Thứ tư 21/01/2026 15:49

EU cảnh báo Greenland là "vùng cấm", sẵn sàng phản ứng nếu Mỹ gây sức ép

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rơi vào “vòng xoáy khủng hoảng” sẽ chỉ mang lại lợi ích cho các đối thủ bên ngoài, trong bối cảnh căng thẳng xoay quanh vấn đề Greenland đang có dấu hiệu gia tăng.
EU cảnh báo Greenland là
Bà Ursula von der Leyen cảnh báo EU sẽ đáp trả nếu an ninh tại Greenland bị xâm phạm.

Phát biểu ngày 20/1 tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), bà von der Leyen khẳng định Liên minh châu Âu (EU) hoàn toàn đoàn kết với Greenland và Vương quốc Đan Mạch. Người đứng đầu EC nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là những nguyên tắc “không thể thương lượng”, đồng thời khẳng định Brussels sẽ bảo vệ lợi ích chiến lược của châu Âu tại khu vực Bắc Cực.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch EC cho biết EU đang chuẩn bị một gói hỗ trợ an ninh Bắc Cực dựa trên 5 trụ cột quan trọng. Trọng tâm của gói biện pháp này là tăng cường đầu tư vào kinh tế và cơ sở hạ tầng của Greenland, nâng cao năng lực cho các tàu phá băng châu Âu, cũng như bổ sung các trang thiết bị thiết yếu nhằm bảo đảm an ninh tại khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng này.

Theo bà von der Leyen, Bắc Cực không chỉ là vấn đề môi trường hay phát triển bền vững, mà còn ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh địa chính trị.

Chủ tịch EC nhấn mạnh châu Âu cần nhanh chóng thích ứng với thực tế và cấu trúc an ninh mới, trong đó EU phải xây dựng năng lực tự chủ chiến lược mạnh mẽ hơn. Bà tiết lộ Brussels đang hoàn thiện một chiến lược an ninh riêng, bao gồm cả chiến lược Bắc Cực được nâng cấp, dự kiến sẽ công bố vào cuối năm nay, nhằm bảo vệ lợi ích dài hạn của khối trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động.

Dù vậy, lãnh đạo EC vẫn để ngỏ khả năng hợp tác với Washington. Bà von der Leyen cho biết, bất chấp những bất đồng còn tồn tại, EU sẵn sàng đề nghị Mỹ cùng các đối tác phối hợp bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực rộng lớn, vì lợi ích chung của tất cả các bên. Tuy nhiên, bà đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng mọi động thái làm leo thang căng thẳng xuyên Đại Tây Dương sẽ chỉ làm suy yếu các đồng minh và tạo cơ hội cho những thế lực cạnh tranh bên ngoài trục EU – Mỹ.

Liên quan đến nguy cơ xung đột thương mại, Chủ tịch EC khẳng định EU sẽ có phản ứng kiên định, thống nhất và tương xứng nếu lợi ích của khối bị đe dọa. Bà cho rằng việc Mỹ áp thêm thuế đối với các nước châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland sẽ là một sai lầm, đặc biệt trong bối cảnh EU và Mỹ vốn là những đồng minh lâu năm, có quan hệ kinh tế – an ninh gắn bó.

Cùng ngày, phát biểu trước Quốc hội Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh châu Âu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả nếu một cuộc chiến thương mại với Mỹ nổ ra. Dù vậy, bà cũng khẳng định rõ ràng rằng châu Âu chưa bao giờ tìm kiếm bất kỳ cuộc chiến thương mại nào, cho thấy EU vẫn ưu tiên đối thoại và hợp tác hơn là đối đầu.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tham gia một cuộc gặp với các bên liên quan về vấn đề Greenland bên lề WEF. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng thông báo đã có cuộc điện đàm rất tốt với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, trong đó hai bên trao đổi về những vấn đề liên quan đến an ninh khu vực Bắc Cực.

Những phát biểu và động thái liên tiếp từ cả EU, Đan Mạch và Mỹ cho thấy vấn đề Greenland không chỉ là câu chuyện song phương, mà đang trở thành phép thử quan trọng đối với sự gắn kết của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt.

IMF đề xuất gói hỗ trợ mới cho Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài IMF đề xuất gói hỗ trợ mới cho Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài

Ngày 15/1, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, trong đó bà tuyên ...

Mỹ hoàn tất rút quân tại Iraq, chuyển sang hợp tác an ninh song phương Mỹ hoàn tất rút quân tại Iraq, chuyển sang hợp tác an ninh song phương

Chính phủ Iraq chính thức thông báo lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã hoàn tất việc rút quân khỏi các ...

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động