Thứ ba 23/04/2024 13:43

Tái hiện không gian Tết thời bao cấp tại Thanh Hóa

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ký ức Tết một thời đã qua nhưng khắc sâu trong lòng nhiều người dân xứ Thanh vào mỗi dịp Tết đến xuân về vừa được Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tái hiện với những hiện vật chân thực, giúp người xem như một lần được sống lại với ký ức xưa.
Căn phòng nhà ngoài (phòng khách) với lối trang trí đậm nét đặc trưng của các gia đình. Khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trang trọng trên cao, phía dưới là ảnh chân dung Bác Hồ.
Căn phòng nhà ngoài với lối trang trí đậm nét một thời. Khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trang trọng treo trên cao, phía dưới là ảnh chân dung Bác Hồ.

Nhắc đến thời bao cấp, lớp trẻ ngày hôm nay chỉ được nghe qua những câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ là những quầy mậu dịch đông kín người xếp hàng chờ mua lương thực, một lít dầu đốt, vài ba chiếc ốc vít bu lông, là cái ti vi trắng đen cả xóm quây quần mỗi tối, là tiếng xe điện leng keng khắp nẻo phố phường, là nghệ sĩ kéo nhị hát xẩm quên đêm…

Gần như tất cả những gì diễn ra trong đời sống thời bao cấp mới đây đã được hiện diện tại Bảo tàng Thanh Hóa. Ký ức những năm sau chiến tranh, trước đổi mới (1976-1986), không gian đời sống thời bao cấp được sưu tầm, tái hiện bằng 3 khu vực chính bao gồm phòng khách, gian bếp và cửa hàng mậu dịch.

Tái hiện không gian Tết thời bao cấp tại Thanh Hóa
Bàn ăn thời bao cấp được làm từ tre.

Đa số các hiện vật trưng bày tại đây được bảo tàng sưu tầm, lưu trữ; một số do người dân hiến tặng. Những hiện vật không thể sưu tầm, nhân viên bảo tàng đã tìm cách phục dựng lại tương đối giống với nguyên bản.

Ngoài ra, không gian cửa hàng mậu dịch tái hiện lại khá đầy đủ các loại hàng hóa, vật dụng, trong đó có nhiều loại hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán như mứt Tết, pháo Tết, rượu chanh, bánh chưng, giò lụa, tranh cá chép, thuốc lá, mật mía… Bên cạnh đó là chiếc cân mậu dịch, bàn tính gỗ, sổ theo dõi mua hàng, các loại tem phiếu mua thực phẩm, đồ gia dụng…

Cửa hàng mậu dịch thời bao cấp.
Cửa hàng mậu dịch thời bao cấp.

Chăm chú ngắm nhìn từng góc trưng bày, bà Trần Thị Thu (70 tuổi, ngụ TP Thanh Hóa) nhớ lại: “Thời bao cấp, để có được những nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày, nhiều gia đình phải huy động mọi người trong nhà dậy thật sớm để đi xếp hàng. Nếu đang xếp hàng mà có việc rời khỏi vị trí, người ta thường dùng viên gạch đặt đánh dấu để… giữ chỗ. Những người xếp hàng sau cứ đá viên gạch lên trên cho đến khi có người đến nhận chỗ. Cảnh xếp hàng cũng gây ra nhiều phiền toái do chờ đợi lâu, bị mậu dịch viên gây khó dễ nên xảy ra va chạm, cãi vã thường xuyên. Cũng có người đến lượt phải ra về tay không vì… hết hàng”.

Máy khâu thể hiện trong gia đình có bàn tay khéo léo của người phụ nữ, họ tự may vá quần áo cho các thành viên và đôi khi cũng giúp đỡ hàng xóm.
Máy khâu giúp người phụ nữ tự may vá quần áo cho các thành viên trong gia đình.

Ông Trịnh Đình Dương, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa có nhiều du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng, cảm nhận “đời sống thời bao cấp”. Năm nay, bắt đầu từ 16 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng, bảo tàng sẽ tổ chức trưng bày, mở cửa đón khách.

“Đối với những người đã từng sống qua thời bao cấp, ký ức rất khó quên. Còn đối với thế hệ trẻ - những người sinh ra sau những năm 80 của thế kỷ trước, thật khó để hình dung, hiểu và chia sẻ những khó khăn, vất vả mà ông bà, bố mẹ họ đã trải qua.

Từ thực tế đó, chúng tôi tổ chức trưng bày chuyên đề đời sống thời bao cấp giúp khách tham quan, nhất là thế hệ trẻ hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử quan trọng, biết trân trọng, giữ gìn những thành quả to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, từ đó nêu cao tính năng động, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách vươn lên trong học tập, lao động, góp phần xây dựng đất nước…”, ông Dương nói.

Một số hình ảnh thời bao cấp được tái hiện tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa:

Tái hiện không gian Tết thời bao cấp tại Thanh Hóa
Tái hiện không gian Tết thời bao cấp tại Thanh Hóa
Tái hiện không gian Tết thời bao cấp tại Thanh Hóa
Tái hiện không gian Tết thời bao cấp tại Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa tràn ngập sắc xuân ngày cận Tết
Bức tranh đa sắc trong chương trình “Đón Tết cùng VTV 2023”
Khuyến cáo người dân mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2023
Nhiều hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam được chăm lo nhân dịp Tết Quý Mão
Lê Mạnh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hướng dẫn các bước đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Hướng dẫn các bước đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, người dân Hà Nội có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước.
Người dân được hưởng trọn những lợi ích ứng dụng VNeID mang lại

Người dân được hưởng trọn những lợi ích ứng dụng VNeID mang lại

Với việc triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) từ ngày 22/4, người dân trên địa bàn TP Hà Nội có thể lựa chọn nhận Phiếu LLTP được cấp bằng bản điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc phiếu bản giấy mà không mất thời gian, công sức phải trực tiếp đến Sở Tư pháp TP Hà Nội như trước.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo các biện pháp phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các biện pháp phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng toàn thể Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc phòng, chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2023: Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2023: Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2023, Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng...
Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.
Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động