng người theo dõi lớn, từng để lại dấu ấn qua các hoạt động cộng đồng và thương mại điện tử. Tuy nhiên, hành vi quảng cáo kẹo rau củ Kera với những thông tin thổi phồng công dụng như tương đương một đĩa rau sạch tuyệt đối hay tốt cho sức khỏe… đã gây bức xúc dư luận.

Cũng theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, cơ quan chức năng xác định đây là hàng giả, thuộc nhóm thực phẩm – một hành vi nguy hiểm cho xã hội. Theo khoản 7 Điều 3, Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hàng giả là hàng hóa không đúng công dụng, chất lượng, nguồn gốc hoặc nhãn mác như công bố, hoặc chỉ đạt 70% trở xuống so với tiêu chuẩn đăng ký...

Người sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 193, Bộ luật Hình sự, với mức phạt thấp nhất từ 2-5 năm tù. Nếu có tổ chức, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù, thậm chí tù chung thân.

Ngoài ra, những ai biết sản phẩm là hàng giả nhưng vẫn tiếp tay quảng bá, bán hàng cũng sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu sung công quỹ. Bên cạnh đó, hành vi lừa dối khách hàng theo Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015, có thể bị phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 5 năm, tùy mức độ vi phạm...

“Trong vụ việc của Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục, mức án cụ thể của từng bị can phụ thuộc vào số lượng hàng giả tiêu thụ, hậu quả gây ra cho người tiêu dùng và mức độ tham gia của từng cá nhân. Người có vai trò chủ mưu hoặc có hành vi phạm tội nghiêm trọng sẽ đối mặt với mức phạt cao hơn. Tuy vậy, theo khoản 1 Điều 51, Bộ luật Hình sự năm 2015, trường hợp người phạm tội "Lừa dối khách hàng” mà hành vi vi phạm được xem là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng thì có thể sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, luật sư Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh.

Về trường hợp của Thùy Tiên, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, Hoa hậu Thùy Tiên đã tham gia vào hoạt động quảng cáo sai sự thật và đã bị phạt hành chính và hiện nay đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Trong vụ án này, Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nhận thức, vai trò của Thùy Tiên để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy cô gái này cũng tham gia vào hoạt động sản xuất hàng giả với vai trò giúp sức hoặc giúp sức cho hành vi lừa dối khách hàng thì sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm theo quy định tại Điều 17, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng tham gia nhiều phiên livestream quảng cáo kẹo rau củ Kera – sản phẩm do Công ty CER (TP Thủ Đức, TP HCM) công bố, ra mắt thị trường cuối năm 2024. Tuy nhiên, cả hai bị phạt 70 triệu đồng mỗi người vì quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm, đồng thời bị yêu cầu cải chính thông tin. Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị phạt 25 triệu đồng liên quan vụ việc.

Theo Bộ Công an, sau khi nhận được tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, CATP HCM và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, quảng bá kẹo Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt trên nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: sản phẩm thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt, do Công ty Cp Asia life sản xuất là hàng giả và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Khởi tố Hằng Du mục, Quang Linh Vlogs và các bị can liên quan vụ kẹo rau củ Kera
Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục bị phạt 140 triệu đồng do quảng cáo "lố"
Kỳ 2: Quảng cáo sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động