Thứ bảy 20/04/2024 23:08

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Nông Thuý Hằng không liên quan đến đường dây bán dâm 15.000 USD

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 9/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, khẳng định Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thuý Hằng không liên quan đến hai cô gái T. T và T.H trong đường dây mua bán dâm showbiz với giá lên tới 15.000 USD/lượt.
Hoa hậu Thuỳ Tiên, Nông Thuý Hằng không liên quan đến đường dây bán dâm 15.000 USD
Cục cảnh sát hình sự: Hoa hậu Thuỳ Tiên, Thuý Hằng không liên quan đường dây bán dâm 15.000 USD

Liên quan đường dây môi giới mại dâm có một số người đẹp trong giới showbiz tham gia với giá lên tới 15.000 USD vừa bị Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, hiện dư luận đang xôn xao bàn tán, đồn đoán về danh tính hai người đẹp có tên viết tắt là T.T. và T.H. đang khá nổi trong giới showbiz, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu bị bắt vì hành vi bán dâm.

Đáng chú ý, nhiều người đẹp có tên bắt đầu bằng các chữ cái T.H. và T.T. bị dân mạng "réo tên" vào ồn ào này, trong đó có hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng.

Liên quan đến việc này, chiều 9/9, đại diện Cục Cảnh sát hình sự khẳng định hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng không liên quan đến hai cái tên viết tắt trên và đường dây bán dâm này.

Đây chỉ là tên viết tắt của những cô gái bị bắt quả tang trong đường dây bán dâm. Những người đồn đoán, đưa tin sai sự thật, vu khống người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đại diện Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh.

Trước đó, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã lên tiếng để bảo vệ danh dự, uy tín của bản thân. Người đẹp khẳng định, cô không liên quan tới đường dây mua bán dâm mới bị triệt phá và không phải là người có tên T.T như cư dân mạng đồn đoán.

Thuỳ Tiên cho biết thêm, cô và công ty chủ quản đang mời luật sư để làm việc với các đơn vị, cá nhân đưa thông tin không chính xác, nhằm công kích danh dự, vu khống mình để kéo hình ảnh của cô vào câu chuyện không hay này.

Trong khi đó, phía đại diện ban tổ chức Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 cũng cho biết Nông Thúy Hằng và các thí sinh của cuộc thi hoàn toàn không liên quan đến vụ việc người đẹp bán dâm gây ồn ào trên mạng xã hội 2 ngày qua.

Ban tổ chức Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất những thủ tục pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ và đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp cũng như uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, vào ngày 7/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Long (SN 1991, quê Hải Phòng, cư trú tại TP HCM) về tội Môi giới mại dâm.

Căn cứ lời khai của Long và những người liên quan, nhà chức trách xác định trung tuần tháng 8, Long giới thiệu 2 chân dài khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt để bán dâm cho 2 đại gia. Hai người đẹp có tên là T.H và T.T, từng tham gia các cuộc thi hoa hậu.

Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD mỗi người, Long điều 2 cô gái trên đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát phát giác.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Hoàng Long khai nếu phi vụ này trót lọt, anh ta sẽ trả 120 triệu đồng cho 2 chân dài bán dâm. Số tiền còn lại gần 600 triệu đồng thì Long hưởng lợi.

Tú ông điều hành đường đây bán dâm giới showbiz giá 360 triệu đồng/lượt là ai? Tú ông điều hành đường đây bán dâm giới showbiz giá 360 triệu đồng/lượt là ai?
Hai mỹ nhân showbiz nằm trong đường dây bán dâm 15.000 USD là ai? Hai mỹ nhân showbiz nằm trong đường dây bán dâm 15.000 USD là ai?
Bị nghi nằm trong đường dây bán dâm 15.000 USD, Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng Bị nghi nằm trong đường dây bán dâm 15.000 USD, Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thông tin mới vụ người đàn ông bị đâm tử vong trên đường phố ở Hà Nội

Thông tin mới vụ người đàn ông bị đâm tử vong trên đường phố ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ việc người đàn ông bị sát hại trên phố Cự Lộc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Bắt giữ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Từ biểu hiện nghi vấn của 2 thanh niên, lộ ra ổ nhóm trộm cắp…

Từ biểu hiện nghi vấn của 2 thanh niên, lộ ra ổ nhóm trộm cắp…

Ngày 20/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động