Thứ sáu 26/04/2024 22:27

Meta bị liệt vào danh sách tổ chức cực đoan tại Nga

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công ty chủ sở hữu của mạng xã hội Facebook là Meta đã bị Nga liệt vào danh sách các tổ chức cực đoan.
Meta bị liệt vào danh sách tổ chức cực đoan tại Nga
Meta bị Nga liệt vào danh sách các tổ chức cực đoan.

Theo đó, hôm 25/11 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Nga đã thêm Meta vào danh sách các tổ chức cực đoan. Moscow đã hạn chế quyền truy cập vào Facebook và Instagram như một phần của chiến dịch chống lại các nền tảng truyền thông xã hội phương Tây đưa những thông tin không đúng liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Đầu năm nay, một tòa án tại Nga cũng đã ra phán quyết về việc Meta đã tham gia vào các hoạt động cực đoan.

Hiện Meta chưa đưa ra bình luận liên quan vụ việc trên.

Trước đó, Cơ quan giám sát tài chính Nga - Rosfinmonitoring đã xếp Tập đoàn Meta vào danh sách "những kẻ cực đoan và khủng bố". Cơ quan giám sát công bố trên trang web danh sách "những kẻ cực đoan và khủng bố", trong đó tập đoàn Mỹ được liệt kê dưới tên Meta Platforms Inc. vừa được bổ sung vào.

Bên cạnh lệnh cấm sẽ đi kèm yêu cầu các ngân hàng đóng băng quỹ cho các công ty trong danh sách đó và tạm ngừng dịch vụ đối với tài khoản của họ.

Châu Âu chuẩn bị áp đặt gói trừng phạt thứ 9 với Nga Châu Âu chuẩn bị áp đặt gói trừng phạt thứ 9 với Nga
Số người thiệt mạng trong vụ động đất tại Indonesia tăng lên 310 người Số người thiệt mạng trong vụ động đất tại Indonesia tăng lên 310 người
CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động