Thứ bảy 04/05/2024 12:13

Nữ Bí thư Chi bộ tích cực trong phong trào “dân vận khéo”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Có dịp đến phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), nhiều người bất ngờ trước diện mạo mới về khu phố khang trang, sạch đẹp, được ví như “một Hội An thu nhỏ” giữa lòng Hà Nội. Có được thành quả trên nhờ sự chung sức, đồng lòng của người dân, trong đó phải nhắc đến vai trò “cầu nối” xây dựng phong trào “dân vận khéo” là tấm gương Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Minh Trang.
Ở tuổi gần 70, bà Nguyễn Thị Minh Trang thành thạo máy tính văn phòng trong việc lập báo cáo, quản lý các hoạt động bằng công nghệ số. Ảnh: Mộc Miên
Ở tuổi gần 70, bà Nguyễn Thị Minh Trang thành thạo máy tính văn phòng trong việc lập báo cáo, quản lý các hoạt động bằng công nghệ số. Ảnh: Mộc Miên

Tiên phong, gương mẫu

Trước khi về nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1955) là giáo viên dạy Văn trường THCS Lý Thường Kiệt. Một nhà giáo mẫu mực, trách nhiệm, tận tâm với học trò, do sức khỏe phẫu thuật polip thanh quản, bà nghỉ hưu sớm.

Sau khi nghỉ hưu, bà Trang tiếp tục về sinh hoạt tại địa phương rồi đảm nhiệm nhiều vai trò: Bí thư chi bộ 4, trưởng ban công tác mặt trận tổ 4 thuộc Đảng bộ phường Trúc Bạch (1999 đến nay); Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường Trúc Bạch, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường, chủ tịch Hội LHPN phường (2005 - 2010); Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường, chủ tịch Hội LHPN Phường (2010 - 2015); Trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND phường Trúc Bạch.

Trên cương vị nào, bà Trang cũng phát huy vai trò của người Đảng viên tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động xã hội tại cơ sở.

Thời điểm chưa triển khai tuyến phố đi bộ kết hợp phố ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã, bà Trang cùng người dân xây dựng công trình vườn hoa “dân vận khéo” từ nguồn xã hội hóa. Dọc bờ kè cầu Ngũ Xã được trang trí hàng trăm chiếc đèn lồng, hoa, hàng cây được chăm chút tỉ mỉ, thảm cỏ xanh khoe sắc bên những bức tường phủ kín tranh bích họa về chủ đề Hà Nội xưa.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang vận động hội viên phụ nữ và người dân đồng bộ xây dựng vườn hoa, vôi hóa, xanh hóa cây xanh, xóa các điểm chân rác. Mô hình chỉnh trang phố Trúc Bạch được chọn là mô hình điểm toàn phường, giành giải Nhất cấp phường, giải Nhì cấp quận trong cuộc thi “Ngõ phố xanh, sạch, đẹp”. Đến nay, tuyến phố Trúc Bạch trở thành địa điểm check-in lý tưởng của du khách khi đến tham quan tuyến phố đi bộ thứ 5 tại Hà Nội.

Thấm thuần tư tưởng Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”, bà Trang luôn gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, duy trì nghiêm việc sinh hoạt chi bộ.

Hiện nay, số Đảng viên trong Chi bộ Tổ dân phố số 4 có 30 đảng viên chính thức. Từ năm 1999 đến nay, nhờ tinh thần chủ động, tâm huyết, các phong trào cơ sở có chuyển biến tích cực, đạt thành tích nổi bật.

Lần đầu tiên, Chi bộ Tổ dân phố số 4 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, Tổ dân phố số 4 liên tục đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, được UBND TP Hà Nội tặng 2 Bằng khen. Ở vai trò công tác mặt trận được UBND quận Ba Đình tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, năm 2022.

Tích cực hoạt động thiện nguyện

Bên cạnh công tác chuyên môn, bà Trang đã vận động người dân, các mạnh thường quân xã hội hóa các hoạt động hữu ích cho cộng đồng. Cụ thể, sửa nhà sinh hoạt cộng đồng (25 triệu đồng), chỉnh trang phố Trúc Bạch (12,9 triệu đồng), xóa điểm chân rác bằng vẽ tranh tường, trồng xây xanh (6,2 triệu đồng), tặng bình cứu hỏa cho hộ khó khăn (1,2 triệu đồng).

Trong đó, vận động được một hộ dân tự nguyện chỉnh trang vườn hoa Trúc Bạch (lắp đèn chiếu sáng, trồng cây, hoa, lát đường dạo,…) với mức kinh phí 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các hoạt động thiện nguyện khu dân cư được tổ chức thường xuyên. Qua CLB “Kết nối yêu thương” phường Trúc Bạch, đỡ đầu hàng tháng cho các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm từ 4 triệu đồng đến 15 triệu đồng mỗi hộ.

Thống kê từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền đỡ đầu hàng tháng khoảng 131 triệu đồng. Bản thân bà Trang nhận hỗ trợ cho 1 trường hợp khó khăn bằng kinh phí cá nhân (cháu Đinh Bảo Khang, phố Châu Long), thời gian từ tháng 10/2019 đến 10/2020, số tiền hỗ trợ 4,2 triệu đồng.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ dân phố cùng hệ thống chính trị và người dân quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ các hộ khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, động viên lực lượng tuyến đầu, ủng hộ quỹ vắc-xin với tổng số tiền 50,6 triệu đồng. Trao tặng 90 suất nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm,…Tổng kinh phí vận động cho các hoạt động từ năm 2020 - 2022 hơn 775 triệu đồng.

Nhớ lại đợt dịch Covid-19, phố Trúc Bạch là điểm nóng khi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội. Thời điểm đó, bà Trang cùng các đơn vị, lực lượng cơ sở thực hiện tốt việc kết nối, đề ra các phương án rà soát, cung ứng thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Nhờ tinh thần chủ động, tích cực cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân, đợt dịch đầu tiên nhanh chóng được khống chế, không lây lan diện rộng.

Năm 2023, chi bộ Tổ dân cư số 4 thực hiện 4 chuyên đề trong các cuộc họp hàng tháng, hoàn thành tốt chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, thu đua trong đó chỉ tiêu thu quỹ vượt mục tiêu ban đầu, hoàn thành từ tháng 3/2023.

Hơn 20 năm làm công tác dân vận, từ vai trò Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Trúc Bạch, ở vai trò nào bà Trang cũng nêu gương người Đảng viên tiên phong, nhiệt huyết và được Nhân dân tin tưởng. Nhiều năm liền, bà Trang được các cấp tặng thưởng Giấy khen cho các thành tích đóng góp nổi bật trong cộng đồng.

Trưởng ban công tác mặt trận gương mẫu, trách nhiệm
Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm
Gương Bí thư chi bộ gương mẫu
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động