Thứ năm 25/04/2024 16:15

Vì sao 3 cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình bị tước danh hiệu CAND?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 18/4, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tước danh hiệu CAND đối 3 cán bộ vì vi phạm pháp luật trong quá trình công tác.
Vì sao 3 cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình bị tước danh hiệu CAND?
Ảnh minh hoạ

3 cá nhân gồm: Thiếu tá Vũ Ngọc Tân (SN 1984), Trưởng Công an xã Khánh An; Đại úy Trần Mạnh Cường (SN 1986), Phó trưởng Công an xã Khánh Thiện, nguyên Phó trưởng Công an xã Khánh An và Thượng uý Phan Thanh Tâm (SN 1991), cán bộ Công an xã Khánh An, cùng ở huyện Yên Khánh.

Lí do của việc tước danh hiệu CAND đối với các cán bộ này là do có vi phạm pháp luật trong quá trình công tác. Theo đó, việc xử lý cán bộ vi phạm không có vùng cấm, không bao che, không có ngoại lệ, nhằm xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cựu đại úy cướp tiệm vàng bị tước danh hiệu Công an Nhân dân Cựu đại úy cướp tiệm vàng bị tước danh hiệu Công an Nhân dân
Vụ bán hàng quây bạt kín ở Ninh Bình: Công ty tổ chức “mất tích” bí ẩn? Vụ bán hàng quây bạt kín ở Ninh Bình: Công ty tổ chức “mất tích” bí ẩn?
Vì sao khối trường Công an cần thí sinh am hiểu cả khoa học tự nhiên và xã hội? Vì sao khối trường Công an cần thí sinh am hiểu cả khoa học tự nhiên và xã hội?
Hồng Đức
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động