Thứ bảy 27/04/2024 16:25

CLB Hải Phòng và Hà Nội bị phạt 140 triệu đồng vì pháo sáng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định phạt CLB Hải Phòng và Hà Nội và mỗi đội 70 triệu đồng do hành vi đốt pháo sáng của CĐV đội khách trên sân Hàng Đẫy.
Pháo sáng xuất hiện ở khu vực khán đài của CĐV Hải Phòng.
Pháo sáng xuất hiện ở khu vực khán đài của CĐV Hải Phòng. Ảnh: VTC news

Ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng, vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra trên sân Hàng Đẫy hôm 2/8, sau khi Hữu Sơn gỡ hòa cho CLB Hải Phòng, pháo sáng xuất hiện ở khu vực khán đài dành cho cổ động viên đất Cảng. Lực lượng chức năng lập tức tới dập pháo sáng.

Tuy nhiên tia pháo đã khiến một em nhỏ ngồi gần bị bỏng. Một thành viên của ban tổ chức trận đấu đưa em nhỏ ra xe cứu thương để chở tới bệnh viện. Sau đó em nhỏ này đã trở lại phòng y tế của sân Hàng Đẫy cùng người thân.

Ngày 4/8, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định xử phạt CLB Hà Nội, CLB Hải Phòng mỗi đội 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng; gây mất an ninh, an toàn trên sân. Đồng thời, cấm cổ động viên CLB Hải Phòng vào sân 1 trận kế tiếp tại trận đấu trên sân của CLB Hà Nội gặp CLB Hải Phòng thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trước đó, hồi tháng 4/2023, CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng cũng bị phạt 20 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng, cổ vũ thiếu văn minh, có lời lẽ thô tục xúc phạm tổ trọng tài trên sân Hàng Đẫy.

Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cổ vũ bóng đá văn minh
CLB Hải Phòng được tặng 1000 vé vào sân Hàng Đẫy, cam kết không đốt pháo sáng
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động