Thứ tư 19/03/2025 18:30
Mê tín dị đoan, hại người hại ta

Bài 3: Thao túng tâm lý để khách hàng “dâng” tiền tỷ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cứ ngỡ những bài học xương máu từ các trường hợp thầy bói bị pháp luật xử lý hình sự vì dùng hành vi mê tín dị đoan để lừa đảo sẽ khiến nhiều người tỉnh ngộ, bỏ ý đồ lừa đảo. Song gần đây, nhiều đối tượng vẫn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để thao túng tâm lý, lừa đảo số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Bài 3: Thao túng tâm lý để khách hàng “dâng” tiền tỷ
Trịnh Phương Mai tại cơ quan Công an Ảnh: Công an Thanh Hoá

Bày trò bất chấp để khách hàng “dâng” tiền không phanh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an (CA) tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trịnh Phương Mai (SN 1988, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa), với cáo buộc lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn xem bói, trục vong, giải hạn online.

Tại cơ quan CA, bước đầu Trịnh Phương Mai khai nhận, đầu năm 2022, Mai sử dụng mạng xã hội facebook với nickname “Triệu Phương Mai” để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số, giải hạn... Tháng 4/2024, chị Đ.T.T.O. ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vào trang cá nhân trên bình luận và nhờ Mai xem bói. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của chị O., Mai bịa ra câu chuyện tâm linh không có thật, nhằm thao túng tâm lý khiến chị O. lo sợ, phải làm thủ tục giải hạn.

Sau khi làm lễ, để tiếp tục lấy tiền của nạn nhân, Mai đưa ra nhiều thông tin và lý do khác nhau như: trong khi làm lễ thấy có vong nhi theo nên cần tiếp tục làm lễ để vong đi; quá trình làm lễ do nạn nhân ăn thịt chưng mắm tép nên lễ không thành...

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Đ.T.T.O đã nhiều lần chuyển tiền cho Trịnh Phương Mai, trong đó lần chuyển ít nhất là 25 triệu đồng, nhiều nhất là 54 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2024 đến khi bị bắt, Mai đã dụ dỗ, buộc chị O chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng để cúng giải hạn, giải vong, giải bùa. Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ hình sự Trịnh Phương Mai để tiếp tục điều tra.

Mới đây, CA Quận 5, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại Quận 5, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời mở rộng điều tra, tìm kiếm các nạn nhân từng bị người phụ nữ này lừa. Theo cơ quan chức năng, Phan Thị Thu Trang được biết đến với biệt danh “cô đồng” Phan Thu Trang, sử dụng nhiều tài khoản facebook như: Phan Thu Trang, Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang, rồi đăng tải bài viết nhằm thu hút người có nhu cầu xem bói. Đáng chú ý, trang Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang có 20.000 lượt theo dõi.

Trang này thường đăng quảng cáo các dịch vụ xem bói, bán hàng phong thủy, các bài về tử vi, tướng số, cách hóa giải vận xui, tam tai,… Từ những lần mua đồ phong thủy, Trang liên tiếp bày trò để khách hàng “dâng” số tiền “khủng”. Trong số các khách hàng của Trang có một phụ nữ tên M. ở phường 1, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, bị lừa hơn 700 triệu đồng. Theo tường trình của bà M., bà đã liên hệ với Trang để mua thuốc xông nhưng sau đó Trang “phán” con bà bị vong theo, nhà thì bị yểm bùa và yêu cầu nạn nhân làm lễ.

Chưa dừng lại ở đó, Trang liên tục khơi gợi nhiều vấn đề tâm linh xấu về gia đình bà M., khiến bà hoang mang, lo sợ và “dâng” tiền không phanh. Lợi dụng một người dân khác xem bói đầu năm, Trang yêu cầu khách hàng dâng lễ cúng với những nội dung như: hóa giải thái tuế, hóa giải tam tai, giải cung tài lộc, con sinh theo giờ thất sát, nhà bị yểm bùa, đất bị tranh chấp giành giật, chồng dính đến pháp luật, kiện tụng. Do hoảng sợ, nạn nhân đã chuyển cho Trang hơn 200 triệu đồng để cúng giải hạn. Tính đến nay đã có hơn 40 người là nạn nhân của Trang.

Bài 3: Thao túng tâm lý để khách hàng “dâng” tiền tỷ
"Cô đồng" Phan Thu Trang cố tình phán tình trạng xấu để khách hàng cúng giải. Ảnh: Facebook của Phan Thị Thu Trang

Thầy bói mạng nhiều như "nấm mọc sau mưa"

Lướt một vòng mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều trang cá nhân, trang fanpage, hội nhóm quảng cáo dịch vụ xem bói, giải hạn. Số lượng các thầy bói mạng nhiều như “nấm mọc sau mưa”. Các trang này thường có lượng người theo dõi “khủng”, lên đến hàng chục nghìn, trăm nghìn người, đa phần là người trẻ. Nhiều “thầy” còn tổ chức các buổi livestream để cộng đồng mạng gửi câu hỏi, mỗi câu trả lời có giá 15.000 đồng.

Nhiều hội nhóm còn có những bài giới thiệu top các thầy xem bói chuẩn ở địa phương nào đó. Trong bài sẽ nhắc đến địa chỉ, thế mạnh, cách thức xem,… Dưới các bài viết lúc nào cũng có hàng trăm bình luận hỏi han, xin kinh nghiệm.

Thông qua mạng xã hội, các “thầy” liên tục quảng bá về năng lực đặc biệt có thể xem trước được tương lai, giải quyết hết những vận hạn của khách hàng từ tình duyên, công danh sự nghiệp, học hành,… Chỉ cần ai đó để lại một bình luận là các “thầy” sẽ đến “nhanh như chớp”. Họ kết bạn, nhắn tin với giọng vừa ngọt ngào, vừa giục giã khách hàng.

Các “thầy” xem với đa dạng hình thức như xem bằng chỉ tay, ngày tháng năm sinh, chụp ảnh gương mặt, bài, sim điện thoại,… Có nơi vừa xem cả online, vừa xem trực tiếp nhưng khách hàng phải đăng ký trước để các “thầy” còn xếp lịch.

Giá tiền sẽ phụ thuộc vào thời gian các “thầy” phán, hay số lượng câu hỏi khách hàng đặt ra. Với những quẻ xem miễn phí, các “thầy” sẽ nói qua loa, mập mờ để khơi gợi sự tò mò, đến khi “khách hàng” muốn xem kỹ hơn sẽ phải chi tiền. Để nghe các “thầy” phán trong 5 phút sẽ mất khoảng 100.000 đồng, nói càng lâu, càng sâu, thêm làm lễ số tiền sẽ đội lên theo cấp số nhân, từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng. Mục đích cuối cùng của các “thầy” vẫn là dẫn dắt người xem chuyển tiền viết sớ, làm lễ giải hạn, cắt duyên âm, mở cung tài lộc, mua vật phẩm tâm linh để gặp may mắn, xóa bỏ vận xui.

(Còn nữa)

Liên quan đến vụ án của Trịnh Phương Mai, cơ quan chức năng đề nghị ai là nạn nhân của Mai liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Thanh Hóa theo điện thoại 02373.858.252 để được giải quyết.

Về vụ án của Phan Thị Thu Trang, cơ quan chức năng đề nghị ai là nạn nhân của Trang thì liên hệ Đội Cảnh sát hình sự CA Quận 5, TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 359 Trần Hưng Đạo, phường 10, Quận 5 hoặc gọi điều tra viên Lê Thành Trung qua số điện thoại 0993.354.852 để phối hợp điều tra.

Bài 1: Lãng phí vì cuồng mê
Bài 2: bệnh tật, gia đình lục đục, đã có… bói, lễ
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động