Thứ bảy 20/04/2024 01:48

CĐV Hải Phòng bỏng mặt vì nổ bóng bay

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
1 CĐV Hải Phòng đã bị bỏng mặt phải đi cấp cứu vì nổ bóng bay ngay trước trận thắng CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất.
CĐV Hải Phòng bỏng mặt vì nổ bóng bay
Nhân viên an ninh dùng bình xịt chữa cháy để dập đám lửa còn lại. Ảnh: Quốc An

Tối 28/10, trận đấu trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn vs Hải Phòng đã có rất đông khán giả đất Cảng đến để cổ vũ cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Sự cố hy hữu diễn ra trước khi tiếng còi của trọng tài Trương Hồng Vũ cất lên. Nhóm đông CĐV Hải Phòng thả khoảng 4.000 quả bóng bay hai màu trắng và đỏ để cổ vũ cho đội nhà. Nam CĐV bị nạn khi cố tháo chùm bóng được cột ở lan can. Theo lời kể lại thì anh này ngậm một điếu thuốc và bật lửa lên để đốt dây cột. Lửa làm nổ quả bóng chứa khí khiến da mặt bị bỏng.

Ban tổ chức nhanh chóng đưa CĐV này đến bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, nhân viên an ninh của sân nhanh chóng dùng bình xịt chữa cháy để dập đám lửa còn lại.

Được biết, những quả bong bóng mà hội CĐV Hải Phòng chuẩn bị được bơm bằng khí hydro và heli. Trong hai loại khí này, hydro dễ gây cháy nổ và tỏa nhiệt mạnh khi tiếp xúc gần nguồn lửa.

Xe chở CĐV Hải Phòng "gặp hạn" trên đường đi cổ vũ đội bóng
Xôn xao clip CĐV mặc áo CLB Hải Phòng vây đánh nam thanh niên đi xe máy
CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài bị cấm tới sân 3 năm
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh, Ban tổ chức đối diện án phạt
Vì sao CĐV Hải Phòng mang được pháo sáng vào sân Vinh?
Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cổ vũ bóng đá văn minh
Bạo loạn ở giải VĐQG Indonesia, 127 người thiệt mạng
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động