Thứ sáu 19/12/2025 14:14

Tổng thống Ukraine đặt điều kiện đàm phán với Nga

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 14/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng ông chỉ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Nga khi Kiev đạt được sự đồng thuận với Mỹ và châu Âu về cách thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba năm qua.
Tổng thống Ukraine đặt điều kiện đàm phán với Nga
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine chỉ đàm phán khi có lập trường chung với Mỹ và phương Tây.

Ukraine chỉ đàm phán khi có lập trường chung với phương Tây

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 ở Đức, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, Kiev cần có câu trả lời rõ ràng từ phía Washington và châu Âu về các yêu cầu cụ thể trước khi tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow.

Đồng thời, Ukraine mong muốn có sự thống nhất trong nhận thức về Tổng thống Nga Vladimir Putin giữa các bên liên quan.

Dù vậy, ông Zelensky cũng cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người vừa có cuộc điện đàm với cả ông Zelensky và ông Putin - vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể về cách thức kết thúc cuộc xung đột.

Mỹ gây áp lực lên Nga, Kiev lo ngại bị ép chấp nhận hòa bình

Trước đó, vào ngày 13/2, ông Trump thông báo rằng các quan chức Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Munich vào ngày 14/2 và Ukraine cũng được mời tham gia. Tuy nhiên, chính quyền Kiev sau đó khẳng định không có kế hoạch đàm phán với Nga tại đây.

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraine dự kiến có cuộc hội đàm quan trọng với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, ông JD Vance tuyên bố rằng Mỹ có nhiều công cụ gây sức ép để buộc Nga tìm kiếm giải pháp hòa bình, bao gồm cả biện pháp kinh tế và quân sự.

Tổng thống Ukraine đặt điều kiện đàm phán với Nga
Đàm phán Ukraine - Nga đang có những tín hiệu tươi sáng hơn.

Phản hồi về phát biểu này, Tổng thống Zelensky bày tỏ sự hoan nghênh trước những tín hiệu mạnh mẽ từ phía Mỹ. Tuy nhiên, phía Nga lại tỏ ra thận trọng khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow muốn hiểu rõ hơn về ý định thực sự của Washington.

Gần đây, các động thái của Tổng thống Donald Trump, bao gồm mong muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột, chỉ trích liên tục về viện trợ dành cho Ukraine và cuộc điện đàm dài với ông Putin, đã khiến Kiev lo ngại rằng Washington có thể gây áp lực buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện của Moscow.

Tổng thống Zelensky: "Mỹ chưa có kế hoạch cụ thể"

Dù có nhiều đồn đoán về việc Mỹ có thể thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, nhưng theo ông Zelensky, đến nay, Washington vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng nào.

"Tôi không thấy Mỹ đã có kế hoạch sẵn sàng", ông Zelensky phát biểu vào ngày 14/2.

Tình hình chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi triển vọng một thỏa thuận hòa bình vẫn chưa rõ ràng. Việc Ukraine yêu cầu sự đồng thuận từ Mỹ và châu Âu trước khi đàm phán với Nga cho thấy Kiev không muốn đơn phương nhượng bộ và đang tìm kiếm sự ủng hộ vững chắc từ phương Tây trước bất kỳ động thái ngoại giao nào.

Hé lộ địa điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin Hé lộ địa điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động